Những ca khúc Kpop đang hay thì đến đoạn điệp khúc lại... lãng nhách

Kakkung, Theo Trí Thức Trẻ 15:53 12/04/2017

Có những ca khúc Kpop mà cả phần đầu cứ "tâng" dần người nghe lên mây để rồi "ném" người ta xuống đất không thương tiếc với phần điệp khúc.

Fan nghe nhạc nào hẳn cũng đã từng ít nhất một lần (mà thực tế thì chắc chắn nhiều hơn) bị đoạn điệp khúc của một bài "đang hay" làm cho thất vọng, hụt hẫng. Một ca khúc bắt tai, càng gần đến điệp khúc lại càng cao trào, thế nhưng thay vì một đoạn điệp khúc bùng nổ như cái tai nghe nhạc đang kỳ vọng thì người nghe lại bị rớt cái bịch.

Dưới đây là những ca khúc Kpop từ những tên tuổi nổi tiếng được nhiều bình chọn nhất vì có đoạn điệp khúc gây hụt hẫng cho người nghe:

"I Got Love" (Taeyeon)


"Rookie" (Red Velvet)


"Never Ever" (GOT7)


"Hate" (4Minute)


"Very Very Very" (I.O.I)


"Shake That Brass" (Amber)


"The Boys" (SNSD)


"Wolf" (EXO)


"Bang Bang Bang" (Big Bang)


"Fingertip" (G-Friend)

Còn bạn, bạn có đề cử nào không?

Nguồn tham khảo: AK

Thăm dò ý kiến

Bạn đồng ý với những đề cử "điệp khúc gây hụt hẫng" nào?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.