Thiếu nữ 15 tuổi đau bụng âm ỉ kéo dài, ăn uống kém, thiếu máu do thiếu sắt, kèm theo cảm giác đau khu trú vùng hạ vị bên trái. Mặc dù không sốt nhưng các triệu chứng ngày càng nặng, gia đình đưa em đến bệnh viện kiểm tra.
Theo bác sĩ Uông Thị Kim Ngọc, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Thơ, kết quả siêu âm, xét nghiệm máu và CT scan cho thấy khối u có kích thước lên tới 25 cm - tương đương với thai nhi 7 tháng tuổi, chiếm gần trọn ổ bụng.
Bác sĩ nghi ngờ u buồng trứng nguy cơ bị xoắn – tình trạng cần can thiệp y tế ngay lập tức để tránh tổn thương vĩnh viễn đến buồng trứng và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này.
“Đây là ca bệnh phức tạp do bệnh nhi còn nhỏ tuổi, chỉ số BMI cao và có nguy cơ hoại tử buồng trứng nếu không xử lý kịp thời”, bác sĩ Ngọc nói.
Ê kíp bác sĩ bóc tách khối u một cách cẩn trọng, kiểm soát chảy máu và bảo tồn tối đa mô buồng trứng lành cho bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)
Ê kíp bác sĩ bóc tách khối u cẩn trọng, kiểm soát chảy máu và bảo tồn tối đa mô buồng trứng lành cho bệnh nhi. Ca mổ diễn ra thuận lợi, không gặp biến chứng. Sau phẫu thuật , bệnh nhân hồi phục tốt, ăn uống bình thường trở lại và được xuất viện sau 4 ngày.
Theo các chuyên gia, bệnh lý buồng trứng ở tuổi vị thành niên thường dễ bị bỏ qua vì dễ nhầm với đau bụng kinh hoặc tâm lý ngại chia sẻ. Tuy nhiên, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, các khối u có thể phát triển lớn, gây chèn ép, xoắn hoặc vỡ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản của trẻ.