Mới đây sự kiện YG bị truyền thông Hàn Quốc tuyên bố loại khỏi BIG 3 đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của công chúng. Có lẽ ai cũng nghĩ rằng nguyên nhân dẫn đến hệ quả này là do loạt bê bối của Seungri, nhưng sự thực là dấu hiệu YG có khả năng rơi khỏi top các ông lớn đã tiềm ẩn từ rất lâu và scandal của Seungri chỉ là một phần trong số đó.
YG đang đứng trước nguy cơ bị gạch tên khỏi BIG 3
Khi BIG BANG còn hoạt động âm nhạc mạnh mẽ, YG luôn đứng top trong số các công ty giải trí có lợi nhuận cao nhất, đi cùng với doanh thu là vị thế ai cũng phải kiêng dè của YG thời điểm BIG BANG thống trị ở mọi mặt trận. Sở hữu fandom thuộc hàng khủng nhất trong số các nhóm nhạc gen 2 hồi đó, BIG BANG đã mang về cho YG nguồn doanh thu khổng lồ từ việc đi tour thế giới và doanh số album.
BIG BANG mang về nguồn lợi nhuận khổng lồ cho YG từ các tour diễn thế giới và doanh số album
Tuy nhiên BIG BANG chắc chắn không thể duy trì điều này lâu dài được vì các thành viên buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tưởng chừng như YG sẽ "tận dụng" tối đa hết công suất của các nghệ sĩ còn lại trong công ty là Akdong Musician (AKMU), Lee Hi, CL, ONE, BlackPink, iKON, WINNER để bù vào khoản doanh thu khi trụ cột kinh tế chính là BIG BANG tạm thời vắng mặt. Nhưng rồi YG lại chỉ "sử dụng" một phần của dàn "vũ khí" là BlackPink, WINNER, iKON sau đó dành toàn bộ sự đầu tư cho MIXNINE và chương trình thực tế "Live A Good Life" với kinh phí không thể khủng hơn.
Điều đáng nói là YG hoàn toàn bỏ mặc AKMU, CL,Lee Hi và ONE để lo những vấn đề được các netizen cho rằng đó là "chuyện bao đồng". Hậu quả cho việc đầu tư không đúng đắn này là sự tổn thất 84,4% lợi nhuận vào quý I năm 2018 vì sự thất bại của MIXNINE và khoản chi phí đắt đỏ cho"Live A Good Life".
Thay vì tập trung cho "gà" nhà YG lại tốn rất nhiều chi phí cho "MIXNINE"...
và show thực tế trải nghiệm cảm giác tù nhân hợp tác với đài JTBC "Live A Good Life"
Với nguồn kinh phí đó nếu YG đầu tư cho các màn comeback của Lee Hi, CL, ONE hay AKMU xen kẽ các hoạt động âm nhạc của iKON, WINNER và BlackPink thì lợi nhuận thu về chắc chắn cũng không hề nhỏ, vì nghệ sĩ nào của YG cũng đều có thành tích âm nhạc rất tốt. Trước khi vụ bê bối của Seungri xảy ra thì việc bỏ bê Lee Hi, CL, AKMU và ONE cũng chính là một trong những lý do khiến cho doanh thu của YG trở nên ngày càng "khiêm tốn" so với các ông lớn khác.
Ngay từ khi debut, AKMU đã là một màu sắc có một không hai trong thị trường âm nhạc Kpop. Sự độc nhất và tài năng cùng với vị trí quán quân của "Kpop Star mùa 2" của hai anh em Chanhyuk và Suhyun đã nhanh chóng thu hút một lượng lớn fan và công chúng yêu nhạc. Album đầu tay "Play" gồm 11 ca khúc do chính Chanhyuk sáng tác đã chễm chệ ở vị trí số 2 trên BXH album toàn cầu của Billboard Mỹ.
Chất lượng âm nhạc của AKMU luôn được đông đảo công chúng đón nhận
Tiếp đến là á quân "Kpop Star mùa 1" Lee Hi cũng lập được thành tích khủng không kém. Sau khi đĩa đơn đầu tay "1,2,3,4" được phát hành vào cuối tháng 10/2012 ngay lập tức độc chiếm ngôi đầu các bảng xếp hạng âm nhạc, tên "Lee Hi" cũng trở thành từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất tại Hàn Quốc vào thời điểm đó.
"1,2,3,4" đã giúp Lee Hi lập được loạt kỷ lục như: trở thành nữ ca sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên trong năm 2012 giành vị trí thứ nhất trên các bảng xếp hạng tuần ngay trong tuần đầu tiên ra mắt, nghệ sĩ mới duy trì được ngôi vị số 1 lâu nhất, nữ ca sĩ solo đứng đầu các BXH theo thời gian thực lâu nhất thời điểm đó.
Các ca khúc tiếp theo của cô nàng cũng làm tốt không kém: "It’s Over" đạt all-kill chỉ trong thời gian ngắn, "Rose" giành vị trí đầu BXH chỉ sau 1 giờ.
Lee Hi cũng là một trong những nữ nghệ sĩ solo có thành tích khủng nhất thời điểm còn hoạt động tích cực
CL cũng đạt được rất nhiều thành tích trong sự nghiệp solo khi "The Baddest Female" từng công phá tất cả các BXH từ trong đến ngoài nước, đạt vị trí thứ 1 chỉ trong 2 giờ ra mắt, lọt top 100 iTunes ở 14 quốc gia.
CL cũng tạo nên cơn sốt một thời với "The Baddest Female"
Nhìn vào loạt thành tích mà AKMU, Lee Hi và CL từng lập được có thể khẳng định họ hoàn toàn có đủ khả năng cùng với WINNER, iKON, BlackPink giúp YG cân bằng lợi nhuận khi BIG BANG tạm thời vắng mặt. Nhưng đáng tiếc, thay vì trở thành chủ nhân của các bản hit chất lượng thì họ lại trở thành nạn nhân của những chiến lược sai lầm của YG và bị "bỏ quên" trong sự tiếc nuối lẫn tức giận của hàng ngàn người hâm mộ.
Chưa kể, sự đầu tư không chỉn chu cho WINNER, iKON và BlackPink như liên tục nhầm lẫn WINNER với iKON hay "push" Jennie quá đà cũng dẫn đến những tranh cãi không đáng có giữa các fan của ba nhóm nhạc chủ lực của YG hiện tại. Chính vì điều này mà fandom của các nhóm nhạc nhà YG khá yếu thế so với các nhóm nhạc của những ông lớn khác. Fandom góp một phần rất lớn trong doanh thu concert và doanh số album, chưa có được fandom mạnh chính là một bất lợi lớn cho YG trong việc thúc đẩy gia tăng lợi nhuận.
Ba nhóm nhạc chủ lực hiện tại của YG đều gặp phải vấn đề mâu thuẫn fandom
Sở hữu dàn "gà" vô cùng chất lượng nhưng YG lại không tận dụng để phát triển âm nhạc mà mải tìm kiếm đầu tư ở những lĩnh vực hoàn toàn không phải thế mạnh của mình như sản xuất show tạp kỹ hay show sống còn. Điều này đã khiến cho doanh thu lẫn danh tiếng của YG ngày càng "tụt dốc không phanh". Nếu tiếp tục đi những bước chiến lược sai lầm thì nguy cơ YG rơi khỏi top những công ty lớn hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai không xa.