Xuất hiện văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ hết tháng 3 ở một số địa phương

Vũ Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 16:31 10/03/2020

Tối qua, cộng đồng mạng truyền tay nhau những công văn có chữ ký của Sở GD&ĐT cho phép học sinh hai tỉnh này nghỉ hết tháng 3/2020.

Tối qua, trên mạng xã hội, học sinh và phụ huynh tỉnh Quảng Ngãi có chia sẻ hình ảnh và một công văn thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học đến hết tháng 3. Tuy nhiên mới đây Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cho biết đây là văn bản giả mạo.

Xuất hiện văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ hết tháng 3 ở một số địa phương - Ảnh 1.

Văn bản giả mạo (Ảnh: Facebook)

Trong văn bản có dấu mộc thông báo "khẩn" được ký ngày 9/3 bởi Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi. Văn bản có nêu cho phép học sinh các cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT GDTX, các trung tâm ngoại ngữ, tin học và các cơ sở giáo dục ngoài công lập nghỉ hết tháng 3.2020.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cũng vừa thông tin văn bản lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua là văn bản giả mạo. Theo ông Nguyễn Văn Thông, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết, các đối tượng đã dùng công văn 301/SGD-ĐT ban hành ngày 15/2 để chỉnh sửa ngày, tháng trên văn bản chính thức rồi ghi ngày tháng khác để lan truyền tin tức gây nhiễu cho người dân.


Xuất hiện văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ hết tháng 3 ở một số địa phương - Ảnh 2.

Hiện Sở GD&ĐT hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi đang yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ và nghiêm trị trước pháp luật, nhằm tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động chung của ngành giáo dục

Xuất hiện văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ hết tháng 3 ở một số địa phương - Ảnh 4.