Những bản hit Kpop lúc mới ra mắt nghe bị "kỳ kỳ", nhưng càng nghe lại... càng thấm

Mr. Smile, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 02/08/2018

Chỉ những ai chịu nhấn nút "replay" nhiều lần mới có thể cảm nhận được độ hay của các ca khúc Kpop này.

Đối với một thị trường âm nhạc đa dạng như Kpop, không phải ca khúc nào cũng tạo được dấu ấn ngay từ những lần nghe đầu tiên. Có những ca khúc được đánh giá là mờ nhạt, thậm chí là bị chê bai ngay từ lúc mới ra mắt nhưng sau đó lại trở thành bản hit gây nghiện. 

"Rookie" - Red Velvet

Ngay từ lúc phát hành, ca khúc "Rookie" của Red Velvet đã nhận về mình rất nhiều ý kiến trái chiều từ người nghe. Nhiều người cho rằng đây là bài hát tệ nhất trong số các sản phẩm âm nhạc đã phát hành của nhóm nhạc nữ nhà SM vì giai điệu không bắt tai, có chăng chỉ là câu hát "Rookie rookie, my super rookie rookie" dễ nhớ mà thôi. 

Tuy nhiên, ngay sau khi bài hát được quảng bá, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Đa số người nghe trở nên nghiện ca khúc từng được đánh giá là không có gì đặc sắc này. Điều đó được minh chứng bởi việc "Rookie" trụ hạng trong top 10 iChart một khoảng thời gian dài và đem về cho Red Velvet đến 9 chiếc cúp trên các show âm nhạc hàng tuần. 

MV "Rookie" - Red Velvet

"Chewing Gum" - NCT Dream

Khi chỉ mới nghe lần đầu, đa phần mọi người sẽ khẳng định rằng đây lại là một bài hát bình thường, sẽ sớm bị bão hòa trong thị trường Kpop, nhất là khi NCT chưa thật sự ghi lại dấu ấn so với những nhóm nhạc khác. Tuy nhiên nếu tích cực nhấn nút "replay", bạn sẽ thấy "Chewing Gum" có những giai điệu hết sức vui nhộn và mới lạ, không hề "con nít" hay chán như ấn tượng ban đầu khi nghe ca khúc này.

MV "Chewing Gum" - NCT Dream

"I Got A Boy" - SNSD

"I Got A Boy" là một bài hát đầy ý nghĩa của SNSD ở thời điểm đó khi nó đánh dấu sự trở lại của nhóm sau 2 năm liền vắng bóng. Tuy vậy bài hát này lại không may mắn nhận được nhiều sự ủng hộ từ người nghe nhạc. "I Got A Boy" được đánh giá là một bài hát "thập cẩm" khi đã sử dụng nhiều chất liệu, nhiều dòng nhạc như hip hop, EDM... Chính vì chỉ chú tâm lựa chọn những cái hay nhất của từng dòng nhạc để góp nhặt vào bài nên người nghe khó có thể tìm ra được chất riêng trong "I Got A Boy". 

Chính các thành viên SNSD cũng đã thú nhận rằng phải nghe nhiều lần mới có thể "cảm" được bài hát. Dù vậy,"I Got A Boy" lại bất ngờ là bài hát được cộng đồng fan quốc tế yêu thích và ủng hộ. Chính điều đó đã làm nên nhiều thành công cho SNSD với nhiều thành tích khủng, đặc biệt là giải thưởng "Video của năm" từ Youtube.

MV "I Got A Boy" - SNSD

"DOOM DADA" - T.O.P (Big Bang)

Từ lúc ra mắt, ca khúc "DOOM DADA" của T.O.P đã không được người hâm mộ đón nhận bởi giai điệu khó nghe cùng ca từ khó hiểu. Ngoài ra, những hình ảnh trong MV khá kì quặc khiến người xem chỉ muốn tắt đi ngày lần xem đầu. Tuy nhiên, sau nhiều lần nghe thì một vài người lại cho rằng ca khúc không tệ đến thế, thậm chí còn rất phù hợp cho những nơi cần không khí sôi động, náo nhiệt.

MV "DOOM DADA" - T.O.P

"Wolf" - EXO

"Wolf" là một ca khúc đã đem về cho EXO chiếc cúp đầu tiên trên show âm nhạc hàng tuần, bên cạnh đó là rất nhiều giải thưởng lớn ở thời điểm nhóm vẫn chưa có chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Kpop. Ca khúc này được xem là một "phép màu" giúp EXO có bước tiến lớn trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, nhiều người mới chỉ vội nghe lần đầu lại thắc mắc rằng bài hát này có gì đặc sắc đến mức giúp nhóm nhạc nhà SM lập nên nhiều thành tích như vậy. Nhưng nếu nghe kĩ, ca khúc không chỉ nổi bật bởi những tiếng rú của loài sói mà còn có một giai điệu rất lôi cuốn, thậm chí nếu nghe nhiều sẽ rất dễ bị... nghiện.

MV "Wolf" - EXO

"Signal" - Twice

Signal là bài hát được chính tay Park Jin Young sản xuất cho nhóm nữ độc nhất của công ty. Trái với kì vọng, ca khúc khi mới ra mắt không nhận được nhiều sự ủng hộ, được nhận xét là kén người nghe. Twice không còn duy trì được phong độ từ những bản hit trước mà thất bại thảm hại trên các show âm nhạc. Nhiều người chỉ trích JYP vì đã cho Twice một bài hát dở, khi sự nghiệp của nhóm đang có dấu hiệu đi lên. 

Nhưng thật bất ngờ, chính giai điệu đầy ám ảnh ấy lại khiến người nghe khi "replay" nhiều lần thích thú. Và rồi từ một sản phẩm không được đánh giá cao, "Signal" đã đường đường chính chính nhận giải "Ca khúc của năm" tại MAMA 2017.

MV "Signal" - Twice

"Cherry Bomb" - NCT 127

Nhạc của NCT được nhận xét là "khó ngấm" và cho đến "Cherry Bomb" thì mức độ "khó ngấm" ấy đã đạt đến đỉnh điểm khi người nghe cảm thấy hoang mang, giai điệu thì... ngang phè. Chỉ mới nghe lần đầu, fan đã nhanh chóng cộp mác "Cherry Bomb" là một trong những ca khúc Kpop khó nghe nhất. Tuy vậy, bằng chất nhạc urban mới lạ, nhịp điệu dồn dập, nghe đến lần thứ hai, thứ ba... đảm bảo rằng bạn sẽ nghiện bài hát ngay và luôn. Đó chính là lí do mà "Cherry Bomb" đã đem đến cho NCT giải thường đầu tiên kể từ khi debut.

MV "Cherry Bomb" - NCT 127

"Wee Woo" - Pristin 

Được kì vọng là nhóm nhạc tân binh sẽ làm nên chuyện trong năm 2017 thế nhưng bài hát debut của nhóm là "Wee Woo" lại phải nhận về muôn vàn lời chê bai rằng không có điểm nhấn đặc biệt thậm chí là dở tệ. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những người mới nghe bài hát lần đầu. Nếu nghe nhiều hơn, bài hát có giai điệu rất vui tươi và dễ nghe. Điều đó được chứng tỏ bằng việc lượt nghe của bài hát tăng lên vùn vụt trên các BXH nhạc số.

MV "Wee Woo" - Pristin