Trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn số trường hợp khám và cấp cứu tăng 33% so với cùng kỳ Tết Quý Mão. Đáng chú ý, số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông giảm hơn 22%
Ngày 12/2, Bộ Y tế cho biết, sau 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến mùng 3 tháng Giêng năm Giáp Thìn), số ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng 35,9% so với dịp Tết Nguyên đán năm ngoái.
Trong ngày đầu năm mới có tổng số 280 bệnh nhân khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, không có trường hợp tử vong. Bộ Y tế đánh giá những ngày qua công cấp cứu, chăm sóc người bệnh được đảm bảo.
Đang đi xe máy trên đường, chị Nguyễn Hồng N. (18 tuổi, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, Gia Lai) gặp một đám đông đang đốt pháo, không may một quả pháo đã bay thẳng vào mắt.
Công an tỉnh Hưng Yên vừa phá chuyên án, bắt Nguyễn Thế Tú (SN 1994, quê Hải Dương), đối tượng sản xuất 368kg pháo nổ tự chế chuẩn bị mang ra thị trường tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã tổ chức lễ phát động người dân tham gia "Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy bình chữa cháy". Chương trình nhận được hưởng ứng tích cực của người dân.
Tại Đắk Lắk đã có nhiều học sinh mất mạng, hoặc bị tàn tật suốt đời vì chế tạo pháo nổ. Các ngành chức năng có nhiều biện pháp tuyên truyền nhưng tình trạng học sinh tự chế tạo pháo vẫn diễn biến phức tạp.