Anh N.V.T, 41 tuổi, một thủy thủ đến từ Thanh Hóa, vốn khỏe mạnh, không có bệnh nền. Thế nhưng, một cú ngã tưởng chừng vô hại đã đẩy anh vào cuộc chiến sinh tử với vi khuẩn Vibrio vulnificus – loại vi khuẩn nguy hiểm thường được gọi là "vi khuẩn ăn thịt người".
Mọi chuyện bắt đầu khi anh T bị ngã và chỉ dán cao, xoa dầu lên vết thương ở cẳng chân trái. Chỉ một ngày sau, chân anh bắt đầu sưng đỏ, nổi phỏng nước, đau nhức dữ dội kèm sốt cao. Dù đã đến cơ sở y tế điều trị, tình trạng của anh không thuyên giảm mà còn trở nên trầm trọng hơn, buộc gia đình phải đưa anh đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chẩn đoán anh T mắc viêm mô bào do Vibrio vulnificus, dẫn đến nhiễm trùng huyết (Ảnh:BVCC).
Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh T. mắc viêm mô bào do Vibrio vulnificus, dẫn đến nhiễm trùng huyết. Vết thương lan rộng từ cẳng chân đến đùi, thâm tím, hoại tử đen kèm theo dịch mủ chảy liên tục. Trước nguy cơ phải cắt cụt chân để bảo toàn tính mạng, các bác sĩ quyết định thực hiện một cuộc phẫu thuật vi phẫu đầy thách thức nhằm giữ lại chân cho anh.
Bác sĩ Phạm Văn Tỉnh - Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống cho biết: "Toàn bộ vùng cẳng chân trái phải cắt lọc hoại tử hai lần. Sau khi cắt lọc, toàn bộ vùng cẳng chân và phần da mềm bị khuyết hổng, lộ rõ phần cơ, gân, thậm chí một phần xương chày lộ ra ngoài.
Gân gót chân Achille của anh T bị hoại tử phá hủy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng di chuyển. Vì vùng tổn thương và hoại tử lan rộng và sâu nên việc tự hồi phục và liền da rất khó khăn. Trước đây, bệnh nhân sẽ buộc phải cắt cụt chân để được cứu sống, thì giờ đây với sự tiến bộ của y học, chúng tôi đã có giải pháp thay thế".
Để giữ được chân trái cho anh T, các bác sĩ đã hội chẩn với các chuyên gia phẫu thuật tạo hình của khoa và đưa ra quyết định tiến hành cuộc phẫu thuật vá da che phủ hết phần mềm, tái tạo lại gân gót và che phủ gân gót chân bằng vạt da vi phẫu.
Gân gót chân Achille là gân lớn nhất trong cơ thể giúp cơ thể kết nối cơ bắp chân với xương gót chân, giúp người đứng vững trên các ngón chân và đẩy cơ thể về phía trước khi đi bộ, chạy nhảy.
Sau ca phẫu thuật, điều kỳ diệu đã xảy ra. Chỉ sau 2 ngày, vùng da ghép đã hồng hào, có dấu hiệu sống lại (Ảnh: BVCC).
TS.BS Dương Văn Chiến - chuyên gia phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cho biết, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật vi phẫu lấy vạt đùi trước ngoài (vạt ALT) bên chân phải của anh T được cuộn lại tạo hình gân gót và che phủ vùng gân gót chân Achille.
Vùng da vạt đùi trước ngoài có phần gân bên dưới da có thể thay thế chức năng vùng gân gót chân Achille giúp lấy lại phần lớn chức năng của gân gót chân hỗ trợ đi lại cho người bệnh sau khi vá da.
Còn những vùng tổn thương khác của anh T được ghép da mỏng từ các vùng da đùi hai bên, cẳng chân bên phải và da vùng bụng để che phủ những vùng da khuyết.
"Kỹ thuật vi phẫu trong phẫu thuật vá da là một kỹ thuật rất khó, các bác sĩ phải sử dụng kính hiển vi chuyên dụng và các dụng cụ với mức độ chính xác tinh vi để nối các mạch máu có đường kính chỉ từ 1-2mm ở vùng da vạt đùi trước ngoài vào với mạch chày trước ở vùng dưới chân trái để nuôi sống vùng da gân gót chân.
Việc nối động mạch máu cần dùng chỉ khâu rất bé và phải đeo kính hiển vi phẫu thuật mới thấy được. Đây là ca phẫu thuật vi phẫu đầu tiên được tiến hành tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương", TS Chiến nhấn mạnh.
Sau ca phẫu thuật, điều kỳ diệu đã xảy ra. Chỉ sau 2 ngày, vùng da ghép đã hồng hào, có dấu hiệu sống lại. Một tuần sau, anh T đã bắt đầu cảm nhận được chân trái của mình. Anh T sẽ tiếp tục được tập phục hồi chức năng để có thể đi lại bình thường trong thời gian tới.