Xếp hạng idol vô địch Kpop Gen 3: BTS không gây bất ngờ, BLACKPINK "ngửi khói" TWICE vì 1 lý do không cãi được?

Linh Giang, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 11/12/2021

BTS "nắm trùm" các nhóm nam thuộc thế hệ thứ 3, nhưng vị trí của TWICE và BLACKPINK trong BXH dưới đây lại tạo nên những ý kiến trái chiều.

Dù Kpop đã bước sang thế hệ thứ 4, nhưng một số nhóm nhạc thuộc Gen 3 vẫn hoạt động vô cùng năng nổ và chưa có dấu hiệu thoái trào. Trong các idol hạng A của Gen 3 thì lại có những nhóm nổi trội hơn đồng nghiệp, thế nên cư dân mạng Hàn Quốc mới đây đã xếp hạng những những idol này và chia thành 2 bảng nam - nữ. Kết quả nhóm nam không bất ngờ, thế nhưng xếp hạng nhóm nữ Gen 3 lại gây tranh cãi kịch liệt.

Nhóm nam Gen 3

BTS được chọn là nhà vô địch trong BXH các nhóm nam đỉnh nhất Gen 3. Xét thành tích của 7 chàng trai đến từ Big Hit Music trong 8 năm hoạt động thì kết quả này là điều dễ đoán. Họ là nghệ sĩ thắng nhiều Daesang nhất lịch sử, được mệnh danh là "khủng long nhạc số" vì lần comeback nào cũng có thứ hạng cao chót vót. Đã vậy, BTS còn lập kỷ lục "tẩu tán" album tại Hàn Quốc với hơn 32 triệu bản bán ra từ ngày debut.

Xếp hạng idol vô địch Kpop Gen 3: BTS không gây bất ngờ, BLACKPINK ngửi khói TWICE vì 1 lý do không cãi được? - Ảnh 1.

BTS đứng đầu các nhóm nam Kpop Gen 3

Thành tích của BTS không chỉ giới hạn ở quê nhà mà còn mở rộng ra quốc tế. Họ chinh phục thành công 2 BXH danh giá nước Mỹ là Billboard 200 và Billboard Hot 100, nhận đề cử Grammy 2 năm liên tiếp - điều chưa nhóm nhạc Kpop nào làm được.

Xếp hạng idol vô địch Kpop Gen 3: BTS không gây bất ngờ, BLACKPINK ngửi khói TWICE vì 1 lý do không cãi được? - Ảnh 2.

Vị trí của BTS không gây tranh cãi vì mảng nào cũng đỉnh, vượt mặt các boygroup cùng thời

Sau BTS, EXO là nhóm nhạc giành vị trí Á quân. Boygroup đến từ SM Entertainment debut năm 2012 và là một trong những người mở ra Kpop Gen 3. Họ trở thành nhóm nhạc hàng đầu qua "hit quốc dân" Growl, theo sau là những ca khúc đình đám như Overdose, Call Me Baby, Ko Ko Bop,…

Đã vậy, EXO còn được mệnh danh là "ông hoàng triệu bản" vì khả năng bán đĩa cực khủng ở thời điểm các nhóm nhạc chưa cạnh tranh gay gắt về doanh số album như hiện tại. Dù EXO trải qua nhiều lần thay đổi đội hình, không hoạt động tích cực như xưa nhưng các thành viên vẫn có danh tiếng khủng, chứng tỏ nhóm sở hữu vị thế vững chắc và fandom trung thành.

Xếp hạng idol vô địch Kpop Gen 3: BTS không gây bất ngờ, BLACKPINK ngửi khói TWICE vì 1 lý do không cãi được? - Ảnh 3.

EXO đứng thứ 2, trải qua nhiều thăng trầm nhưng các thành viên vẫn nổi tiếng, giữ được lượng fan khủng

Vị trí thứ 3 thuộc về SEVENTEEN. Ra mắt năm 2015, nhóm nam dưới trướng Pledis Entertainment được biết đến vì khả năng trình diễn đỉnh cao và là một trong số ít idol tự sản xuất âm nhạc. Trong những năm gần đây, độ nổi tiếng của SEVENTEEN ngày một tăng, thể hiện qua hàng loạt album đạt doanh số triệu bản. Điều này cho thấy họ đang phát triển không ngừng dù đã hoạt động 6 năm.

Xếp hạng idol vô địch Kpop Gen 3: BTS không gây bất ngờ, BLACKPINK ngửi khói TWICE vì 1 lý do không cãi được? - Ảnh 4.

Nhờ phát triển không ngừng mà SEVENTEEN vượt qua nhiều boygroup cùng thời, xuất sắc giành vị trí thứ 3

Nhóm nữ Gen 3

Từ lâu, bộ ba TWICE - BLACKPINK - Red Velvet được xem là "kiềng ba chân" trong các nhóm nữ Gen 3 của Kpop. Tuy nhiên, trong mắt netizen Hàn thì TWICE vẫn là nhà vô địch.

TWICE debut năm 2015 và nhanh chóng tiến đến danh hiệu nhóm nữ hàng đầu nhờ những bản hit như Cheer Up, Signal, TT,… kèm theo đó là doanh số album cao chót vót. Trong 6 năm hoạt động, 9 cô gái nhà JYP đã giành 16 Daesang - kỷ lục đối với các girlgroup Kpop.

Xếp hạng idol vô địch Kpop Gen 3: BTS không gây bất ngờ, BLACKPINK ngửi khói TWICE vì 1 lý do không cãi được? - Ảnh 5.

TWICE vẫn giữ vị trí số 1 trong các nhóm nữ Gen 3

Debut sau TWICE 1 năm, BLACKPINK được coi là "tân binh khủng long" ngay từ khi ra mắt vì bài hát đầu tay WHISTLE giành danh hiệu Perfect All Kill. Không chỉ đạt thành tích tốt trên BXH Hàn Quốc, 4 cô gái nhà còn là đại diện nữ Kpop có thứ hạng cao nhất tại Billboard 200 và Billboard Hot 100 (Mỹ).

Với đĩa nhạc THE ALBUM, BLACKPINK lập kỷ lục là nhóm nữ Kpop đầu tiên bán đĩa hơn triệu bản chỉ với một album duy nhất. Họ sở hữu nhiều MV vượt mốc tỷ view và là nghệ sĩ có kênh YouTube nhiều người đăng ký nhất trên thế giới. Thành tích khủng như vậy, nhưng đáng tiếc là BLACKPINK chỉ xếp thứ 2 trong BXH này.

Xếp hạng idol vô địch Kpop Gen 3: BTS không gây bất ngờ, BLACKPINK ngửi khói TWICE vì 1 lý do không cãi được? - Ảnh 6.

Lập kỷ lục từ Á sang Âu nhưng BLACKPINK chỉ đứng thứ 2

Xếp sau TWICE và BLACKPINK là Red Velvet. Nhóm nữ debut năm 2014 của SM Entertainment được coi là "nữ hoàng mùa hè" thế hệ mới với những bản hit như Red Flavor, Power Up,… hoạt động đến 7 năm nhưng doanh số album vẫn tăng theo năm tháng.

Đặc biệt, dù Red Velvet phải "đóng băng" một thời gian vì tai nạn của Wendy, trưởng nhóm Irene dính scandal nhưng họ vẫn được đón chào nồng nhiệt khi comeback. Queendom - ca khúc mới nhất của nhóm giành tới 7 cúp trên show âm nhạc, cho thấy sức hút và khả năng hoạt động lâu dài của 5 cô gái.

Xếp hạng idol vô địch Kpop Gen 3: BTS không gây bất ngờ, BLACKPINK ngửi khói TWICE vì 1 lý do không cãi được? - Ảnh 7.

Scandal hay "đóng băng" hoạt động không thể cản bước Red Velvet

BTS "nắm trùm" nhóm nam là điều dễ đoán, nhưng vị trí của TWICE và BLACKPINK lại gây tranh cãi gay gắt. TWICE có phần giảm nhiệt sau 6 năm hoạt động, thể hiện ở thứ hạng nhạc số xuống dốc. Tuy nhiên, họ vẫn được bình chọn là Quán quân của nhóm nữ Gen 3. BLACKPINK ngậm ngùi đứng thứ 2 dù lập vô số kỷ lục, danh tiếng ngày càng cao và chưa có dấu hiệu chững lại.

Ở bình luận kêu gọi bỏ phiếu chọn TWICE hay BLACKPINK là nhà vô địch của idol nữ Gen 3, 9 cô gái đến từ JYP chỉ nhận được 316 phiếu, trong khi girlgroup 4 người của YG thu về 530 phiếu. Điều này cho thấy nhiều người bất bình với xếp hạng ban đầu.

Xếp hạng idol vô địch Kpop Gen 3: BTS không gây bất ngờ, BLACKPINK ngửi khói TWICE vì 1 lý do không cãi được? - Ảnh 8.

Thành tích xuống dốc khiến TWICE bị cho là không xứng đáng với vị trí nhóm nữ số 1 Gen 3

Dù vậy, cũng có cư dân mạng cho rằng TWICE giành vị trí Quán quân là hoàn toàn xứng đáng. Những idol đại diện cho thế hệ của họ có điểm chung là từng nhận Daesang. Ở Gen 3, TWICE là nhóm nữ duy nhất làm được điều này. Trái lại, BLACKPINK vô cùng nổi tiếng nhưng vẫn chưa được vinh danh với giải thưởng cao quý nhất.

Xếp hạng idol vô địch Kpop Gen 3: BTS không gây bất ngờ, BLACKPINK ngửi khói TWICE vì 1 lý do không cãi được? - Ảnh 9.

BLACKPINK vì thiếu Daesang nên không được công nhận là nhóm nữ hàng đầu Gen 3?

Knet bình luận:

- Tôi nghĩ mọi người sẽ đồng tình với thứ hạng của idol nam, nhưng mảng nữ sẽ gây tranh cãi cho mà xem.

- Các idol nữ đại diện cho thế hệ của họ đều từng nhận Daesang. Ở Gen 1 là Fin.K.L, Gen 2 là SNSD. Về phần Gen 3 thì TWICE là nhóm nữ duy nhất giành giải thưởng này, việc họ nhận Daesang tại MAMA trong vòng 3 năm liên tiếp chính là huyền thoại.

- Nói gì thì nói, vẫn phải là BLACKPINK.

- BTS - EXO - SEVENTEEN là đúng rồi, nhưng khoảng cách giữa SEVENTEEN và BTS - EXO quá lớn.

Nguồn: Knetizen - Ảnh: Internet

Ưu đãi đặc biệt dành cho fan, chỉ 66k, sở hữu ngay gói MAX và thưởng thức trọn vẹn Lễ trao giải MAMA 2021 (Mnet Asian Music Awards) được trình chiếu trực tiếp và độc quyền trên các nền tảng của FPT Play từ 14:00 ngày 11/12. Thông tin chi tiết xin liên hệ hotline 19006600.
Xếp hạng idol vô địch Kpop Gen 3: BTS không gây bất ngờ, BLACKPINK ngửi khói TWICE vì 1 lý do không cãi được? - Ảnh 11.