CLB TP.HCM có kịp mua Lee Nguyễn để đá cặp cùng "Messi, Ronaldo" Việt Nam?

Hoàng Tùng, Theo Trí Thức Trẻ 10:36 16/02/2020

Thông tin CLB TP.HCM hỏi mua Lee Nguyễn đang khiến nhiều CĐV liên tưởng đến viễn cảnh, tiền vệ đẳng cấp này sẽ cùng với Công Phượng, Phi Sơn tạo nên bộ ba tấn công cực mạnh cho CLB Thành phố.

Lãnh đạo CLB TP.HCM xác nhận đã đánh tiếng hỏi mua tiền vệ Lee Nguyễn, đang khoác áo Inter Miami FC ở giải nhà nghề Mỹ (MLS).

Thông tin khiến nhiều CĐV đội bóng vui mừng khi mà trong đội hình đã có 2 tiền vệ công kỹ thuật thượng thừa, là Công Phượng và Trần Phi Sơn, cũng là hai cầu thủ được ưu ái dành tặng biệt danh "Messi Việt Nam" và "Ronaldo Việt Nam".

CLB TP.HCM có kịp mua Lee Nguyễn để đá cặp cùng Messi, Ronaldo Việt Nam? - Ảnh 1.

Lee Nguyễn từng có thời gian chơi bóng tại V.League nhưng rời đi vì ám ảnh những màn "chém đinh chặt sắt" thời bấy giờ. Ảnh: Hoàng Đức

Nếu có thêm Lee Nguyễn, tiền vệ Việt kiều từng thể hiện đẳng cấp vượt trội so với mặt bằng V.League, CLB TP.HCM sẽ có bộ ba tấn công cực mạnh, sẵn sàng chinh phục V.League 2020 và vươn tầm ở AFC Cup.

Tuy nhiên, tổng hợp nhiều nguồn tin từ Việt Nam và Mỹ, CLB TP.HCM đã để lỡ thời điểm tốt nhất để có thể thành công trong thương vụ chiêu mộ Lee Nguyễn. Lý do cũng giống như ở hiện tại, theo như thừa nhận từ chính chủ tịch CLB TP.HCM: "Thương vụ đang có khúc mắc về vấn đề tài chính".

Hơn nữa, với trường hợp của Công Phượng, CLB TP.HCM cũng chưa chắc sẽ có sự phục vụ của tiền đạo này trọn vẹn V.League 2020. Tháng 5 tới, hợp đồng mua lại Công Phượng giữa CLB TP.HCM với Sint-Truidense sẽ hết hạn, và đội bóng Thành phố sẽ phải đàm phán tiếp với HAGL.

CLB TP.HCM có kịp mua Lee Nguyễn để đá cặp cùng Messi, Ronaldo Việt Nam? - Ảnh 2.

Công Phượng (21) chưa chắc chắn sẽ thi đấu trọn vẹn mùa 2020 cho CLB TP.HCM. Ảnh: AFC

Lee Nguyễn, sinh năm 1986, dù vẫn được coi là một trong những ngôi sao hàng đầu tại giải MLS, nhưng anh đã không còn giữ được phong độ đỉnh cao.

Trong màu áo Los Angeles FC mùa 2018, Lee có 21 lần đá chính, ghi 3 bàn thắng, 3 kiến tạo thành bàn. Mùa 2019 kém hơn một chút, Lee có 13 lần đá chính, 0 bàn thắng, 4 kiến tạo thành bàn. Mùa 2019 cũng có lần hiếm hoi Lee Nguyễn tạm xa sân cỏ 1 tháng vì chấn thương gân.

Có lẽ một phần vì đó mà khi kết thúc mùa giải 2019, Lee Nguyễn không nằm trong danh sách "12 cầu thủ được bảo vệ" của Los Angeles FC. Cần biết, danh sách này thường là những trụ cột, cầu thủ quan trọng của đội bóng.

Dù cho vào đầu năm 2018, để chắc chắn có được Lee Nguyễn, Los Angeles FC đã sẵn sàng chi 950.000 usd (hơn 22 tỷ đồng), trong đó có 250.00 usd trả thêm "chiều lòng" các điều kiện trong tương lai từ CLB New England Revolution.

CLB TP.HCM có kịp mua Lee Nguyễn để đá cặp cùng Messi, Ronaldo Việt Nam? - Ảnh 3.

Đỉnh cao của Lee Nguyễn là khi khoác áo New England Revolution, giai đoạn 2012-2017, có 5/6 mùa giải đá chính hơn 30 trận, tính riêng giải MLS.

Thực tế thì cuối năm 2019, CLB TP.HCM cũng đã liên hệ với Lee Nguyễn, nhưng nhanh chóng rời bàn đàm phán vì không thể đáp ứng được yêu cầu tài chính. Hoàn toàn có thể khẳng định, đây chính là "thời điểm Vàng" mà đội bóng Thành phố đã bỏ lỡ trong thương vụ này.

Sau đó, vào kỳ tuyển chọn 2019 MLS Expansion Draft - dành cho 2 đội bóng vừa thăng hạng là Inter Miami CF và Nashville SC, diễn ra vào ngày 19/11/2019, Lee Nguyễn đã được Inter Miami FC tuyển chọn. Hiện mức lương của Lee Nguyễn chưa được công khai, nhưng con số vẫn sẽ loanh quanh ở mức 500.000 usd/năm (gần 12 tỷ đồng), cho một bản hợp đồng 2 năm.

Trong một diễn biến mới thì ít nhất là trong 2 năm tới, rất khó có khả năng Lee Nguyễn rời giải đấu MLS để đến một giải đấu thấp hơn như V.League. Hôm 6/2 vừa qua, BTC giải MLS cũng đã đồng ý với Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Mỹ, với những cam kết tăng lương, chia tiền bản quyền cho cầu thủ theo lộ trình từ mùa 2020 đến hết mùa 2024.

CLB TP.HCM có kịp mua Lee Nguyễn để đá cặp cùng Messi, Ronaldo Việt Nam? - Ảnh 4.

Mức lương cơ bản hàng năm của Lee Nguyễn tại giải nhà nghề Mỹ (MLS). Nguồn: spotrac

Theo tiết lộ từ một nguồn tin, Lee Nguyễn từng muốn nhận lương sau thuế ít nhất 400.000 USD/năm (hơn 9 tỷ đồng) nếu trở về thi đấu tại V.League. Tất nhiên con số này chưa bao gồm các phí khác như di chuyển hay tiền thưởng.

Cơ hội chiêu mộ Lee Nguyễn của CLB TP.HCM vẫn còn một chút khả năng, nếu như đội bóng Thành phố tính đến phương án mượn Lee Nguyễn trong khoảng thời gian MLS nghỉ ngơi - thường rơi vào cuối tháng 10 đến đầu tháng 2 năm sau. Nhưng mức độ khả thi còn tùy thuộc vào lịch thi đấu V.League vốn dĩ chưa bao giờ ổn định.