Nhiều địa phương Hàn Quốc đang nới rộng định nghĩa "thanh niên" lên đến 45 tuổi, gây lo ngại về việc phân bổ nguồn lực cho giới trẻ thực sự. Liệu chính sách này có thực sự hiệu quả hay chỉ là chiêu trò câu kéo ngân sách?
Vì thích phô trương và muốn thị uy, nhóm thanh niên gồm 8 người với tuổi đời còn rất trẻ đã bàn bạc, thống nhất gặp thanh niên nào đi trên đường "thấy ngứa mắt" là đánh.
Vào năm 2020, CWRC đã ra mắt tính năng lập di chúc trên siêu ứng dụng WeChat. Từ đó đến nay, ứng dụng đã giúp tạo ra 97.347 di chúc trên nền tảng. Dữ liệu cho thấy giới trẻ Trung Quốc ưa chuộng dịch vụ này, với độ tuổi dưới 20 chiếm 26% và nhóm tuổi 20-29 chiếm 35%.
Gia đình ông Tùng đang ăn tối thì bất ngờ bị nhóm 15 thanh niên, trong đó có nhiều người là hàng xóm, xông vào tấn công khiến 7 người bị thương, phải đi cấp cứu.
Gần đây, một thuật ngữ mới “tứ bất thanh niên” (thanh niên bốn không) đã trở nên phổ biến trên Internet Trung Quốc, chỉ những người trẻ tuổi “không yêu đương, không kết hôn, không mua nhà, không sinh con”.