Một tỉnh xem xét cho học sinh cấp Mầm non đến THCS nghỉ hết tháng 3

Vân Trang, Theo Trí Thức Trẻ 14:13 10/03/2020

Trong cuộc họp khẩn ngày 9/3, Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết đang tham mưu phương án tiếp tục cho học sinh Mầm non, Tiểu học và THCS nghỉ hết tháng 3/2020.

Chiều ngày 9/3, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có cuộc họp khẩn chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong địa bàn tỉnh. Sở GD-ĐT đã có văn bản nghiên cứu về việc tổ chức cho học sinh học và quản lý qua mạng trực tuyến; đồng thời nghiên cứu, tham mưu phương án tiếp tục cho học sinh Mầm non, Tiểu học và THCS nghỉ hết tháng 3/2020.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến và phức tạp kéo dài khiến cho gánh nặng trường tư thêm chồng chất, Sở GD-ĐT cũng nghiên cứu tham mưu tỉnh có chính sách hỗ trợ đối với giáo viên các trường tư thục nghỉ việc trong dịp này.

Cũng trong cuộc họp, ông Nguyễn Đình Xứng (chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) cho biết mục tiêu quan trọng nhất là không để dịch lây lan trên địa bàn tỉnh; đồng thời cần công khai, minh bạch thông tin để người dân nắm bắt nhằm chủ động phòng chống dịch.

Một tỉnh xem xét cho học sinh cấp Mầm non đến THCS nghỉ hết tháng 3 - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT Thanh Hóa tham mưu phương án tiếp tục cho học sinh Mầm non, Tiểu học và THCS nghỉ hết tháng 3/2020. (Ảnh minh họa)

Sáng ngày 7/3, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã gửi công văn khẩn thông báo học sinh từ cấp Mầm non đến THCS toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến khi có thông báo mới; học sinh THPT vẫn tiếp tục đến trường. Đây là thông báo thay đổi sau quyết định chiều ngày 6/3 cho học sinh THCS tỉnh Thanh Hóa đi học trở lại từ ngày 9/3.

Sở GD-ĐT Thanh Hóa cũng khuyến cáo phụ huynh không cho học sinh đến những nơi đông người, những nơi có nguy cơ lây nhiễm Covid-19, hạn chế tối đa việc đi ra khỏi địa phương nếu không cần thiết. Giáo viên xây dựng kế hoạch hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà, trình Ban Giám hiệu nhà trường phê duyệt khi thực hiện. Khuyến khích các trường học tổ chức dạy học trực tuyến theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, cập nhật đầy đủ thông tin hằng ngày (có sổ trực ban) và báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Một tỉnh xem xét cho học sinh cấp Mầm non đến THCS nghỉ hết tháng 3 - Ảnh 3.