Xài chung bếp nấu nướng, du học sinh Việt vẫn cho ra list đồ ăn đủ món từ Tây đến ta ngon miệng đẹp mắt

Đăng Hoài, Theo Báo dân sinh 17:59 26/08/2020

Nhìn ảnh đồ ăn của người ta mà thèm quá đi thôi!

Nấu ăn ngon tất nhiên là một điểm cộng to đùng cho bất kì ai. Nấu ăn ngon mà còn biết bày biện siêu hấp dẫn nữa thì thôi, dân tình chỉ còn biết "phát hờn" vì nhìn mà thèm á!

Mới đây, một cô bạn có tên Nguyễn Thái Hồng Ngọc (sinh năm 1997, nickname: Sue) đã khiến dân tình trầm trồ khi khoe loạt món ăn nhìn cực kì ngon lành và hấp dẫn. Món nào cũng được Sue bày biện đơn giản nhưng hút mắt. Ai đang đói bụng mà nhìn loạt ảnh này thì thôi rồi, đảm bảo là thèm lắm luôn!

Cơm tấm và cơm trộn - món nào cũng rực rỡ sắc màu.

Bánh mì và cơm thịt kho, nhìn mà thèm quá đi thôi!

Xài chung bếp nấu nướng, du học sinh Việt vẫn cho ra list đồ ăn đủ món từ Tây đến ta ngon miệng đẹp mắt - Ảnh 3.

Sue hiện đang là du học sinh ở Singapore.

Xài chung bếp nấu nướng, du học sinh Việt vẫn cho ra list đồ ăn đủ món từ Tây đến ta ngon miệng đẹp mắt - Ảnh 4.

Sue chia sẻ căn bếp này với những người thuê chung nhà.

Được biết, Sue đang là du học sinh tại Singapore và dù ở nhà thuê với chiếc bếp xài chung với người khác thì cô bạn vẫn thích nấu nướng để ăn uống thật tươm tất. Mỗi Sue bạn tốn khoảng 15-30 phút cho việc bếp núc tuỳ vào món ăn.

"Để tiết kiệm thời gian thì mình thường chuẩn bị sẵn nguyên liệu trước rồi chia nhỏ bỏ tủ lạnh mỗi bữa ăn dần. Mỗi bữa nấu ăn mình nghĩ trước coi cần những nguyên liệu gì rồi chuẩn bị sẵn hết (rửa, cắt, ướp) xong chỉ việc nấu thôi" - cô bạn chia sẻ.

Những lúc rảnh rỗi Sue mới bày biện nấu món Việt vì nó khá phức tạp và cần nhiều thời gian chăm chút còn lại, cô bạn thường nấu nhanh các món như mỳ Ý, mì xào, sandwich.

10 điểm cho phần nhìn!

Những chiếc sandwich nhiều màu sắc.

Sue cho biết mỗi bữa ăn, cô bạn thường tiêu tốn khoảng 3-5 SGD (khoảng 50-90.000 đồng). Mức giá này rẻ hơn rất nhiều so với việc ăn ngoài nên việc nấu nướng đã giúp Sue tiết kiệm kha khá tiền khi đi du học. Ở Singapore, nguyên liệu nấu món Việt không quá khó kiếm nhưng cô bạn phải đi khá xa để mua. Dẫu vậy với đam mê to lớn dành cho các món ăn quê nhà thì Sue vẫn lặn lội để có được những món ăn thật ngon miệng đấy.

Hiện tại, cô bạn này đang theo học ngành Nhà hàng - khách sạn với ước mở sẽ mở một tiệm bán brunch (các món ăn kết hợp ăn sáng và ăn trưa - breakfast và lunch).

Với tài nghệ nấu nướng thế này thì chắc chắn, Sue sẽ sớm thực hiện được ước mơ của mình thôi!

Cùng xem thêm một số món ăn của cô bạn này:

Xài chung bếp nấu nướng, du học sinh Việt vẫn cho ra list đồ ăn đủ món từ Tây đến ta ngon miệng đẹp mắt - Ảnh 7.

Pizza gà nướng.

Xài chung bếp nấu nướng, du học sinh Việt vẫn cho ra list đồ ăn đủ món từ Tây đến ta ngon miệng đẹp mắt - Ảnh 8.

Salad cam.

Xài chung bếp nấu nướng, du học sinh Việt vẫn cho ra list đồ ăn đủ món từ Tây đến ta ngon miệng đẹp mắt - Ảnh 9.

Mỳ Ý.

Xài chung bếp nấu nướng, du học sinh Việt vẫn cho ra list đồ ăn đủ món từ Tây đến ta ngon miệng đẹp mắt - Ảnh 10.

Bữa cơm đơn giản nhưng ngon lành.

Xài chung bếp nấu nướng, du học sinh Việt vẫn cho ra list đồ ăn đủ món từ Tây đến ta ngon miệng đẹp mắt - Ảnh 11.

Bánh pancake.

Xài chung bếp nấu nướng, du học sinh Việt vẫn cho ra list đồ ăn đủ món từ Tây đến ta ngon miệng đẹp mắt - Ảnh 12.

Cá hồi áp chảo với măng tây.

Xài chung bếp nấu nướng, du học sinh Việt vẫn cho ra list đồ ăn đủ món từ Tây đến ta ngon miệng đẹp mắt - Ảnh 13.

Trứng cuộn.

Ảnh: Instagram NV