VĐV Việt Nam mới 15 tuổi phá kỷ lục cử tạ thế giới, thi đấu bùng nổ giành 6 HCV

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 15:51 16/02/2020

Đô cử Đỗ Tú Tùng đã gây tiếng vang cho cử tạ trẻ Việt Nam ở Giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên và trẻ châu Á 2020 vào chiều 15/2 được tổ chức tại Uzbekistan.

Đô cử sinh năm 2004 đạt thành tích 110 kg nội dung cử giật, 136 kg nội dung cử đẩy, tổng cử đạt 246 kg. Đỗ Tú Tùng giành tổng cộng 6 HCV (3 HCV trẻ, 3 HCV thiếu niên) ở hạng cân 55 kg.

Ấn tượng hơn, với thành tích 110 kg ở nội dung cử giật, Tú Tùng phá kỷ lục thế giới ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Anh hơn thành tích cũ 1 kg thuộc về Massidda Sergio của Italia. Thành tích được lập vào tháng 10/2019.

VĐV Việt Nam mới 15 tuổi phá kỷ lục cử tạ thế giới, thi đấu bùng nổ giành 6 HCV  - Ảnh 1.

Đỗ Tú Tùng phá kỷ lục cử giật dành cho thanh thiếu niên hạng cân 55 kg nam. Ảnh: Báo Bắc Ninh.

VĐV Việt Nam mới 15 tuổi phá kỷ lục cử tạ thế giới, thi đấu bùng nổ giành 6 HCV  - Ảnh 2.

VĐV sinh năm 2004 giành 6 HCV tại giải cử tạ tổ chức ở Uzbekistan. Ảnh: FBNV.

Đỗ Tú Tùng là cái tên nổi bật của cử tạ Việt Nam thời gian gần đây. Cậu từng giành HCV giải trẻ thế giới lẫn châu Á. Tú Tùng được xem là thế hệ mới của làng cử tạ Việt Nam, đặc biệt ở hạng cân 55 kg với thế hệ đàn anh Thạch Kim Tuấn, Hoàng Anh Tuấn. Kỷ lục mới đây càng giúp Tú Tùng gây tiếng vang trong làng cử tạ thế giới.

Cũng tại giải đấu lần này, đoàn Việt Nam giành tổng cộng 13 HCV. Ở hạng cân 49 kg dành cho nữ, đô cử Nguyễn Thị Thuỷ Tiên giành 3 HCV với thành tích cử giật, cử đẩy và tổng cử lần lượt là 79, 105 và 184 kg. 4 HCV còn lại thuộc về Nguyễn Thị Thu Hoài ở hạng cân 40 kg.

Cử tạ Việt Nam vẫn đang gây tiếng vang ở những hạng cân nhẹ trong thời gian gần đây. Ở Cúp thế giới tổ chức tại Rome (Italia) vào đầu năm nay, cử tạ Việt Nam giành 10 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

Các cá nhân giành thành tích gồm Thạch Kim Tuấn (3 HCV - 61 kg nam), Hoàng Thị Duyên (3 HCV – 59 kg nữ), Nguyễn Trần Anh Tuấn (3 HCV – 55 kg nam), Khổng Mỹ Phượng (1 HCV – 45 kg).

VĐV Việt Nam mới 15 tuổi phá kỷ lục cử tạ thế giới, thi đấu bùng nổ giành 6 HCV  - Ảnh 3.

Thạch Kim Tuấn là cái tên nhiều khả năng đủ điểm để giành vé tới Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Hiếu Lương.

Trong số này, hạng cân của Thạch Kim Tuấn và Hoàng Thị Duyên là nội dung trọng điểm nằm trong danh sách thi đấu của Olympic Tokyo 2020.

Việc giành thành tích cao ở Cúp thế giới giúp các đô cử Việt Nam tích thêm điểm đến Thế vận hội. Tuy nhiên, việc cạnh tranh huy chương ở Olympic Tokyo 2020 là điều khó khăn khi các cường quốc ở những hạng cân nhẹ này gồm Trung Quốc, Indonesia, CHDCND Triều Tiên,… đều rất đáng gờm. May mắn cho cử tạ Việt Nam là việc cử tạ Thái Lan tuyên bố rút khỏi các giải đấu do vấn đề doping và chưa hẹn ngày trở lại. Chính điều này cũng giúp cử tạ Việt Nam thắng lớn tại SEA Games 2019.