Thử chế độ ăn kiêng của sao với thức ăn cho trẻ sơ sinh, cô gái nhận về trải nghiệm... kinh dị

Pem, Theo Helino 00:05 23/12/2019

Nghe đồn ngôi sao Jennifer Aniston ăn kiêng giảm cân, bụng phẳng, eo thon bằng đồ ăn cho trẻ em, cô gái người Singapore bắt chước để giảm cân ăn Tết, dù giảm được 1.1kg chỉ sau 4 ngày nhưng cũng phải bỏ cuộc vì trải nghiệm khó đỡ.

Nếu bạn đang tự hỏi phương pháp ăn kiêng với thức ăn cho trẻ nhỏ nghe có vẻ lạ lẫm thì hãy quay về thời điểm năm 2010, ngôi sao Jennifer Aniston được đồn đoán rằng đã sử dụng nó để giữ vóc dáng săn chắc, bụng phẳng, eo thon, ngực nở nang.

Theo đó, bạn sẽ ăn một bịch thức ăn cho trẻ chứa khoảng 80 calories, ăn 14 bịch trong 1 một ngày, kéo dài trong 3 ngày. Bạn vẫn có thể uống trà, cà phê và nước.

Sau khi thực hiện theo chế độ ăn kiêng này, cô gái Singapore Melissa Goh nhận về cái kết khá đắng khi mỗi ngày trải nghiệm của cô đều vô cùng tệ hại. Cô rút ra 3 kết luận khiến ai đọc cũng thấy thương nhưng vẫn không giấu nổi sự tức cười bởi những gì cô gái này đã trải qua.

Thử chế độ ăn kiêng của sao với thức ăn cho trẻ sơ sinh, cô gái nhận về trải nghiệm... kinh dị - Ảnh 1.

Melissa Goh có 4 ngày trải nghiệm không mấy vui vẻ với chế độ ăn kiêng với thức ăn cho trẻ sơ sinh.

1. Đói bụng cả ngày

Khi trải nghiệm một chế độ ăn mới, tôi bắt đầu rất hứng thú. Bởi tôi là người đầu tiên thực tế trải nghiệm phương pháp giảm cân này, chưa hề có ai đánh giá hoặc thử làm nó trước đây cả. Tôi cũng quyết định chỉ ăn 4 bịch thức ăn cho trẻ thay vì 14 bịch trong 1 ngày”, Goh chia sẻ.

Cô mua 4 bịch thức ăn cho trẻ (cho trẻ từ trên 6 tháng tuổi) cho ngày trải nghiệm đầu tiên, gồm 2 bịch đồ mặn và 2 bịch đồ ngọt để thử xem cô thích vị nào hơn. Không cần phải nói thêm, 2 bịch thức ăn cho mỗi bữa là quá ít, hơn nữa, thức ăn đều được săn nhuyễn, Goh vừa bỏ vào miệng, toàn bộ thức ăn đã trôi thẳng xuống bụng khiến cả ngày đầu tiên trải nghiệm của cô trở nên vô cùng tệ, cô không khác gì một con ma đói.

Đến bữa ăn tối, để làm dịu cơn đói và rút kinh nghiệm từ bữa sáng và bữa trưa, cô quyết định ăn súp, súp kem chuối.là món tốt nhất mà Goh có. Kết quả cũng không mấy khả quan, đêm hôm đó cô ngủ trong cơn đói và chìm đắm trong giấc mơ về đồ ăn.

2. Thiếu năng lượng và mất tỉnh táo

Ngày thứ 2, Goh ở trong trạng thái cảm xúc rất tệ bởi cô rất đói. Cô ăn một vài quả nhỏ vào bữa sáng chỉ để bổ sung chút đường giữ đường huyết của mình không bị tụt. Vào buổi chiều, cô cảm thấy mình rất yếu, mệt mỏi và đầu óc choáng váng. Mỗi bước đi của cô đều khiến cô cảm thấy kiệt sức, bởi vậy, cô quyết định “phá luật” và ăn một bát mì cho bữa trưa.

Thử chế độ ăn kiêng của sao với thức ăn cho trẻ sơ sinh, cô gái nhận về trải nghiệm... kinh dị - Ảnh 2.

Thức ăn cho trẻ từ 6 tháng tuổi được Goh sử dụng trong ngày đầu tuân thủ chế độ ăn.

Từ một bát mì, cô chuyển qua ăn luôn cả một vài chiếc bánh quy. Bữa tối của cô cũng là một bữa ăn cho cả năm.

Kế hoạch ngày ăn kiêng thứ 2 của tôi đã tan tành, tôi cảm thấy rất tội lỗi nhưng tôi chỉ lắng nghe cơ thể mình nói”, Goh chia sẻ.

3. Thiếu hụt dinh dưỡng

Sẵn sàng cho một ngày ăn kiêng mới sau khi đã nạp lại đầy đủ năng lượng, Goh nghĩ rằng mình cần một chiến lược rõ ràng nếu như cô muốn ăn kiêng theo cách này.

Cô nhận thấy việc cả ngày chỉ ăn 14 bịch thức ăn cho trẻ là một điều rất điên rồ, hơn nữa, ngày đầu cô chỉ ăn vỏn vẹn có 6 bịch thức ăn, quả là kinh dị.

Do đó, Goh quyết định thay thế bữa tối ăn kiêng bằng những món ăn thường ngày dành cho người ăn kiêng, việc ăn thức ăn của trẻ nhỏ chỉ thực hiện vào bữa sáng và bữa trưa. Cô cũng mua bánh quy cho trẻ để ăn xen kẽ giữa các bữa chính để mang lại cảm giác no bụng.

Lần này, thức ăn cho trẻ để ăn kiêng được Goh lựa chọn là loại dành cho trẻ từ 7-8 tháng tuổi với một chút pasta và tinh bột. Cháo đặc và miếng rau vụn có vị khá thơm ngon, vừa miệng.

Thử chế độ ăn kiêng của sao với thức ăn cho trẻ sơ sinh, cô gái nhận về trải nghiệm... kinh dị - Ảnh 3.

Thức ăn cho trẻ từ 7-8 tháng tuổi được Goh sử dụng trong 2 ngày cuối cùng của nỗi lực theo đuổi chế độ ăn kiêng lạ đời.

Tuy nhiên, hiệu quả của chiến dịch mới cũng không khả quan. Nó khiến cô mất đi cảm giác ngon miệng vào bữa tối nhưng cô lại luôn cảm thấy đói. Cuối cùng, Goh phải đến gặp bác sĩ, từ bỏ chế độ ăn kiêng được đồn đoán này sau 4 ngày trải nghiệm và phải mất thêm vài ngày nữa để lấy lại cảm giác ngon miệng.

Dù chỉ sau 4 ngày trải nghiệm chế độ ăn kiêng với thức ăn trẻ em không mấy thành công nhưng cô vẫn giảm được 1.1kg, từ 49.9kg xuống 48.8kg chỉ trong 4 ngày. Dù vậy, cô vẫn quyết định sẽ chẳng bao giờ quay lại với chế độ ăn đầy ám ảnh này.

Nguồn: Asia One