Theo báo cáo ngày 30/7 từ Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai), nạn nhân là ông N.K.H., sống tại ấp Thạch Màn, xã Tân Lợi. Đầu tháng 6, ông H. bị chó nhà liếm vào vết thương ở ngón tay trái nhưng đã không đến cơ sở y tế để tiêm phòng dại. Hai tuần sau, con chó có biểu hiện hung dữ bất thường và cắn chết hai con chó khác trong nhà. Ông H. sau đó đã đánh chết con vật.
Khoảng một tháng sau khi bị liếm, ông H. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng điển hình của bệnh dại như sợ nước, sợ gió, ánh sáng, âm thanh và mất cảm giác ngon miệng. Dù được đưa đi khám và theo dõi tại một số bệnh viện với nghi vấn mắc bệnh dại, nhưng ông đã không qua khỏi sau một tuần phát bệnh. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM xác nhận ông dương tính với virus dại.
Điều tra dịch tễ tại khu vực sinh sống cho thấy có 20 hộ dân đang nuôi khoảng 40 con chó, mèo nhưng tất cả đều chưa được tiêm phòng dại. Nhiều con vật được thả rông, không đeo rọ mõm, làm tăng nguy cơ lây lan virus ra cộng đồng.
Ngoài ra, tại xã Lộc Quang (huyện khác thuộc tỉnh Đồng Nai), ngày 25/7 vừa qua, một con chó chưa tiêm phòng có biểu hiện bất thường như chảy nước dãi, mất kiểm soát và đã tấn công 4 người dân. Xét nghiệm sau đó cũng xác nhận con chó dương tính với virus dại.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các cơ quan chức năng tại Đồng Nai đang siết chặt các biện pháp phòng ngừa. Người dân được yêu cầu thực hiện nghiêm việc nuôi nhốt vật nuôi, tiêm phòng định kỳ, rọ mõm khi đưa chó ra đường, và chủ động khai báo nếu có dấu hiệu nghi ngờ.
TS.BS Ngô Thanh Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng, chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cảnh báo, chó nhà (bao gồm cả chó nhỏ) nếu không được tiêm vaccine định kỳ vẫn có thể mang virus dại, dù không có biểu hiện rõ ràng. Virus tồn tại trong nước bọt và có thể lây sang người qua vết cắn.
Virus dại là một trong những tác nhân truyền nhiễm nguy hiểm nhất, với tỷ lệ tử vong lên tới 100% nếu người bệnh đã phát cơn dại. Người dân cần tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi, không thả rông chó mèo. Nếu đưa chó ra ngoài, phải đeo rọ mõm. Tuyệt đối không để trẻ nhỏ tiếp xúc gần với chó lớn khi không có người giám sát. Khi bị chó cắn (bao gồm cả chó đã được tiêm phòng), cần đến cơ sở y tế để được xử trí và tiêm phòng đúng phác đồ.
Bác sỹ Nguyễn Tuấn Hải từ hệ thống tiêm chủng Safpo/Potec nhấn mạnh, trên thế giới hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được. Tiêm phòng dại ngay sau bị chó cắn là biện pháp duy nhất để tránh khỏi những ca tử vong thương tâm.
Các chuyên gia y tế cho biết, mùa hè chính là thời điểm bệnh dại dễ bùng phát. Nắng nóng khiến chó dễ kích động, hung dữ, trong khi tình trạng thả rông vật nuôi không tiêm phòng vẫn phổ biến ở nước ta. Đây là điều kiện thuận lợi để virus dại lây lan trong cộng đồng. Mỗi sự chủ quan đều có thể phải đánh đổi bằng sức khỏe, thậm chí là tính mạng.
Hiện nay, cách phòng bệnh tốt nhất là phải tiêm phòng đầy đủ cho 100% chó, mèo nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. Khi nuôi chó, phải xích, nhốt, khi ra đường phải mang rọ mõm. Không nên đùa nghịch, chọc phá các con vật nuôi.
Khi bị chó, mèo cắn cần rửa vết thương dưới vòi nước chảy ngay lập tức với xà phòng liên tục 15 phút. Nếu không có xà phòng có thể xối rửa vết thương bằng nước thông thường. Đây là phương pháp sơ cứu hiệu quả nhất để chống lại bệnh dại.
Vết thương cần được rửa sạch với cồn 70%, cồn iod hoặc povidone-iodine (nếu có). Hạn chế làm dập vết thương và không băng kín vết thương. Sau đó, đến ngay trung tâm y tế gấn nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Chỉ có tiêm phòng mới ngăn ngừa không bị bệnh dại. Tuyệt đối không tự chữa hoặc nhờ thầy lang khám chữa.