Trước khi có tin tự tử, Sulli đã có loạt biểu hiện khiến ai cũng nghĩ cô đang gặp vấn đề tâm lý nặng nề

Gà x Pem, Theo Helino 17:00 14/10/2019

Tin tức Sulli qua đời hiện đang trở thành tâm điểm trên khắp các trang mạng xã hội. Nhiều người đồn đoán Sulli tìm đến cái chết do mắc chứng trầm cảm, bị stress nặng suốt một thời gian dài.

Từ chiều ngày 14/10/2019, thông tin từ YTN và loạt báo Hàn đã xôn xao sự việc Sulli qua đời. Thi thể của nữ ca sĩ được tìm thấy tại một tòa nhà chung cư ở quận Sujeong, thành phố Seongnam (Hàn Quốc). Cảnh sát hiện đang tiếp tục tìm kiếm thêm về bức thư tuyệt mệnh và xác thực thông tin trên rõ ràng.

Tin tức Sulli qua đời hiện đang trở thành tâm điểm trên khắp các trang mạng xã hội. Nhiều người đồn đoán Sulli tìm đến cái chết do mắc chứng trầm cảm, bị stress nặng suốt một thời gian dài.

Trước khi có tin tự tử, Sulli đã có loạt biểu hiện khiến ai cũng nghĩ cô đang gặp vấn đề tâm lý nặng nề - Ảnh 1.
Trước khi có tin tự tử, Sulli đã có loạt biểu hiện khiến ai cũng nghĩ cô đang gặp vấn đề tâm lý nặng nề - Ảnh 2.

Hàng loạt biểu hiện lạ mà Sulli đã ngầm chia sẻ từ lâu

Livestream suốt 10 phút nhưng không nói gì, đôi mắt lờ đờ, cắn ngón tay với khuôn mặt buồn bã

Trước đó, Sulli từng nhiều lần khiến netizen vô cùng hoang mang khi thường xuyên livestream và có những biểu hiện lạ. Ngày 21/6 mới đây, Sulli đã livestream suốt 10 phút nhưng lại không nói gì với người hâm mộ.

Sulli gây lo lắng khi im lặng, khóc lóc suốt 10 phút livestream.

Thay vào đó, cô nằm trên giường với gương mặt buồn bã, bỗng nhiên rưng rưng, bật khóc với biểu cảm ấm ức.

Thậm chí, nữ ca sĩ còn cắn tay với đôi mắt lờ đờ, có dấu hiệu buồn ngủ. Đây là lúc người hâm mộ rất lo lắng khi chứng kiến bộ dạng bất ổn tâm lý của Sulli.

Có những phát ngôn lạ về cuộc sống "hai mặt", luôn phải tỏ ra mình đang vui vẻ, yêu đời

Chưa hết, theo trang Allkpop, trong suốt buổi ghi hình cho tập tiếp theo trong chương trình "Reply Night" của đài JTBC vào ngày 3/10, Sulli chia sẻ một số điều nghe rất lạ rằng: "Tôi nghĩ ai cũng có một mặt khác đằng sau". Cô bất ngờ đề cập đến tên khai sinh của mình là Choi Jinri, và nói: "Con người thật của chính mình có một mặt tối nhưng dưới cái tên Sulli, cô luôn phải hành động như mình đang rất vui vẻ, yêu đời".

Trước khi có tin tự tử, Sulli đã có loạt biểu hiện khiến ai cũng nghĩ cô đang gặp vấn đề tâm lý nặng nề - Ảnh 6.

Từ đó cho thấy, cuộc sống của Sulli đang vô cùng trống rỗng nhưng cô luôn phải tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người. Trong chương trình này, Sulli còn chia sẻ về những ngày khó khăn khi cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình: "Cuộc sống của em đang cực kỳ trống rỗng, em cứ luôn giả vờ hạnh phúc và điều đó khiến em cảm thấy như thể mình đang lừa dối mọi người".

Sau cùng, Sulli vẫn cho rằng có lẽ cô vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống "hai mặt", giả vờ tỏ ra hạnh phúc để che đậy sự cô đơn bên trong tâm hồn. Những hình ảnh gần đây trên trang Instagram cá nhân của Sulli đều cho thấy cô đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình bằng những hình ảnh rạng rỡ, tươi cười.

Trước khi có tin tự tử, Sulli đã có loạt biểu hiện khiến ai cũng nghĩ cô đang gặp vấn đề tâm lý nặng nề - Ảnh 7.
Trước khi có tin tự tử, Sulli đã có loạt biểu hiện khiến ai cũng nghĩ cô đang gặp vấn đề tâm lý nặng nề - Ảnh 8.

Đăng tải dòng trạng thái lạ về tình yêu và thù ghét lên trang cá nhân

Cũng từ đây, nhiều người đều tin rằng Sulli đang bị stress và trầm cảm nặng do phải hứng chịu ý kiến chỉ trích từ công chúng suốt một thời gian dài. Trước đó, Sulli còn đăng tải một dòng trạng thái về tình yêu và thù ghét lên trang Instagram của mình. Cụ thể nội dung bài đăng có khá nhiều mâu thuẫn: "Gậy ông đập lưng ông. Tôi đã yêu ai và làm tổn thương ai? Ai yêu tôi và làm tôi tổn thương?", "Chỉ sống với một tình yêu duy nhất".

Trước khi có tin tự tử, Sulli đã có loạt biểu hiện khiến ai cũng nghĩ cô đang gặp vấn đề tâm lý nặng nề - Ảnh 9.

Dòng trạng thái về tình yêu và thù ghét của Sulli từng khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Chuyên gia tâm thần học cho rằng, chính bản thân Sulli cũng không nhận thức được những hành động kỳ lạ của mình

Tiếp đó, theo bài viết từ trang Herald Pop (tờ báo điện tử có tiếng tại Hàn Quốc) từng liên hệ với chuyên gia sức khỏe tâm thần để làm rõ tình trạng tâm lý bất ổn của Sulli cũng đang được netizen "đào" lại và trở thành chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn. Theo đó, vị chuyên gia tâm thần học này cho biết: "Mỗi người đều có một mức độ nhạy cảm xã hội khác nhau, vì vậy người ta sinh ra quan điểm khác nhau về cách công chúng sẽ phản ứng với hành vi của họ. Có thể Sulli không có ý định tạo ra tranh cãi đâu, bản thân cô ấy còn chẳng nhận thức được hành động kì lạ của mình".

Chính vì luôn nhận phải những bình luận chỉ trích tiêu cực từ anti-fan nên Sulli đã phải đối mặt với cuộc đấu tranh tư tưởng rất căng thẳng và theo vị chuyên gia này cho biết, nguyên nhân một phần đến từ chính khán giả.

Trước khi có tin tự tử, Sulli đã có loạt biểu hiện khiến ai cũng nghĩ cô đang gặp vấn đề tâm lý nặng nề - Ảnh 10.

Gửi gắm những câu hát tự sự về chính con người thật của mình qua ca khúc solo "Goblin"

MV "Goblin" - Sulli (Vietsub).

Ngoài ra, trong ca khúc solo "Goblin" được Sulli cho ra mắt vào hồi tháng 7 vừa qua, từng ca từ trong bài hát này lại một lần nữa khiến công chúng phải giật mình. MV của bài hát này kể về một cô gái có nhiều nhân cách khác nhau, nhưng gửi gắm vào đó lại là những câu hát tự sự như mô tả về chính con người thật của Sulli, về những điều tăm tối trong tâm lý mà Sulli đang phải đối mặt.

Trước khi có tin tự tử, Sulli đã có loạt biểu hiện khiến ai cũng nghĩ cô đang gặp vấn đề tâm lý nặng nề - Ảnh 12.
Trước khi có tin tự tử, Sulli đã có loạt biểu hiện khiến ai cũng nghĩ cô đang gặp vấn đề tâm lý nặng nề - Ảnh 13.
Trước khi có tin tự tử, Sulli đã có loạt biểu hiện khiến ai cũng nghĩ cô đang gặp vấn đề tâm lý nặng nề - Ảnh 14.

Công ty chủ quản của Sulli - SM Entertainment, từng một lần bưng bít về vụ việc Sulli tự tử bất thành cách đây 3 năm

Vào tháng 11/2016, thời điểm Sulli vừa chia tay bạn trai Choiza, theo nguồn tin từ Bệnh viện Quốc gia Seoul cho hay: "Sulli được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng say xỉn với vết cắt dài 5cm ở cổ tay"

Tuy nhiên, đại diện phía SM và quản lý của Sulli lại tuyên bố rằng, việc bị thương này hoàn toàn chỉ là tai nạn. Lời giải thích này không nhận được sự tin tưởng hoàn toàn từ người hâm mộ, nhất là chi tiết vết cắt dài 5cm ở cổ tay Sulli khiến người ta khó có thể tin được rằng nó đến từ một vụ tai nạn. Do đó, người hâm mộ lại càng thiên về ý kiến cho rằng đó là vết tích của việc Sulli rạch tay tự tử hòng kết liễu cuộc sống quá nhiều mệt mỏi của mình.

Trước khi có tin tự tử, Sulli đã có loạt biểu hiện khiến ai cũng nghĩ cô đang gặp vấn đề tâm lý nặng nề - Ảnh 15.

"Em nói rằng bản thân kiệt sức rồi nhưng không một ai lắng nghe em cả" - Sulli chia sẻ

Trong show thực tế "Jinri Store", Sulli khiến người hâm mộ không kìm được nước mắt khi chia sẻ về áp lực của một người nổi tiếng hoạt động lâu năm trong làng giải trí. "Em đã rất sợ hãi và cảm thấy không chắc chắn khi nhìn vào tương lai phía trước nên em đã nghĩ rằng mình phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Em cố gắng bảo vệ bản thân. Em nói rằng bản thân kiệt sức rồi nhưng không một ai lắng nghe em cả. Thực sự thì em cảm thấy vô cùng cô đơn" - Sulli nghẹn ngào chia sẻ.

Trước khi có tin tự tử, Sulli đã có loạt biểu hiện khiến ai cũng nghĩ cô đang gặp vấn đề tâm lý nặng nề - Ảnh 16.

Sulli bị ám ảnh khi trở thành người nổi tiếng, cô ghét những ánh nhìn soi mói

Xuất hiện trên chương trình "The Night of Hate Comments", Sulli chia sẻ rằng cô bị ám ảnh khi trở thành người nổi tiếng, ghét những ánh nhìn soi mói mình. Thậm chí, nữ ca sĩ còn cho biết: "Em thậm chí đã rất ghét việc mọi người cứ nhìn em. Em đã từng tin rằng việc trở thành người nổi tiếng hoàn toàn không hề phù hợp với em chút nào".

Trước khi có tin tự tử, Sulli đã có loạt biểu hiện khiến ai cũng nghĩ cô đang gặp vấn đề tâm lý nặng nề - Ảnh 17.

Gộp lại tất cả những biểu hiện lạ ở trên, dù chưa có ghi nhận y khoa chính thức nào, nhưng người ta cũng có thể thấy rằng Sulli đã phải trải qua một quãng thời gian đấu tranh tâm lý rất căng thẳng. Thực tế, trên thế giới và ngay trong dàn sao Kpop đều đã có nhiều trường hợp từng tự tử vì mắc bệnh trầm cảm.

Theo bác sĩ Victor Schwartz (Giám đốc văn phòng y học của Tổ chức Phi chính phủ về Bảo vệ Sức khỏe Tinh thần cho Giới trẻ - JED ở New York) cho biết: "Những người trải qua cảm giác mất mát, một sự thay đổi, sang chấn lớn về tâm lý, một sự thay đổi đột ngột trong cuộc sống hoặc việc làm dụng thuốc an thần, thuốc ngủ hay chế độ ăn kiêng quá khắc nghiệt đều có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sự trầm cảm".

Cũng theo ông chia sẻ, người mắc bệnh trầm cảm thường có sự mất tập trung một cách bất chợt với những hành động dù trước đó họ rất ưa thích. Trạng thái kích động, khóc, cười bất giác là một biểu hiện dễ gặp của chứng trầm cảm lâm sàng. Theo đó, người bị trầm cảm sẽ phải đấu tranh với sự rối loạn trầm cảm và làm tăng ý nghĩ tự tử của họ. Trước khi tự tử, họ thường nhắc đến những câu chuyện mà họ chưa từng đề cập đến, những thứ về mặt tối, kết cục, điểm cuối…

Trầm cảm là một trong những căn bệnh tâm lý rất phổ biến trên thế giới, nó có thể xảy ra ở mọi độ tuổi nhưng nghiêm trọng hơn là ngày càng có nhiều người trẻ vướng phải nó. Số lượng người trẻ mắc bệnh trầm cảm gia tăng theo từng năm, kèm theo là những ca tự tử xuất hiện với tần suất ngày một nhiều.

Những con số đáng giật mình về bệnh trầm cảm

Theo số liệu được đưa ra từ trang Suicide.org, số lượng người trẻ tự tử do mắc bệnh trầm cảm đã gia tăng đến mức đáng báo động:

- Cứ mỗi 100 phút, lại có một người trẻ tự tay chấm dứt cuộc đời mình.

- Tự tử đứng thứ 3 trong số những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu của người trẻ trong độ tuổi 15 - 26.

- 20% bạn trẻ tuổi teen đã bị trầm cảm ngay trước khi chạm đến tuổi trưởng thành.

- 10% - 15% trường hợp bị trầm cảm nặng, thể hiện qua nhiều hơn một triệu chứng.

- Chỉ 30% những ca trầm cảm được chữa trị.

Source (Nguồn tổng hợp): Allkpop, Guardian, Suicide.org, The Healthy