Tập thể dục về, người phụ nữ bỗng "mù" 1 mắt

Mỹ Diệu, Theo Phụ nữ mới 12:11 21/07/2024
Chia sẻ

Sức khỏe tốt, không có bệnh lý tiềm ẩn nào nhưng sau khi đi tập thể dục về, người phụ nữ bỗng thấy mờ 1 mắt rồi không thấy gì nữa.

Mới đây, Shi Zongjie, Phó khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), đã điều trị cho một bệnh nhân như vậy. Sau khi tập thể dục, bệnh nhân đột ngột bị mờ mắt và mù tạm thời một bên mắt. Rất may cô được cấp cứu kịp thời và cứu sống.

Cô Chen, ở độ tuổi 40, thường có sức khỏe tốt và không mắc bệnh lý tiềm ẩn nào. Sau khi bước vào mùa hè, để giữ gìn sức khỏe, cô thường đến phòng tập chạy bộ và gần đây mới bắt đầu học bơi. Cách đây một thời gian, sau khi chạy bộ trong phòng tập, cô đột nhiên cảm thấy mình có thể nhìn thấy thứ gì đó mờ ảo và không rõ ràng bằng một mắt. Ban đầu, cô Chen nghĩ mình quá mệt. Khi về nhà tắm thì thấy mắt mình bị mù hoàn toàn, cô hoảng sợ nhờ gia đình đi cùng đến bệnh viện.

Tập thể dục về, người phụ nữ bỗng "mù" 1 mắt- Ảnh 1.

Sau khi khám, cô Chen được chẩn đoán bị tắc động mạch trung tâm võng mạc. Đây là một bệnh về mắt rất nguy kịch, tỷ lệ mù lòa rất cao, cần được cấp cứu khẩn cấp. Ngay lập tức, cô được điều trị tiêu huyết khối qua đường tĩnh mạch, thị lực của cô được cải thiện nhanh chóng.

Bác sĩ Shi Zongjie giải thích, tình trạng của cô Chen là “đột quỵ mắt”, là tình trạng lưu lượng máu từ động mạch trung tâm võng mạc đến lớp bên trong của võng mạc bị suy giảm, dẫn đến nhồi máu võng mạc, biểu hiện lâm sàng đột ngột, không đau, mất thị lực ở một mắt. “Tương tự như đột quỵ, một số người bị đột quỵ sau khi mạch máu não bị xơ cứng và hẹp lại làm tắc nghẽn các mạch máu trong não. Trường hợp của cô Chen, các mạch máu trên võng mạc bị “tắc nghẽn” khiến mắt bị mù".

Tắc động mạch võng mạc trung tâm là một trường hợp khẩn cấp và cần được điều trị theo quy trình cấp cứu đối với đột quỵ cấp tính. Nên điều trị tiêu huyết khối qua đường tĩnh mạch trong khung thời gian vàng là 4, 5 giờ sau khi khởi phát. “Tốt nhất nên can thiệp trong vòng 4-6 giờ”, bác sĩ Shi Zongjie cho biết, rất may cô Chen đã kịp thời tìm cách điều trị và được điều trị tiêu huyết khối qua đường tĩnh mạch.

Thị lực của cô Chen đã hồi phục nhưng cô vẫn còn thắc mắc: Tại sao động mạch võng mạc của cô lại bị tắc? Bác sĩ Shi Zongjie nói với cô rằng các yếu tố nguy cơ mắc bệnh chủ yếu là hẹp hoặc tắc động mạch cảnh trong cùng bên, các yếu tố nguy cơ tim mạch (béo phì, tăng huyết áp, hút thuốc, tăng cholesterol máu, tiểu đường), đột quỵ trước đó hoặc cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua, rối loạn nhịp tim (đặc biệt là rung nhĩ), bệnh tim mạch vành, bệnh van tim và suy tim...

Tập thể dục về, người phụ nữ bỗng "mù" 1 mắt- Ảnh 2.

Ảnh khám mạch máu mắt của cô Chen

Nhưng cô Chen còn rất trẻ và thường có sức khỏe tốt. Chắc chắn phải có lý do đặc biệt nào đó. Bác sĩ Shi Zongjie đã sắp xếp đánh giá nguyên nhân chi tiết cho cô Chen và cuối cùng đã tìm ra thủ phạm “mổ xẻ động mạch cảnh”. Bởi vì động mạch mắt là một nhánh mạch máu quan trọng của động mạch cảnh trong. Một khi động mạch cảnh bị hẹp hoặc tắc nghẽn cũng sẽ dẫn đến tắc nghẽn nguồn cung cấp máu cho động mạch mắt, gây ra bệnh teo một mắt hoặc giảm thị lực. Bóc tách động mạch cảnh là một vết rách ở nội mạc của động mạch cổ, khiến máu chảy vào thành động mạch tạo thành khối máu tụ trong thành, từ đó gây ra hẹp hoặc tắc động mạch. Tình trạng này thường xảy ra trước khi tập thể dục hoặc xoa bóp cổ. Điều này cũng có thể giải thích tại sao cô Chen bị mù sau khi tập thể dục.

Nguồn và ảnh: QQ, The Healthy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày