Sau màn kết hợp “có như không có” với Taylor Swift, người ta bỗng tò mò “sầu nữ nước Mỹ” đình đám một thời giờ ra sao?

Nhật Nguyên, Theo Thể Thao Văn Hoá 14:35 28/10/2022

“Sầu nữ nước Mỹ” sau hơn 1 thập niên giờ ra sao?

Taylor Swift vừa khiến cả làng nhạc thế giới “chao đảo” với màn trở lại đầy ấn tượng cùng album "Midnights". Nhiều người dự đoán kỉ nguyên của các album tiêu thụ trên 1 triệu bản đã “chết” khi cả Adele với album 30 vừa rồi cũng đã thất bại trong việc cán mốc triệu bản tuần đầu ra mắt nhưng Midnights đã xuất sắc lập được kì tích trên ở thời đại streaming thống trị. Các ca khúc thuộc album Midnights đều “càn quét” các BXH toàn cầu suốt tuần qua và chắc suất sẽ đổ bộ BXH Billboard Hot 100 bao gồm cả vị trí Quán quân lẫn Á quân.

Sau màn kết hợp “có như không có” với Taylor Swift, người ta bỗng tò mò “sầu nữ nước Mỹ” đình đám một thời giờ ra sao? - Ảnh 1.

Màn kết hợp của cả hai trong Snow On The Beach đang gây chú ý


Màn kết hợp đáng chú ý trong Midnights giữa Lana và Taylor

Bên cạnh ca khúc mở màn Anti-Hero thì Snow On The Beach cũng là một trong những bài gây chú nhất của album Midnights, đánh dấu màn hợp tác đầu tiên giữa Taylor Swift và Lana Del Rey. Ngay từ khi thông tin về cú “bắt tay” này được đồn thổi trên các nền tảng MXH, người hâm mộ toàn cầu đã không khỏi phấn khích vì 2 nữ nghệ sĩ rất đặc biệt của nền âm nhạc đồng ý đứng chung trong một sản phẩm. Tuy nhiên, khi Snow On The Beach vừa ra mắt, fan Lana Del Rey lẫn Taylor Swift lâm vào cảnh… “dở khóc dở cười” khi phân đoạn của Lana Del Rey rất ít, thậm chí nhiều người phải rất chật vật mới có thể nghe ra được phần hát của “sầu nữ nước Mỹ” trong ca khúc.

Lana Del Rey từng là một trong những tên tuổi đình đám của làng nhạc thế giới thời điểm đầu thập niên 2010s. Nhưng có lẽ không phải khán giả trẻ nào cũng nhớ đến một nữ nghệ sĩ Lana Del Rey cực kì tài năng, từng “phá đảo” làng nhạc thế giới thời điểm đầu những năm 2010 ra sao.

"Sầu nữ nước Mỹ" đình đám một thời, người mang nỗi buồn đậm chất điện ảnh vào âm nhạc

Lana Del Rey trước khi nổi tiếng toàn thế giới cũng đã ra mắt album đầu tay mang tên Lana Del Ray vào năm 2010 tuy nhiên chưa nhận được sự chú ý đáng kể. Sự nghiệp của Lana Del Rey rẽ hướng khi cô ra mắt MV Video Games vào năm 2011, trở thành một hiện tượng gây xôn xao toàn thế giới bởi chất nhạc trầm buồn, một giọng hát ma mị, trễ nải cùng một phong cách đậm chất hoài niệm đã rất lâu rồi công chúng chưa thấy ở ai. Album Born To Die và phiên bản Paradise Edition ra mắt vào năm 2012 trở thành một cú nổ khắp toàn cầu với loạt bản hit như Born To Die, Ride, Summertime Sadness, National Anthem,... không quên bản nhạc phim cực kì nổi tiếng Young And Beautiful cho “bom tấn” The Great Gatsby.

Sau màn kết hợp “có như không có” với Taylor Swift, người ta bỗng tò mò “sầu nữ nước Mỹ” đình đám một thời giờ ra sao? - Ảnh 2.

Lana từng gây sốt với nhiều bản hit


Một trong những ca khúc đỉnh nhất của Lana

Công chúng đổ xô tìm đến những bản nhạc đậm đặc chất tự sự, hát như kể chuyện với chất giọng ma mị khó cưỡng của Lana Del Rey. Âm nhạc của cô khi ấy là hiện thân cho nỗi buồn, của những nỗi niềm không biết tỏ cùng ai. Người đến với âm nhạc của Lana Del Rey cũng chất chứa nhiều tâm sự, tạo nên một đối tượng nghe nhạc rất riêng đồng hành trung thành với nữ ca sĩ suốt nhiều năm qua. Chất buồn bã, bi ai tiếp tục được đẩy “nặng đô” hơn với album Ultraviolence ra mắt năm 2014, một dự án âm nhạc ngập tràn màu sắc tăm tối. 2 album kế tiếp là Honeymoon (2015) và Lust For Life (2017) có phần tươi sáng, mơ mộng hơn với chất dream-pop ngập tràn không gian.

Lana Del Rey đã tạo nên một “trường phái” rất riêng, một gam màu cực độc lạ khi xuất hiện. Trong lúc cả làng nhạc đang “sôi sục” với những bản nhạc nữ quyền với thông điệp sắt đá - Lana Del Rey vẫn nhẹ nhàng với những nỗi u uất về tình yêu, về nỗi ám ảnh với những người đàn ông đứng tuổi, về những giấc mộng Hollywood phù hoa của những năm 50 - 60 thế kỉ trước, về những nỗi buồn miên man đậm chất điện ảnh. Người ta gọi Lana Del Rey là “sầu nữ” cũng có lí do khi xuyên suốt âm nhạc của cô, dù viết về niềm vui hay nỗi buồn, vẫn phảng phất một nỗi buồn không thể lý giải. Về mặt hình ảnh, thời điểm những năm đầu cho đến đỉnh cao của sự nghiệp, Lana Del Rey cũng có sự kết nối chặt chẽ với “nỗi buồn” trong âm nhạc, cô hoá thân thành những nữ minh tinh của những năm 50-60 của Hollywood, thậm chí hoá thân thành huyền thoại Marilyn Monroe trong MV National Anthem với câu chuyện tình ngang trái nổi tiếng thế giới.

Là một người làm thay đổi cuộc chơi, mở đường cho rất nhiều những giọng ca mang phong cách bi thương, sầu muộn sau này như Lorde, Billie Eilish, Halsey... Có thể nói nếu không có Lana Del Rey, công chúng sẽ chưa thể tiếp nhận những nghệ sĩ với chất nhạc “sadcore” như hiện tại. Rất nhiều nghệ sĩ trẻ đã thừa nhận sự ảnh hưởng của Lana Del Rey về âm nhạc và phong cách

Trở lại với loạt dự án tương đối dày đặc, nhưng “hào quang” xưa liệu có còn vững vàng?

Lana Del Rey ra mắt album khá đều đặn và hoạt động tương đối chăm chỉ, liên tiếp thể nghiệm với nhiều thể loại âm nhạc mới những năm sau đó: soft rock, country folk, jazz, Americana,... và cả viết sách, làm thơ. Sức sáng tạo về nghệ thuật của cô vẫn được giới chuyên môn đánh giá tích cực. Tuy nhiên nhìn nhận một cách thẳng thắn, các sản phẩm âm nhạc của cô kể từ album Norman F*cking Rockwell!  (2019) cho đến 2 album ra mắt trong cùng năm 2021 Chemtrails Over The Country Club Blue Banisters dù vẫn nhận về những nhận xét tích cực của giới phê bình nhưng thành tích doanh thu sụt giảm liên tiếp. Cơ bản vì cách ra nhạc đầy ngẫu hứng, kế hoạch quảng bá cũng rất ngẫu hứng, ra mắt âm nhạc để thoả mãn “cái tôi” nghệ sĩ rất lớn, để thoả lòng trong thế giới của những thể nghiệm nghệ thuật của Lana Del Rey.

Sau màn kết hợp “có như không có” với Taylor Swift, người ta bỗng tò mò “sầu nữ nước Mỹ” đình đám một thời giờ ra sao? - Ảnh 3.

Lana ra album khá đều tay nhưng hiệu ứng chỉ ở mức khá

Album gần đây nhất của Lana Del Rey ra mắt mang tên Blue Banister, ra mắt vào tháng 10 năm 2022, chỉ ở vị trí thứ 8 Billboard 200 với doanh số vỏn vẹn 19 nghìn bản. Đây là thực trạng đáng báo động khi thành tích này cũng là thấp nhất của Lana Del Rey trong vòng 12 năm qua và là album duy nhất của cô không trong 3 vị trí đầu Billboard 200. Tuy nhiên, do đã gây dựng được một đối tượng khán giả trung thành, Lana Del Rey vẫn hoạt động chăm chỉ với loạt các dự án nghệ thuật, chuyến lưu diễn, triển lãm,... Lana Del Rey luôn là một biểu tượng của dòng nhạc mà cô theo đuổi và luôn nhận được sự trân trọng từ công chúng yêu nhạc lẫn đồng nghiệp.

Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Lana Del Rey mang về 2 giải BRIT Awards và 6 đề cử giải Grammy. Tạp chí Variety cũng vinh danh cô ở giải thưởng Hitmakers Awards và gọi cô là “một trong những ca - nhạc sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỉ 21” cùng rất nhiều mĩ từ khác đến từ giới truyền thông. Người hâm mộ của cô cũng kết nối chặt chẽ với những cảm xúc của âm nhạc Lana Del Rey nên cũng không quá “ganh đua” về các thành tích trong âm nhạc - cũng là một đặc trưng của fandom nữ ca sĩ.