Sân khấu MBC Gayo Daejejeon đỉnh cao của SNSD và T-Ara sau 7 năm không đánh bại được đàn em về lượt view nhưng #1 mới bất ngờ

TUDU, Theo Trí Thức Trẻ 10:14 17/08/2020

Cùng điểm lại danh sách 10 sân khấu của nhóm nữ tại lễ hội âm nhạc cuối năm MBC Gayo Daejejeon hiện đang sở hữu lượt xem cao nhất trên YouTube.

MBC Song Festival, hay còn được biết đến với tên gọi MBC Gayo Daejejeon, luôn là một trong những sự kiện âm nhạc được người hâm mộ Kpop quan tâm bậc nhất dịp cuối năm. Đây là lễ hội chào đón năm mới cùng thần tượng nên những màn biểu diễn của MBC Gayo Daejejeon luôn được chuẩn bị công phu và đầy cảm hứng, đặc biệt là những sân khấu kết hợp hoặc cover giữa các nghệ sĩ.

Trong suốt lịch sử MBC Gayo Daejejeon từng ghi nhận không ít sân khấu gây sốt với lượt xem khủng, tiêu biểu là loạt tiết mục của các nhóm nữ đình đám. Hãy cùng điểm qua danh sách 10 màn trình diễn của girlgroup tại MBC Gayo Daejejeon đạt nhiều lượt xem nhất trên YouTube.

10. Peek-A-Boo (Red Velvet)

Sân khấu MBC Gayo Daejejeon đỉnh cao của SNSD và T-Ara sau 7 năm không đánh bại được đàn em về lượt view nhưng #1 mới bất ngờ - Ảnh 1.

Vị trí thứ 10 là sân khấu Peek-A-Boo của Red Velvet tại MBC Gayo Daejejeon 2017, với hơn 4 triệu lượt xem. Màn trình diễn của nhóm được khen ngợi bởi khả năng hát live của các thành viên dù thiếu phần hát đệm. Peek-A-Boo là một trong những bài hát nổi tiếng của nhóm với fan quốc tế và chắc chắn Red Velvet đã không làm họ thất vọng khi vừa hát live "ngon ơ", vừa nhảy hùng hục không sót nhịp nào.

Sân khấu Peek-A-Boo của Red Velvet tại MBC Gayo Daejejeon 2017.

9. Genie (Girls’ Generation)

Sân khấu MBC Gayo Daejejeon đỉnh cao của SNSD và T-Ara sau 7 năm không đánh bại được đàn em về lượt view nhưng #1 mới bất ngờ - Ảnh 3.

Sân khấu Genie của Girls' Generation tại MBC Gayo Daejejeon 2015 xếp vị trí thứ 9 với 4.4 triệu lượt xem. Tuy ở thời điểm hiện tại SNSD không còn hoạt động sôi nổi như thời điểm đó, thế nhưng sức ảnh hưởng của các cô gái với Kpop là điều mà không một ai có thể phủ nhận. Genie cũng là một trong những ca khúc chủ đề được yêu thích nhất của nhóm mà đến bây giờ vẫn có nhiều khán giả tìm xem lại, đây cũng là lí do khiến lượt xem của sân khấu này tăng dần từ năm này qua năm khác.

Sân khấu Genie của Girls' Generation tại MBC Gayo Daejejeon 2015.

8. No.9 + Do You Know Me? (T-ARA)

Sân khấu MBC Gayo Daejejeon đỉnh cao của SNSD và T-Ara sau 7 năm không đánh bại được đàn em về lượt view nhưng #1 mới bất ngờ - Ảnh 5.

T-ARA là nhóm nữ thế hệ 2 tiếp theo sau SNSD lọt vào danh sách này. Sân khấu No.9Do You Know Me? của nhóm tại MBC Gayo Daejejeon đã thu về hơn 4.7 triệu lượt xem và giữ vị trí thứ 8. Đây là một trong hai màn biểu diễn có "tuổi đời" lâu nhất trong bảng xếp hạng. Bằng 2 bản hit đình đám trong sự nghiệp và khả năng trình diễn chuyên nghiệp, T-ARA hoàn toàn thu hút sự chú ý của người xem từ những giây đầu tiên đến những giây cuối cùng xuất hiện trên sân khấu.

Sân khấu No.9 + Do You Know Me? của T-ARA tại MBC Gayo Daejejeon 2013.

7. Diva ((G)I-DLE & ITZY)

Sân khấu MBC Gayo Daejejeon đỉnh cao của SNSD và T-Ara sau 7 năm không đánh bại được đàn em về lượt view nhưng #1 mới bất ngờ - Ảnh 7.

Vị trí thứ 7 thuộc về sân khấu mang tên Diva của (G)I-DLE và ITZY tại MBC Gayo Daejejeon 2019, với hơn 4.7 triệu lượt xem. Cả 2 nhóm đều là những cái tên thành công nhất nhì gen 4 nên sân khấu kết hợp của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng fan Kpop. Các thành viên ITZY là Yeji, Chaeryeong, Ryujin cùng 3 thành viên (G)I-DLE Soyeon, Soojin, Minnie biểu diễn bản cover Diva của Beyoncé, sau đó còn thể hiện một đoạn dance break vô cùng mãn nhãn, chuyên nghiệp khiến netizen không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Sân khấu kết hợp Diva của (G)I-DLE và ITZY tại MBC Gayo Daejejeon 2019.

6. TT (TWICE)

Sân khấu MBC Gayo Daejejeon đỉnh cao của SNSD và T-Ara sau 7 năm không đánh bại được đàn em về lượt view nhưng #1 mới bất ngờ - Ảnh 9.

Màn trình diễn TT của TWICE tại MBC Gayo Daejejeon 2016 giữ vị trí thứ 6 với hơn 5 triệu lượt xem. Ca khúc được phối lại với âm thanh trong hộp nhạc đã chiếm được cảm tình từ người hâm mộ. Đặc biệt là sự xinh đẹp, lộng lẫy của 9 cô gái như mê hoặc tất cả mọi người có mặt tại sự kiện này, bằng chứng là những tiếng la hét không ngừng của người hâm mộ bên dưới sân khấu.

Sân khấu TT của TWICE tại MBC Gayo Daejejeon 2016.

5. Abracadabra (EXID)

Sân khấu MBC Gayo Daejejeon đỉnh cao của SNSD và T-Ara sau 7 năm không đánh bại được đàn em về lượt view nhưng #1 mới bất ngờ - Ảnh 11.

Sân khấu cover ca khúc Abracadabra (Brown Eyed Girls) của EXID tại MBC Gayo Daejejeon 2016 hiện đạt hơn 5.7 triệu lượt xem, xếp thứ 5 trong danh sách. EXID vốn nổi tiếng với concept sexy nên màn cover một ca khúc của đàn chị cũng theo concept sexy ngay lập tức đã thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Và quả thực EXID với sự quyến rũ bùng nổ đã khiến người xem không thể rời mắt khỏi sân khấu này.

Sân khấu cover Abracadabra của EXID tại MBC Gayo Daejejeon 2016.

4. Heart Shaker (TWICE)

Sân khấu MBC Gayo Daejejeon đỉnh cao của SNSD và T-Ara sau 7 năm không đánh bại được đàn em về lượt view nhưng #1 mới bất ngờ - Ảnh 13.

Ở vị trí thứ 4 là sân khấu Heart Shaker của TWICE tại MBC Gayo Daejejeon 2017, với 5.8 triệu lượt xem. Đây cũng là sân khấu cuối cùng của nhóm trong năm 2017 để khép lại một năm đầy thành công. Bạn có thể cảm nhận được năng lượng tích cực và niềm hạnh phúc của TWICE thông qua gương mặt rạng rỡ của các cô gái. 

Sân khấu Heart Shaker của TWICE tại MBC Gayo Daejejeon 2017.

3. LIKEY (TWICE)

Sân khấu MBC Gayo Daejejeon đỉnh cao của SNSD và T-Ara sau 7 năm không đánh bại được đàn em về lượt view nhưng #1 mới bất ngờ - Ảnh 15.

Sân khấu LIKEY của TWICE tại MBC Gayo Daejejeon 2017 có điểm đặc biệt là các thành viên thay đổi phần hát cho nhau, người hâm mộ có cơ hội được xem thần tượng của mình "thử nghiệm" vai trò khác trong nhóm. Đây là món quà đặc biệt cuối năm mà TWICE dành tặng fan. Chính điểm đặc biệt này đã giúp màn trình diễn thu về hơn 12 triệu lượt xem, giữ vị trí thứ 3 trong danh sách.

Sân khấu LIKEY của TWICE tại MBC Gayo Daejejeon 2017.

2. I Got A Boy (Girls' Generation)

Sân khấu MBC Gayo Daejejeon đỉnh cao của SNSD và T-Ara sau 7 năm không đánh bại được đàn em về lượt view nhưng #1 mới bất ngờ - Ảnh 17.

Giữ vị trí Á quân là sân khấu I Got A Boy của SNSD tại MBC Gayo Daejejeon 2013 với 13.8 triệu lượt xem. Có thể nói I Got A Boy là một trong những bài hát mang tính biểu tượng nhất của nhóm với hàng loạt thành tích khủng. Với giọng hát mạnh mẽ và vũ đạo đầy bùng nổ, đây quả là một sân khấu cuối năm đầy ấn tượng mà người hâm mộ Kpop khó có thể quên được.

Sân khấu I Got A Boy của SNSD tại MBC Gayo Daejejeon 2013.

1. Boy Group Songs Medley + Yes I Am (MAMAMOO)

Sân khấu MBC Gayo Daejejeon đỉnh cao của SNSD và T-Ara sau 7 năm không đánh bại được đàn em về lượt view nhưng #1 mới bất ngờ - Ảnh 19.

Vị trí Quán quân xướng tên MAMAMOO với sân khấu đầy ấn tượng tại MBC Gayo Daejejeon 2017 với hơn 14.7 triệu lượt xem. MAMAMOO khẳng định mình là một trong những nhóm nữ có khả năng hòa tấu vocal đỉnh nhất Kpop khi cover cực "ngọt" một loạt bản hit đình đám của các nhóm nam như Energetic (Wanna One), Power (EXO), DNA (BTS), Really Really (WINNER). Và một trong những điều tuyệt vời nhất của màn biểu diễn là khán giả có thể thấy phản ứng phấn khích của chính các nhóm nam này đang ngồi phía dưới sân khấu.

Sân khấu huyền thoại của MAMAMOO tại MBC Gayo Daejejeon 2017.

Nguồn: KB - Ảnh: Chụp màn hình - Clip: YouTube