Những hiểu lầm "tai hại" về Jungkook (BTS) mà hội fan cứng chưa chắc đã nhận ra

Hải Tiên, Theo Trí Thức Trẻ 12:22 17/07/2022

Ra mắt gần 9 năm nhưng Jungkook vẫn có những khía cạnh đặc biệt mà đôi khi chính fan cũng nhầm lẫn.

Được mệnh danh là "em út vàng" của BTS, Jungkook được người hâm mộ yêu mến bởi vẻ đẹp trai, giọng hát ngọt ngào và sự đa tài của mình. Ra mắt từ rất sớm, đến bây giờ, chàng trai tài năng này đã trải qua 9 năm hoạt động với tư cách là idol Kpop. Trải qua những thăng trầm trong 9 năm, Jungkook đã trở nên hoàn hảo và trưởng thành hơn. Anh chàng thường xuyên góp mặt trong các bảng xếp hạng sắc đẹp và trở thành một trong những người có sức ảnh hưởng trên toàn cầu.

Tuy nhiên, anh chàng "maknae vàng" này lại thường vấp phải những hiểu hầm hài hước từ người hâm mộ.

Jungkook là một đứa trẻ

Thời điểm ra mắt với BTS, Jungkook chỉ mới 15 tuổi. Anh chàng là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm và cũng là người trẻ nhất trong công ty. Với khuôn mặt trẻ con "búng ra sữa", Jungkook trong độ tuổi niên thiếu luôn tạo cảm giác muốn bảo vệ cho người đối diện. Chính vì vậy, anh chàng luôn được các thành viên cưng chiều, chăm sóc. Hình ảnh đó đã gây ấn tượng mạnh đối với người hâm mộ. 

Kết quả là sau 9 năm hoạt động, dù bây giờ Jungkook trưởng thành, lên chức "đàn anh", trở thành tiền bối của nhiều nhóm nhạc trong công ty nhưng trong mắt người hâm mộ và các thành viên BTS, Jungkook chỉ mãi là một em bé.

Những hiểu lầm tai hại về Jungkook (BTS) mà hội fan cứng chưa chắc đã nhận ra - Ảnh 1.

Khuôn mặt "búng ra sữa" của Jungkook vào những ngày đầu ra mắt với BTS

Những hiểu lầm tai hại về Jungkook (BTS) mà hội fan cứng chưa chắc đã nhận ra - Ảnh 2.

Vẻ đẹp trưởng thành của em út BTS ở tuổi 24

Jungkook sợ… phụ nữ

Một số người khi gặp gỡ người khác giới sẽ có cảm giác ngại ngùng, lúng túng. Đó không phải là nỗi sợ hãi mà chỉ đơn giản là cảm giác không thoải mái khi phải đối diện với họ. Và em út của BTS cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. 

Vào những ngày đầu ra mắt, Jungkook thường rất ngại ngùng, thậm chí không dám nhìn vào mắt phụ nữ. Biết được điều này, một số fan tinh nghịch đã trêu chọc anh chàng.

Những hiểu lầm tai hại về Jungkook (BTS) mà hội fan cứng chưa chắc đã nhận ra - Ảnh 3.

Vẻ ngượng ngùng đầy đáng yêu của anh chàng khi đối diện với phụ nữ

Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động trong nghề, Jungkook đã trở nên dạn dĩ hơn, thậm chí có những màn tương tác cực kì ngọt ngào với các nghệ sĩ nữ.

Những hiểu lầm tai hại về Jungkook (BTS) mà hội fan cứng chưa chắc đã nhận ra - Ảnh 4.

Màn tương tác cực kỳ ngọt ngào của Jungkook với nghệ sĩ nữ

Jungkook là một người nhút nhát

Trong một phỏng vấn với tạp chí Japan’s FC, Jungkook đã tiết lộ bản thân là người rất tinh nghịch. So với học tập thì anh chàng thích chạy nhảy, tham gia các hoạt động ngoại khoá và văn nghệ của trường hơn. Song, khi đến buổi thử giọng tại Bighit, Jungkook đã bị choáng ngợp bởi số lượng người tham. Anh chàng bắt đầu tự ti, hoài nghi về năng lực của bản thân mình. Jungkook bắt đầu nhút nhát hơn sau ngày hôm đó.

"Khi tôi đến buổi thử giọng, tôi bỗng trở nên sợ hãi bởi vì số lượng người tham gia đông quá. Đứng giữa những người lạ, tôi không dám thể hiện bản thân quá nhiều. Có lẽ đây chính là thời điểm mà tôi bắt đầu cảm thấy ngại ngùng khi đối diện với người mà tôi không quen."

Những hiểu lầm tai hại về Jungkook (BTS) mà hội fan cứng chưa chắc đã nhận ra - Ảnh 5.

Jungkook là người khá nghịch ngợm từ bé

Những hiểu lầm tai hại về Jungkook (BTS) mà hội fan cứng chưa chắc đã nhận ra - Ảnh 6.

Rụt rè thời gian đầu, nhưng Jungkook đã nhanh chóng lấy lại được sự tự tin vốn và toả sáng trên sân khấu

Ước mơ trở thành idol từ thuở bé

Nói về cơ duyên trở thành idol của mình, Jungkook chia sẻ: "Mọi người thường nghĩ rằng tôi ấp ủ ước mơ làm ca sĩ từ bé, nhưng thật ra không phải vậy. Tôi không biết mục tiêu hay ước mơ của mình là gì cả. Thậm chí khi tới những buổi thử giọng, tôi còn không chắc mình muốn trở thành ca sĩ hay không."

Dù bắt đầu tham gia các buổi thử giọng từ rất sớm, em út BTS vẫn không xác định chắc chắn rằng mình sẽ trở thành idol. Tuy nhiên, trong suốt 9 năm qua, chàng trai tài năng này đã nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể trở thành nghệ sĩ toàn cầu như bây giờ.

Những hiểu lầm tai hại về Jungkook (BTS) mà hội fan cứng chưa chắc đã nhận ra - Ảnh 7.

Mọi người đều cảm thấy may mắn vì Jungkook đã quyết định đi theo con đường âm nhạc

Jungkook không cần nỗ lực như các idol khác

Với sự đa tài của mình, Jungkook thường được đánh giá là một "idol bẩm sinh" trong Kpop. Dù phải làm việc với cường độ cao, anh chàng vẫn toả ra một năng lượng tích cực, hiếm khi nào fan bắt gặp em út nhà BTS mệt mỏi hay kiệt sức. Do đó, nhiều người cho rằng Jungkook không cần cố gắng thêm nữa vì chàng trai này đã đủ hoàn hảo. Mặc dù vậy, Jungkook vẫn nỗ lực, phấn đấu để làm tốt vai trò của mình.

Những hiểu lầm tai hại về Jungkook (BTS) mà hội fan cứng chưa chắc đã nhận ra - Ảnh 8.

Jungkook vẫn đang rèn luyện, trau dồi thêm nhiều kỹ năng mới cho bản thân

Trong chương trình Visit Teacher, nghệ sĩ Kim Sung Joo đã tiết lộ Jungkook đã bị thương trong màn trình diễn Fire tại DCM Festival 2016 . Cụ thể, vì sự cố sân khấu, Kim Sung Joo đã bị ngã khỏi sân khấu và Jungkook đã đỡ lấy anh. Điều này đã làm cho cánh tay của Jungkook bị thương khá nghiêm trọng, tuy nhiên, anh chàng đã cố gắng hết sức để hoàn thành buổi trình diễn. Câu chuyện được Kim Sung Joo tiết lộ sau 2 năm đã làm nhiều Army và cư dân mạng cảm động, khâm phục trước sự kính nghiệp của Jungkook.

Những hiểu lầm tai hại về Jungkook (BTS) mà hội fan cứng chưa chắc đã nhận ra - Ảnh 9.

Dù bị thương sau khi đỡ MC Kim Sung Joo nhưng Jungkook vẫn cố gắng hoàn thành buổi trình diễn

Nguồn: Koreaboo
https://kenh14.vn/nhung-hieu-lam-tai-hai-ve-jungkook-bts-ma-hoi-fan-cung-chua-chac-da-nhan-ra-20220714142315689.chn