Trước Sulli cũng có nhiều sao Hàn tưởng như “vui vẻ” bỗng tự tử, nguyên nhân bắt nguồn từ đủ kiểu áp lực tâm lý

Gà, Theo Helino 00:00 15/10/2019

Chỉ trong vòng hơn 10 năm trở lại đây, showbiz Hàn nhiều lần phải hứng chịu tin tức tự tử của loạt người nổi tiếng.

Phía sau ánh hào quang của các nghệ sĩ Hàn Quốc, họ thường phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ công việc cũng như cuộc sống. Thậm chí, đời tư cá nhân của người nổi tiếng cũng luôn bị netizen soi xét mọi nhất cử nhất động. Chính điều này khiến không ít ngôi sao Hàn Quốc rơi vào sự bế tắc, cùng quẫn mà không cách nào thoát ra được. Cuối cùng, họ chọn cách tự tử để giải thoát bản thân khi còn ở độ tuổi rất trẻ. Nhưng điều khiến người hâm mộ xót xa hơn là trước khi tìm đến cái chết, đa số những nghệ sĩ Hàn Quốc dưới đây đều thể hiện hình ảnh vui vẻ, không có biểu hiện của người muốn tìm đến cái chết.

Sulli: tự tử vì chịu nhiều áp lực, trong đó có cả những lời chỉ trích của dư luận suốt thời gian dài

Chiều ngày 14/10, toàn showbiz châu Á chấn động trước hung tin Sulli qua đời. Loạt báo Hàn đưa tin thi thể của nữ ca sĩ được tìm thấy tại một tòa nhà chung cư ở quận Sujeong, thành phố Seongnam (Hàn Quốc). Trước đó, Sulli từng xuất hiện trước công chúng với rất nhiều biểu hiện khác thường, điển hình là những phát ngôn chán nản với cuộc sống hiện tại: "Cuộc sống của em đang cực kỳ trống rỗng, em cứ luôn giả vờ hạnh phúc và điều đó khiến em cảm thấy như thể mình đang lừa dối mọi người", hay "Gậy ông đập lưng ông. Tôi đã yêu ai và làm tổn thương ai? Ai yêu tôi và làm tôi tổn thương?"...

Trước Sulli đã có rất nhiều sao Hàn cũng khiến công chúng bàng hoàng khi đang vui vẻ lại đột ngột tự tử - Ảnh 1.

Từ năm 2014, Sulli tạm thời xin rút lui khỏi làng giải trí do gặp quá nhiều áp lực về thể chất lẫn tinh thần. Một chuyên gia sức khỏe tâm thần từng chia sẻ trên trang Herald Pop về những biểu hiện lạ của Sulli xuất phát một phần do hứng chịu quá nhiều sự chỉ trích từ dư luận.

Jeon Mi Seon: tự tử vì chịu nhiều tổn thương tâm lý do gặp vấn đề bất ổn từ người thân

Trước Sulli, truyền thông Hàn Quốc từng đưa tin về cái chết thương tâm của nữ diễn viên Jeon Mi Seon vào ngày 29/6 vừa qua. Nguồn tin từ trang Sina cho biết, nữ diễn viên tự tử vì mắc bệnh trầm cảm. Khoảng thời gian đó, Jeon Mi Seon phải chịu nhiều tổn thương tâm lý khi gia đình xảy ra nhiều vấn đề bất ổn. Mẹ bị bệnh nặng và bạn thân qua đời nên khiến cô không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Đại diện công ty quản lý của nữ diễn viên cũng tiết lộ rằng, Jeon Mi Seon đã phải điều trị chứng trầm cảm trong suốt nhiều năm qua trước khi được phát hiện tự tử trong một khách sạn ở tỉnh Jeon Ju.

Trước Sulli đã có rất nhiều sao Hàn cũng khiến công chúng bàng hoàng khi đang vui vẻ lại đột ngột tự tử - Ảnh 3.

Jonghyun (SHINee): tự tử vì gặp bế tắc, khổ cực trong cuộc sống

Vào tháng 12/2017, thông tin nam ca sĩ Jonghyun (SHINee) tự tử tại nhà riêng khiến hàng triệu người hâm mộ rơi nước mắt. Chị gái của Jonghyun tiết lộ em trai cô đã gửi tin nhắn và nói về ý định tự tử. Trong lá thư tuyệt mệnh, nam ca sĩ cho biết sự hào nhoáng của showbiz cùng với những thị phi đã khiến anh đi vào ngõ cụt.

Trước Sulli đã có rất nhiều sao Hàn cũng khiến công chúng bàng hoàng khi đang vui vẻ lại đột ngột tự tử - Ảnh 4.

Cuối cùng, anh chọn cách kết thúc cuộc đời của mình ở độ tuổi 27 để giải thoát bản thân khỏi sự bế tắc và khổ cực trong cuộc sống với lời nhắn: "Em đã khổ sở đến tận bây giờ, hãy để em đi". Sự ra đi đột ngột của Jonghyun khiến toàn thể gia đình cũng như đồng nghiệp và người hâm mộ của anh không khỏi bàng hoàng, thương xót.

Trước Sulli đã có rất nhiều sao Hàn cũng khiến công chúng bàng hoàng khi đang vui vẻ lại đột ngột tự tử - Ảnh 5.

Jang Ja Yeon: tự tử vì bị hành hạ, ép buộc quan hệ với cán bộ cấp cao

Nếu so với các đồng nghiệp cùng thời thì Jang Ja Yeon được phát hiện khá trễ. Sự ra đi của Jang Ja Yeon từng khiến làng giải trí xứ kim chi một phen chao đảo bởi loạt scandal lạm dụng tình dục và đánh đập đằng sau đó. Cảnh sát điều tra được trong suốt thời gian hoạt động giải trí, nữ diễn viên từng bị hành hạ, ép buộc quan hệ với các đạo diễn, CEO, quản lý các đơn vị truyền thông... Sau cùng, vì quá uất ức nên cô đã treo cổ tại nhà riêng ở quận Bundang, Seongnam (Hàn Quốc).

Trước Sulli đã có rất nhiều sao Hàn cũng khiến công chúng bàng hoàng khi đang vui vẻ lại đột ngột tự tử - Ảnh 6.

Park Yong Ha: tự tử vì tình yêu không như ý nguyện, công việc và gia đình có vấn đề

Nam tài tử của bộ phim "Bản Tình Ca Mùa Đông" - Park Yong Ha đã từ giã cõi đời ở độ tuổi 32 vào ngày 30/06/2010. Trang Naver đưa tin, Park Yong Ha mắc bệnh trầm cảm trong suốt 14 năm. Nguyên nhân đến từ tình yêu không như ý nguyện, công việc bế tắc và người cha của anh được phát hiện mắc bệnh ung thư ở giai đoạn cuối.

Trước Sulli đã có rất nhiều sao Hàn cũng khiến công chúng bàng hoàng khi đang vui vẻ lại đột ngột tự tử - Ảnh 7.

Trên trang Twitter của mình, Park Yong Ha thừa nhận anh đã phải phụ thuộc vào thuốc ngủ trong suốt một thời gian dài. Việc trở thành ngôi sao nổi tiếng khi còn trẻ, phải làm tâm điểm của báo giới và đón nhận sự quan tâm của khán giả cũng khiến anh luôn cảm thấy nặng nề về tâm lý. Cảnh sát đồn Gangnam cho biết, Park Yong Ha qua đời là do nghẹt thở sau khi treo cổ bằng dây sạc máy quay ngay trên đầu giường ngủ.

Trước Sulli đã có rất nhiều sao Hàn cũng khiến công chúng bàng hoàng khi đang vui vẻ lại đột ngột tự tử - Ảnh 8.

Lee Eun Joo: tự tử vì bị chỉ trích nặng nề sau khi đóng cảnh nude

Lee Eun Joo từng được phát hiện tự tử trong căn hộ riêng vào năm 2005. Cảnh sát đã tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của nữ diễn viên với lời nhắn: "Xin cha mẹ và anh thứ lỗi".

Trước Sulli đã có rất nhiều sao Hàn cũng khiến công chúng bàng hoàng khi đang vui vẻ lại đột ngột tự tử - Ảnh 9.

Thời điểm đóng bộ phim The Scarlet Letter (2004), Lee Eun Joo bị mất ngủ và trầm cảm nặng. Điều này ảnh hưởng do tâm lý cô quá mệt mỏi, gặp chỉ trích nặng nề vì những cảnh nude (khỏa thân) trong phim truyền hình Flamingo. Sau cùng, nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên được kết luận là tự sát do áp lực. Cảnh sát không thể mở rộng điều tra thêm do thiếu bằng chứng.

Trước Sulli đã có rất nhiều sao Hàn cũng khiến công chúng bàng hoàng khi đang vui vẻ lại đột ngột tự tử - Ảnh 10.

Jung Da Bin: tự tử vì công việc, tranh chấp với người quản lý và những lời miệt thị về ngoại hình

Ngày 10/02/2007, bạn trai nữ diễn viên Jung Da Bin phát hiện cô treo cổ bằng khăn trong phòng tắm tại nhà anh ở khu Gangnam, Seoul. Anh tiết lộ người yêu mình bị trầm cảm nặng do công việc và tranh chấp với người quản lý trước đó. Ngoài ra, cô còn phải hứng chịu rất nhiều lời miệt thị về ngoại hình của mình trên mạng. Trên blog riêng, Jung Da Bin từng tâm sự về trạng thái trầm cảm của mình: "Tôi là một người phức tạp và tôi cảm thấy như mình sắp chết. Tôi đã mất bản ngã".

Cũng từ đây, có thể nhận thấy sự khắc nghiệt trong làng giải trí xứ kim chi đã dẫn đến những cú sốc về tinh thần, hay các thay đổi bất ngờ trong cuộc sống của các ngôi sao. Nhưng phổ biến nhất, đa phần họ đều phải chịu nhiều áp lực từ công việc, cuộc sống và dư luận chỉ trích tích tụ từ ngày này qua ngày khác. Khi thường xuyên phải đấu tranh với những suy nghĩ hay chịu áp lực đổ dồn từ mọi phía thì nguy cơ mắc chứng bệnh trầm cảm là rất cao.

Theo báo cáo dữ liệu từ Blue Cross Blue Shield, từ năm 2013 – 2016, số lượng người mắc chứng trầm cảm gia tăng mạnh ở tất cả các nhóm tuổi, đặc biệt là thanh thiếu niên. Nhóm tuổi từ 12 – 17 được chẩn đoán trầm cảm tăng 63% và nhóm tuổi từ 18 – 35 tăng 47%. Trong đó, có một loại trầm cảm mà đa số giới trẻ thời nay đều có nguy cơ mắc phải rất cao, đó là "trầm cảm cười".

Trước Sulli đã có rất nhiều sao Hàn cũng khiến công chúng bàng hoàng khi đang vui vẻ lại đột ngột tự tử - Ảnh 12.

Theo Heidi McKenzie – một nhà tâm lý học lâm sàng cho biết, "trầm cảm cười" về cơ bản là một tên gọi khác của chứng trầm cảm chức năng cao hay rối loạn trầm cảm kéo dài (PDD). Hội chứng này thể hiện mức độ buồn chán kéo dài, làm bạn thay đổi thói quen ngủ, thèm ăn, thường xuyên mệt mỏi, hoảng loạn và mất hứng thú làm việc.

Tuy nhiên những người mắc chứng trầm cảm trên thường che giấu các triệu chứng mà họ đang gặp phải. Cũng giống như tên gọi của hội chứng này, người mắc bệnh vẫn sẽ thể hiện những cảm xúc, cười nói bình thường cho dù tâm trạng bên trong đang rất tồi tệ.

Nguyên nhân chủ yếu gây ra hội chứng trầm cảm cười là do người mắc bệnh phải chịu quá nhiều áp lực. Những áp lực này có thể đến từ công việc, tình cảm hay các vấn đề trong cuộc sống. Thường xuyên phải chiến đấu với các cảm xúc tiêu cực cũng gây ra chứng trầm cảm cười. Hội chứng trên khi kéo dài sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần người bệnh.

Source (Nguồn tổng hợp): Naver, Twitter, Koreaboo, Sina, Womenshealthmag