Công an TP Hà Nội cảnh báo thời gian gần đây xuất hiện các ứng dụng giả mạo “Tổng cục thuế” để lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Một thủ đoạn mới nhằm chiếm đoạt tiền và tài sản thông qua điện thoại hay các thiết bị thông minh của nạn nhân vừa được chuyên gia an ninh mạng phát hiện.
Vẫn thủ đoạn quen thuộc, người mua được yêu cầu tải xuống ứng dụng của cửa hàng. Nhưng chỉ sau một lần thao tác, số tiền gần 1 tỷ đồng tiết kiệm đã không cánh mà bay.
Ngân hàng MSB vừa phát cảnh báo đến khách hàng cho biết đã xuất hiện một số ứng dụng mã độc, giả mạo ứng dụng Dịch vụ công tại Việt Nam,… nhằm đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng.
Hai ứng dụng này đã âm thầm đánh cắp hàng loạt dữ liệu của người dùng, bao gồm danh bạ, email, vị trí theo thời gian thực, các tệp tin hình ảnh, âm thanh, video... và gửi về máy chủ tại nước ngoài.
Hãy cẩn thận bốn loại ứng dụng không an toàn có thể đang ẩn giấu trên điện thoại của bạn. Theo đó, có một số dấu hiệu cảnh báo rằng một ứng dụng Android mang tính rủi ro cao.
Giống như con ngựa thành Troy của Hy Lạp - thứ tưởng như là một món quà cho thành phố Troy lại thực chất chứa đầy binh lính Hy Lạp bên trong, những ứng dụng này cũng đánh lừa người dùng bằng cách khoác lên mình vẻ ngoài hào nhoáng.