Nữ giới cứ thức khuya nhiều rất dễ mắc phải 5 căn bệnh, 3 trong số đó đều là bệnh phụ khoa

Gà, Theo Helino 14:40 02/01/2020

Việc thức khuya thường xuyên rất dễ khiến sức khỏe của hội con gái suy giảm, thậm chí còn là nguyên nhân gây ảnh hưởng tới khả năng sinh sản về sau.

Thức khuya là một trong những thói quen thường gặp của giới trẻ thời nay. Có người thức khuya là để cố giải quyết những công việc đang còn dang dở cho kịp deadline, nhưng cũng có người thức khuya là để xem nốt bộ phim mà mình yêu thích hay chỉ đơn giản là lướt web cho đến khi ngủ thiếp đi. Dù vậy, phái nữ nên hiểu rằng, thói quen thức khuya thực sự không tốt cho sức khỏe chút nào. Đặc biệt, nếu bạn cứ kéo dài thói quen này lâu thì rất dễ có nguy cơ mắc phải một trong những vấn đề sức khỏe sau.

Suy buồng trứng sớm, gây ảnh hưởng đến thai kỳ

Suy buồng trứng sớm là một trong những nguyên nhân chính gây vô sinh ở nữ giới, và thức khuya cũng là thủ phạm điển hình có khả năng gây ra căn bệnh này. Nữ giới thường chỉ nghĩ đơn giản rằng, mỗi ngày cố ngủ đủ 8 tiếng là được. Nhưng trên thực tế, dù bạn cố ngủ đủ 8 tiếng vào ban ngày để dành thời gian thức khuya vào ban đêm thì cơ thể vẫn sẽ chịu nhiều ảnh hưởng không tốt.

Từ nghiên cứu y học hiện đại đã phát hiện ra rằng, thức khuya có thể dẫn đến tình trạng rối loạn chức năng hệ sinh dục và gây ra các triệu chứng lão hóa sớm như mất ngủ, dễ bị thức giấc, khó chịu, đổ mồ hôi...

Thức khuya trong một thời gian ngắn sẽ gây rối loạn bài tiết hormone nữ, từ đó dẫn đến hiện tượng kinh nguyệt không đều, suy giảm khả năng miễn dịch, mắc các bệnh viêm phụ khoa khác. Dù vậy, bạn vẫn có thể khắc phục những triệu chứng này bằng cách cải thiện lối sống sinh hoạt lành mạnh hơn. Còn trong trường hợp đã thức khuya trong một thời gian dài thì nguy cơ lão hóa sớm sẽ không thể hồi phục, từ đó gây suy buồng trứng sớm và có thể dẫn đến vô sinh.

Nữ giới cứ thức khuya nhiều rất dễ mắc phải 5 căn bệnh, 3 trong số đó đều là bệnh phụ khoa - Ảnh 1.

Chức năng đường tiêu hóa suy giảm

Những cô nàng duy trì thói quen thức khuya thường xuyên sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi, hay bị đói vặt. Ngoài ra, những người có thói quen ăn đêm cũng dễ có nguy cơ bị viêm dạ dày, viêm đường ruột.

Bởi khoảng thời gian ban đêm là lúc dạ dày cần được nghỉ ngơi, việc ăn uống lúc nửa đêm sẽ khiến dạ dày phải tiếp tục làm việc, gây tích trữ thức ăn trong dạ dày và làm kích thích niêm mạc dạ dày. Theo thời gian, chức năng đường tiêu hóa sẽ ngày càng bị tổn hại và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của dạ dày và ruột.

Nữ giới cứ thức khuya nhiều rất dễ mắc phải 5 căn bệnh, 3 trong số đó đều là bệnh phụ khoa - Ảnh 2.

Kinh nguyệt không đều

Nữ giới thức khuya hoặc bị mất ngủ trong một thời gian dài sẽ rất dễ bị loạn đồng hồ sinh học. Tình trạng rối loạn này cũng sẽ gây rối loạn chức năng nội tiết, ảnh hưởng đến chu kỳ rụng trứng của nữ giới. Một khi chu kỳ rụng trứng bị gián đoạn, tình trạng kinh nguyệt không đều có thể xảy ra. Điều này có thể gây mất cân bằng trong quá trình bài tiết progesterone.

Nữ giới cứ thức khuya nhiều rất dễ mắc phải 5 căn bệnh, 3 trong số đó đều là bệnh phụ khoa - Ảnh 3.

Suy giảm khả năng miễn dịch

Sau khi thức suốt cả một đêm, nhiều người sẽ cảm thấy suy nhược và dễ bị mệt mỏi. Điều này là do các cơ quan trong cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ. Lúc này, khả năng miễn dịch của cơ thể sẽ giảm xuống. Nếu hệ miễn dịch suy giảm, bạn sẽ có nguy cơ gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Nữ giới cứ thức khuya nhiều rất dễ mắc phải 5 căn bệnh, 3 trong số đó đều là bệnh phụ khoa - Ảnh 4.

Viêm phụ khoa

Thức khuya cũng dễ dẫn đến những bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Do khi thức khuya, đồng hồ sinh học của nữ giới sẽ bị đảo lộn, từ đó làm sức đề kháng suy giảm và khả năng miễn dịch cũng sẽ giảm sút, vi khuẩn có hại gia tăng. Vì vậy, tốt nhất thì nữ giới nên chú ý tới việc chăm sóc sức khỏe vùng kín và ngủ nghỉ đúng giờ để bảo vệ "cô bé" của mình tốt nhất.

Nữ giới cứ thức khuya nhiều rất dễ mắc phải 5 căn bệnh, 3 trong số đó đều là bệnh phụ khoa - Ảnh 5.

Source (Nguồn): Kknews