Văn Toàn chấm Xuân Trường đẹp trai bằng một nửa mình, dân mạng cảm thán: "Thế thì đừng hỏi vì sao tuổi thơ cơ cực nhé"

PH, Theo Trí Thức Trẻ 08:22 19/06/2019

Trong một cuộc phỏng vấn vui, Văn Toàn tự chấm mình được 9/10 điểm về độ đẹp trai. Trong khi đó, anh cho rằng ngoại hình của Xuân Trường chỉ được 4,5/10 điểm.

Chuyện Văn Toàn và Xuân Trường "tố tội" nhau trên mạng xã hội đã trở nên quen thuộc và mang lại tiếng cười cho người hâm mộ bộ đôi cầu thủ ngôi sao CLB HAGL. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Văn Toàn đã có những chia sẻ chân thật về các đồng đội thân thiết như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh hay người em tại đội tuyển Quốc gia như Đình Trọng.

Văn Toàn mở đầu cuộc phỏng vấn một cách thoải mái khi nói về độ đẹp trai của các chàng tuyển thủ. Cầu thủ người Hải Dương tự chấm điểm độ đẹp trai của mình được 9/10 điểm. Duy Mạnh được cho là người "đẹp trai nhất" đội tuyển khi cùng thang điểm 9/10 với Văn Toàn. 

Còn lại, những người anh em thân thiết đều bị Văn Toàn chấm cho số điểm dưới trung bình về vẻ đẹp ngoại hình. Cụ thể, Xuân Trường chỉ được 4.5/10 điểm, Quế Ngọc Hải được 2/10 điểm còn Công Phượng thậm chí không có điểm để chấm trong mắt Văn Toàn. Phần chấm điểm khiến cư dân mạng cười lăn. Nhiều người có chung một câu cảm thán: "Bảo sao bị Xuân Trường đấm không trượt phát nào nhé".

Văn Toàn chấm Xuân Trường đẹp trai bằng một nửa mình, dân mạng cảm thán: Thế thì đừng hỏi vì sao tuổi thơ cơ cực nhé - Ảnh 1.

Hết lời chê Xuân Trường "xấu trai" nhưng gặp người anh thì Văn Toàn lại khá ngoan ngoãn.

Nói về Tuấn Anh, người đội trưởng đang cùng Văn Toàn trải qua những ngày tháng khó khăn tại phố núi, Toàn Kpop cho rằng tính cách ít nói của tiền vệ người Thái Bình khiến Tuấn Anh gặp khó khăn trong việc làm đội trưởng CLB HAGL: "Nhược điểm của Tuấn Anh là cậu ấy rất hiền. Hiền quá rất khó làm đội trưởng. Có ai trên sân làm sai cần cậu ấy lên tiếng thì cậu ấy lại ít nói".

Tuy nhiên, anh chàng cũng dành những tình cảm khi nói về người đội trưởng của mình. Trong mắt Văn Toàn, Tuấn Anh là 1 người suy nghĩ chín chắn. Vì đã trải qua nhiều chuyện nên cầu thủ sinh năm 1995 luôn vui vẻ với mọi người, không muốn đem lại phiền toái hay là gây khó chịu cho ai. Tuấn Anh cũng không suy nghĩ nhiều khi người khác có lỗi với mình. Văn Toàn cảm nhận được với Tuấn Anh, chỉ cần được tham gia chơi bóng cùng mọi người đã là điều hạnh phúc nhất khiến anh chàng luôn cười vui vẻ.

Văn Toàn chấm Xuân Trường đẹp trai bằng một nửa mình, dân mạng cảm thán: Thế thì đừng hỏi vì sao tuổi thơ cơ cực nhé - Ảnh 2.

Đến chụp ảnh ăn mừng, Văn Toàn cũng bị Xuân Trường véo má thế này.

Khi nói về người bạn cùng phòng thân thiết Nguyễn Công Phượng, Văn Toàn có góc nhìn đầy nghiêm túc chứ không hề có ý đùa bỡn gì. Anh chàng chia sẻ ấn tượng đầu tiên khi Văn Toàn gặp Công Phượng là một cậu bé nhỏ con nhưng chơi bóng kĩ thuật. 

"Công Phượng có thói quen đi ngủ thường ôm gấu. Phượng là người có suy nghĩ chín chắn, nói gì hay là gì đều suy nghĩ có trước có sau gì. Tuy nhiên, có một nhược điểm ở Phượng là cậu ấy mang hơi hướng của con trai truyền thống nên có chút độc đoán", Văn Toàn nhận xét về Công Phượng.

Chia sẻ cách nhìn về bộ tứ trung vệ tại tuyển Việt Nam, Văn Toàn cho biết anh chàng sợ đối đầu nhất là trung vệ Trần Đình Trọng: "Hậu vệ Việt Nam mỗi người có 1 điểm mạnh riêng. Họ đều rất khó vượt qua. Nếu phải đối đầu thì em ngại gặp Đình Trọng nhất. Duy Mạnh, Quế Hải, Tiến Dũng có xu hướng lao lên cản phá, còn Đình Trọng lại có xu hướng bó, lót, đọc tình huống trước và lùi lại nên khó vượt qua hơn".

Văn Toàn chấm Xuân Trường đẹp trai bằng một nửa mình, dân mạng cảm thán: Thế thì đừng hỏi vì sao tuổi thơ cơ cực nhé - Ảnh 3.

Văn Toàn rất thân thiết với Duy Mạnh và Đình Trọng. Ảnh: FBNV

Văn Toàn cũng cho biết ngay sau khi Đình Trọng gặp chấn thương nặng ở vòng 12 V.League diễn ra trên sân Pleiku, anh chàng đã nhắn tin động viên người em và hi vọng vết thương chỉ nhẹ thôi. Thiếu Đình Trọng ở đội tuyển Quốc gia là điều khiến Văn Toàn nuối tiếc vì khá lâu rồi hai anh em chưa có dịp thi đấu cùng nhau. Trước ngày Đình Trọng lên đường sang Singapore phẫu thuật, Văn Toàn cũng gửi gắm chút tâm tình với Trọng "Ỉn".

"Qua thông tin trên mạng thì anh biết em sắp qua Singapore mổ. Anh biết chấn thương rất khó khăn với 1 cầu thủ bóng đá. Nhưng bây giờ mình đã bị đau rồi thì anh cũng chúc em mau chóng hồi phục, điều trị tốt và trở lại với phong độ đỉnh cao nhất", Văn Toàn nhắn nhủ.