TIN TỨC VỀ sở hữu công nghiệp - so huu cong nghiep
sở hữu công nghiệp
-
Khởi tố chủ cửa hàng đồng hồ đeo tay Phạm Văn Đương SN 1962
Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố Phạm Văn Đương, chủ cửa hàng đồng hồ, kính mắt, sau khi phát hiện 2.134 chiếc đồng hồ giả mạo 10 nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 490 triệu đồng. -
Công an kiểm tra cửa hàng thời trang, khởi tố ông chủ Lê Tuấn Đức SN 1999
Ngày 21/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Đức về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. -
Chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt: Vì sao gần 29 tấn táo đỏ khiến Tôn Bằng vướng vòng lao lý?
Tôn Bằng, chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” sau khi bị xác định sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh táo đỏ khi chưa được chủ sở hữu cho phép. -
NÓNG: Bắt giam Tôn Bằng - chồng cũ của Hằng Du Mục
Qua điều tra, Công an đã bắt giữ chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" sản phẩm táo đỏ. -
Công an bất ngờ kiểm tra cửa hàng Dương Dolce, khởi tố Nguyễn Văn Dương SN 2000
Nguyễn Văn Dương bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp". -
Chủ kênh ‘Già làng Tây Nguyên’ có thể đối diện mức án nào?
Luật sư cho rằng, vụ vợ chồng chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” bị khởi tố liên quan chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” không chỉ đặt ra vấn đề pháp lý về xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, mà còn cho thấy trách nhiệm của người có sức ảnh hưởng khi quảng bá, kinh doanh sản phẩm trên mạng xã hội. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Chủ kênh "Già làng Tây Nguyên" bị bắt
Hai vợ chồng chủ kênh "Già làng Tây Nguyên" bị bắt vì xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh. -
Thi hành lệnh bắt tạm giam ông chủ Dwatch Trần Trung Du SN 1997
Công an phát hiện nhiều đồng hồ có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Hermès, Richard Mille, Rolex, Cartier, VCA, Louis Vuitton, Omega, Hublot… khi kiểm tra Dwatch. -
Ra quyết định khởi tố chủ shop giày dép Tạ Thị Ngân SN 1990
Shop giày dép do Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1986) đứng tên đăng ký, vợ là Tạ Thị Ngân trực tiếp điều hành hoạt động. -
Yêu cầu làm rõ hơn 3 tỷ đồng trong tài khoản đối tượng mua bán giày giả nhãn hiệu Nike, Adidas
Nguyễn Đình Quý bị cáo buộc kinh doanh, mua bán giày giả nhãn hiệu Nike, Adidas, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Quá trình xét xử phát sinh tình tiết mới có hơn 3 tỷ đồng trong tài khoản của bị cáo, HĐXX đã trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ số tiền trên.