Trường trung học Hàn Quốc chọn Liên Minh Huyền Thoại & PUBG làm môn học, có cả sách giáo khoa ghi mẹo chơi game và cách lên đồ

ANH VIỆT, Theo Pháp luật & Bạn đọc 13:23 20/07/2021

Nội dung của sách tập trung vào 4 tựa game là LMHT, PUBG, StarCraft và FIFA - những tựa game eSports nổi tiếng nhất hiện nay tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có nền eSports phát triển trên toàn cầu. Trong nhiều tựa game như LMHT, StarCraft, FIFA hay PUBG, các đội tuyển đến từ Hàn Quốc luôn nằm ở top đầu thế giới. Sự thống trị của người Hàn đến từ việc nước này sở hữu ngành công nghiệp eSports cực thịnh, vốn đã phát triển từ rất lâu. Bản thân số lượng game thủ chuyên nghiệp tại Hàn Quốc cũng rất đông đảo, khi đây được coi là một nghề nghiệp rất được trọng vọng tại quốc gia Đông Á này.

Theo khảo sát của Bộ giáo dục nước này vào năm ngoái, thể thao điện tử là công việc phổ biến thứ 5 trong lựa chọn tương lai của sinh viên Hàn Quốc, sau vận động viên thể thao, bác sĩ, giáo viên và người sáng tạo nội dung. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Chính phủ và các tổ chức công của Hàn Quốc đang tăng cường nỗ lực để tìm kiếm đào tạo vận động viên trẻ ngay từ ghế nhà trường.

Mới đây nhất, một trường trung học tại Hàn Quốc đã gây bất ngờ khi tuyên bố bắt đầu mở lớp dạy Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) lẫn các bộ môn eSports khác. Giống như các môn học khác tại trường như Toán, Lý, Văn..v..v, những tựa game eSports này cũng sẽ được trang bị sách giáo khoa riêng để phục vụ việc giảng dạy.

Trường trung học Hàn Quốc chọn Liên Minh Huyền Thoại & PUBG làm môn học, có cả sách giáo khoa ghi mẹo chơi game và cách lên đồ - Ảnh 1.

Cuốn sách có tên là "Thực hành thể thao điện tử cấp trung học", được biên soạn bởi 2 tác giả Choi Eun-kyung và Lee Yoo-chan

Hiện tại, những hình ảnh của cuốn sách giáo khoa về eSports đã được lan truyền mạnh mẽ trên các diễn đàn như Reddit. Theo đó, sách được chia thành bốn chương chính: lịch sử và sự hình thành của thể thao điện tử, các thể loại và giải đấu thể thao điện tử, khái niệm về các tựa game eSports, cũng như quá trình trở thành vận động viên thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Nội dung của sách tập trung vào 4 tựa game là LMHT, PUBG, StarCraft và FIFA. Đây cũng là những tựa game eSports nổi tiếng nhất hiện nay tại Hàn Quốc.

Ở phần hướng dẫn, giải thích về LMHT, cuốn sách cũng đề cập về những khái niệm căn bản nhất trong game như bộ kỹ năng, các vị trí và vai trò của tướng thông dụng như Lux, Garen, Vladimir và Camille. Thậm chí, nội dung trong quyển sách còn đi sâu vào những kinh nghiệm hay mẹo chơi game được chia sẻ từ các tuyển thủ chuyên nghiệp, đơn cử như cách lên đồ, điểm mạnh điểm yếu của tướng v.v...

Trường trung học Hàn Quốc chọn Liên Minh Huyền Thoại & PUBG làm môn học, có cả sách giáo khoa ghi mẹo chơi game và cách lên đồ - Ảnh 2.

Sách cũng đề cập về những khái niệm căn bản nhất trong game như bộ kỹ năng, các vị trí và vai trò của tướng thông dụng

Được biết, môn học về LMHT và game eSports hiện mới chỉ xuất hiện duy nhất tại một trường THPT tại Hàn Quốc. Vẫn chưa rõ xu hướng mang eSports vào giảng dạy tại các trường cấp 3 có lan tỏa trong thời gian tới hay không. Thực tế cho thấy, việc "dạy chơi" LMHT tại các học viện đào tạo không còn là chuyện quá mới lạ với người Hàn. Các khóa học về thể thao điện tử đã có nhiều năm tại các trường đại học của Hàn Quốc.

Ảnh: Internet

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày