Những tuyển thủ LMHT thế giới đã giải nghệ, người được tôn vinh thành "huyền thoại", kẻ bị coi là "hết thời"

Gia Minh, Theo Trí Thức Trẻ 01:00 15/05/2020

Nếu ai theo dõi giải đấu của LMHT từ những ngày đầu, chắc hẳn vẫn còn nhớ đến những huyền thoại này.

Tựa game Liên Minh Huyền Thoại đã bước sang mùa thứ 10. Trải qua vô vàn giải đấu từ trước đến nay, LMHT đã sản sinh không ít những tuyển thủ nổi tiếng thế giới. Thậm chí, chỉ cần nghe cái tên nhiều người cũng biết tên tuổi của họ gắn liền với đội tuyển hoặc vị tướng nào trong game.

Tuy nhiên, bởi vì nhiều lí do khách quan, họ lại quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu, gây nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Hãy cùng điểm qua những "viên ngọc quý" của nền LMHT, mà chỉ cần nhắc đến tên cũng khiến bao người hồi tưởng về thời huy hoàng đã qua.

Bengi

Những tuyển thủ của nền LMHT thế giới đã giải nghệ, người được tôn vinh thành huyền thoại, kẻ bị coi là hết thời - Ảnh 1.

Bengi - người được mệnh danh "Cánh tay phải của Chúa" khi cùng Quỷ vương Faker thống trị Chung kết Thế giới một thời. Sau đó, anh rời SKT đến Vici Gaming thi đấu nhưng đến năm 2017 trở về với SKT với vai trò là HLV. Hiện tại anh đã giải nghệ và đang thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình tại Hàn Quốc.

Ambition

Những tuyển thủ của nền LMHT thế giới đã giải nghệ, người được tôn vinh thành huyền thoại, kẻ bị coi là hết thời - Ảnh 2.

Ambition, nhà vô địch CKTG 2017 và cũng là cựu tuyển thủ đi rừng của Gen.G Esports. Anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2012. Thời đỉnh cao của Ambition khi cùng với Samsung đăng quang chức vô địch CKTG 2017 bằng chiến thắng hủy diệt 3-0 SK Telecom T1 ở trận Chung kết.

Hiện tại, anh đã giải nghệ, lui về làm streamer. Dù không còn thi đấu và bị gọi là "Ba Gà Hàn Quốc" nhưng với tư duy xuất sắc vốn có, Ambition vẫn ở những mốc rank rất cao và thường xuyên gặp game thủ chuyên nghiệp.

Toyz

Những tuyển thủ của nền LMHT thế giới đã giải nghệ, người được tôn vinh thành huyền thoại, kẻ bị coi là hết thời - Ảnh 3.

Toyz nổi tiếng với khả năng control mid khủng khiếp khiến mọi người phải nể phục. Tên tuổi của anh gắn liền với vị tướng Orianna, là người đầu tiên sử dụng cô nàng khiến cả thế giới khiếp sợ tại vòng chung kết mùa 2. Nhưng đang ở thời đỉnh cao phong độ, Toyz mắc phải chấn thương cổ tay khiến anh phải giải nghệ. Tuy nhiên, mọi người luôn coi anh như huyền thoại trong làng game LMHT của thế giới, tượng đài ở đường giữa, thời kì hoàng kim của TPA.

BeBe

Những tuyển thủ của nền LMHT thế giới đã giải nghệ, người được tôn vinh thành huyền thoại, kẻ bị coi là hết thời - Ảnh 4.

BeBe là một trong những game thủ Liên Minh Huyền Thoại xuất sắc Đài Loan. Ezreal trong tay của anh được coi là top 1 đầu trên thế giới. Bebe hội tụ đầy đủ tố chất của một xạ thủ hàng đầu gồm lạnh lùng, khả năng chọn vị trí cực kỳ tốt và luôn có được khả năng dứt điểm trận đấu. Sau Chung kết Thế giới mùa 4, anh đã chính thức giải nghệ để tập trung hoàn thành sự nghiệp học hành.

Misaya

Những tuyển thủ của nền LMHT thế giới đã giải nghệ, người được tôn vinh thành huyền thoại, kẻ bị coi là hết thời - Ảnh 5.

Misaya có lẽ là tuyển thủ hay nhất thế giới tính tới thời điểm cuối năm 2012. Tháng 3/2011, Misaya gia nhập đội tuyển World Elite. Sau đó không lâu, với màn trình diễn chói sáng của mình ở khu vực đường giữa trong các giải đấu quốc nội và quốc tế, anh nổi danh là một trong những người đi đường giữa đẳng cấp nhất thế giới sánh ngang cùng những Alex Ich, Froggen.

Với những màn thể hiện Twisted Fate không thể "thần thánh" hơn, anh đã được cộng đồng xưng tụng là "Thần Bài" của LMHT. Vào tháng 12/2013, Misaya chính thức tuyên bố giải nghệ, ngừng thi đấu chuyên nghiệp và quyết định theo đuổi con đường kinh doanh.

Westdoor

Những tuyển thủ của nền LMHT thế giới đã giải nghệ, người được tôn vinh thành huyền thoại, kẻ bị coi là hết thời - Ảnh 6.

Westdoor được đánh giá là tuyển thủ đường giữa hàng đầu khu vực Đài Loan, một trong những người hiếm hoi từng "bón hành" cho Quỷ vương Faker. Tuyển thủ kỳ cựu này được mệnh danh là "vua sát thủ" với hai quân bài tủ đã đưa tên tuổi của anh vươn tầm quốc tế là Zed và Fizz. Năm 2019, anh chính thức tuyên bố giải nghệ sau 7 năm gắn bó với LMHT.

Dyrus

Những tuyển thủ của nền LMHT thế giới đã giải nghệ, người được tôn vinh thành huyền thoại, kẻ bị coi là hết thời - Ảnh 7.

Dyrus gia nhập và xuất hiện trên bầu trời của các siêu sao LMHT cùng thời với những người chơi đường trên như sOAZ, Voyboy. Ở thời đỉnh cao của anh, không có tuyển thủ đường trên nào có thể thích nghi với mọi meta-game một cách nhanh chóng như Dyrus, kể cả các siêu sao người Hàn Quốc thời điểm đó.

Sau trận đấu với LGD tại khuôn khổ giải Chung kết Thế giới mùa 2015, Dyrus đã chính thức đưa ra lời chia tay với Team SoloMid, giã từ sự nghiệp thi đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp. Nhưng 2017, anh quay trở lại dưới màu áo của Echo Fox.

Hai

Những tuyển thủ của nền LMHT thế giới đã giải nghệ, người được tôn vinh thành huyền thoại, kẻ bị coi là hết thời - Ảnh 8.

Hai là người đi đường giữa hàng đầu chẳng hề thua kém bất cứ người chơi nào ở Hàn Quốc hay các khu vực khác. Anh đóng góp cho đồng đội bằng khả năng phát động giao tranh chính xác của mình. Là nhà chiến thuật lạnh lùng và đầy tự tin với khả năng đọc trận đấu tốt và kêu gọi chuẩn mực, anh nổi bật nhất với khả năng chơi xoay quanh đồng đội. Anh là trái tim và bộ não của C9.

Thật đáng tiếc khi sự nghiệp của Hai lại liên tục bị đứt đoạn vì chấn thương hành hạ, khiến anh chàng phải nhiều lần nói lời chia tay đấu trường chuyên nghiệp, trước khi chính thức giải nghệ vào giữa năm 2018 sau quãng thời gian khoác áo đội tuyển Golden Guardians.

Marin

Những tuyển thủ của nền LMHT thế giới đã giải nghệ, người được tôn vinh thành huyền thoại, kẻ bị coi là hết thời - Ảnh 9.

Sự nghiệp đỉnh cao của MaRin chỉ gói gọn duy nhất trong mùa giải 2015, nhưng chỉ cần có vậy thôi là quá đủ để anh bước vào ngôi đền huyền thoại. Sẽ không ngoa chút nào khi khẳng định rằng mọi thành bại của SKT trong mùa giải 2015 đều phụ thuộc hoàn toàn vào MaRin. Danh hiệu MVP CKTG 2015 đủ để chứng minh được tài năng của anh. Tuy nhiên sau khi rời SKT, phong độ MaRin tuột dốc, những đội tuyển mà anh khoác áo sau khi rời SKT đều không đạt được thành công như LGD, Afreeca Freecs hay TopSports.

Đầu năm 2019, trên kênh stream của mình, anh đã chia sẻ "Tôi đã giải nghệ, chặng đường tuyển thủ chuyên nghiệp chính thức kết thúc."

Mlxg

Những tuyển thủ của nền LMHT thế giới đã giải nghệ, người được tôn vinh thành huyền thoại, kẻ bị coi là hết thời - Ảnh 10.

Được biết đến là một trong những tuyển thủ được xếp vào hàng huyền thoại của LPL, Mlxg sở hữu khả năng đi rừng thuộc hàng thượng thừa được cả cộng đồng công nhận tài năng.

Bên cạnh Uzi, Mlxg chính là một trong 2 cái tên "không thể thay thế" trong đội hình Royal Never Give Up, hai tuyển thủ này đã cùng nhau đưa RNG lên đỉnh vinh quang với vô vàn danh hiệu trong nước và quốc tế, mà đỉnh cao nhất chính là chức vô địch MSI 2018. Tuy nhiên, trong vòng nửa năm 2019, phong độ của anh đã có phần giảm sút, rồi đi đến quyết định giải nghệ.

Wolf

Những tuyển thủ của nền LMHT thế giới đã giải nghệ, người được tôn vinh thành huyền thoại, kẻ bị coi là hết thời - Ảnh 11.

Wolf tên thật là Lee Jae-wan, anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 16 tuổi. Tuyển thủ này có khởi đầu sự nghiệp khá bấp bênh khi không đạt được bất kì thành tích nào đáng kể. Sau bao lần nếm mùi thất bại, số phận đã mỉm cười với Wolf khi anh gia nhập SKT T1. Cùng với những người đồng đội như Marin, Easyhoon, Faker, Wolf nhanh chóng gặt hái được rất nhiều thành thích cả trong và ngoài nước.

Đặc biệt, anh cũng sở hữu tận 2 lần liên tiếp vô địch CKTG 2015 và 2016. Wolf được đánh giá là một trong những tuyển thủ chơi vị trí hỗ trợ tốt nhất lúc đó. Năm 2019, vì vấn để sức khoẻ, anh chàng tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu. Hiện nay, anh chàng đã trở lại T1 ( tên cũ là SKT T1) dưới vai trò streamer/creator.

Những tuyển thủ của nền LMHT thế giới đã giải nghệ, người được tôn vinh thành huyền thoại, kẻ bị coi là hết thời - Ảnh 12.