Báo Hàn nhận định BIG 3 có khả năng thành BIG 4 nhưng vị trí của YG lại bị thay thế bởi công ty này

Điệp Phan, Theo Trí Thức Trẻ 10:38 28/03/2019

Ngoài SM và JYP vẫn giữ được phong độ của mình thì vị thế của YG trong BIG 3 đang có nguy cơ lung lay trước Big Hit và CJ E&M.

Kpop ngày càng ghi nhận nhiều đóng góp lớn của các công ty giải trí ngoài Big 3. Dựa vào các báo cáo số liệu thực tế thì dường như Big 3 có khả năng sẽ đón nhận thêm sự góp mặt của hai gương mặt mới đang "làm mưa làm gió" trên thị trường âm nhạc Kpop hiện nay là Big Hit và CJ E&M sau đó sẽ trở thành Big 4, YG có nguy cơ rơi khỏi top theo nhận định của các chuyên gia.


Báo Hàn nhận định BIG 3 có khả năng thành BIG 4 nhưng vị trí của YG lại bị thay thế bởi công ty này - Ảnh 1.

CJ E&M và Big Hit ngày càng lớn mạnh

Tuy nhiên điều bất ngờ rằng dựa vào các phân tích số liệu thì tình hình của YG lại không mấy khả quan, cổ phiếu và vị thế của ông lớn ngày càng giảm sút trầm trọng sau loạt bê bối của Seungri cũng như scandal liên quan đến thuế ồn ào thời gian gần đây, YG có thể sẽ đứng trước nguy cơ nhường ngôi ông lớn lại cho các công ty giải trí khác đang có tiềm lực kinh tế ngày càng mạnh như Big Hit hay CJ E&M.

YG 

Trước đó, YG luôn là một trong những công ty giải trí đứng đầu về lợi nhuận với khoản thu khổng lồ từ các tour diễn thế giới vào năm 2016 và tour diễn Nhật Bản năm 2017 của BIG BANG. Không ngoa khi nói rằng các hoạt động của BIG BANG chính là các hoạt động chiếm phần lớn doanh thu của YG thời điểm đó và lúc các chàng trai phải nhập ngũ cũng là lúc lợi nhuận của YG bị giảm đi đáng kể. Có thể dễ dàng nhận ra điều này nhất là vào quý II năm 2018, tổng doanh thu của YG chỉ ở mức 134 tỷ won trong đó có 3,7 tỷ won lợi nhuận hoạt động và 380 triệu won lợi nhuận ròng, so với quý II năm 2017 thì hoàn toàn giảm sút khi doanh thu hoạt động ở quý này của YG lên đến 4,33 tỷ won. Khi BIG BANG tạm thời vắng mặt,  YG cũng bắt đầu mở rộng ở một số lĩnh vực khác như đầu tư vào một số chương trình tạp kỹ và tổ chức show sống còn "MIXNINE" nhưng đều không đem lại kết quả khả quan.

Báo Hàn nhận định BIG 3 có khả năng thành BIG 4 nhưng vị trí của YG lại bị thay thế bởi công ty này - Ảnh 2.

4/5 thành viên BIG BANG nhập ngũ cũng đồng nghĩa với việc doanh thu của YG sẽ giảm đi đáng kể

Cơ hội phát triển doanh thu trong tương lai của YG có lẽ sẽ gặp khó khăn hơn nữa sau loạt phốt của Seungri khi một bộ phận công chúng đang có xu hướng tẩy chay các nghệ sĩ nhà YG mặc dù họ không liên quan đến vụ việc. Tiếp đến sự yếu thế về fandom ở các nhóm nam hiện tại của YG là iKON và WINNER, mặc dù cả 2 đều có độ nổi tiếng nhất định nhưng fandom chưa thực sự áp đảo so với các nhóm nhạc nam ở các ông lớn khác, điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề bán vé concert và lấp đầy sân vận động có quy mô lớn.

Báo Hàn nhận định BIG 3 có khả năng thành BIG 4 nhưng vị trí của YG lại bị thay thế bởi công ty này - Ảnh 3.

Cổ phiếu của YG bị ảnh hưởng trầm trọng sau loạt phốt chấn động của Seungri

Báo Hàn nhận định BIG 3 có khả năng thành BIG 4 nhưng vị trí của YG lại bị thay thế bởi công ty này - Ảnh 4.

WINNER và iKON gặp hạn chế về vấn đề fandom

Ngoài ra, các netizen cũng cho rằng YG đang mâu thuẫn với hai đài truyền hình lớn là SBS và MBC vì vụ việc của Seungri nên màn comeback sắp tới của BlackPink có thể sẽ gặp hạn chế trong việc quảng bá trên các show âm nhạc. Hiện tại BlackPink đang là nhóm nhạc có khả năng cứu nguy nhất cho YG ở thời điểm hiện tại, màn comeback sắp tới của BlackPink chắc chắn đóng một vai trò rất lớn trong công cuộc vực dậy YG sau chuỗi ngày khủng hoảng liên tiếp ập đến.

Báo Hàn nhận định BIG 3 có khả năng thành BIG 4 nhưng vị trí của YG lại bị thay thế bởi công ty này - Ảnh 5.

Màn comeback sắp tới của BlackPink đang rất được kỳ vọng

Thêm vào đó, sự trở lại của các thành viên BIG BANG sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự cũng khó có thể xảy ra vì các ồn ào liên tiếp trong thời gian nhập ngũ của T.O.P và G-Dragon.

CJ E&M

CJ E&M không trực tiếp quản lý và đào tạo thần tượng nhưng là "công ty mẹ" của hàng loạt công ty giải trí bao gồm: MBK Entertainment, MMO Entertainment, FNC Entertainment, LM Entertainment, Jellyfish Entertainment, Stone Music Entertainment, Swing Entertainment, Amoeba Culture, AOMG, Highlight Records, và Hier Music Records.

Gần đây, CJ E&M đã hợp tác với Big Hit để thành lập một công ty giải trí chung là Belift Lab với mục đích tìm kiếm và ra mắt nhóm nhạc nam. Belift Lab được thành lập với số vốn khoảng 7 tỷ won, trong đó Big Hit sẽ giữ vai trò sản xuất và CJ ENM hỗ trợ trong việc phát sóng, họp báo, concert và sản xuất âm nhạc.

Báo Hàn nhận định BIG 3 có khả năng thành BIG 4 nhưng vị trí của YG lại bị thay thế bởi công ty này - Ảnh 6.

Big Hit kết hợp với CJ ENM thành lập công ty con mang tên Belift Lab nhằm thành lập nhóm nhạc nam mới

Tiếp đến, các thần tượng và nghệ sĩ nổi tiếng đa số đều được khám quá qua các chương trình như "Super K" và "Produce 101" thuộc kênh truyền hình của CJ E&M là Mnet. Các chương trình được sản xuất bởi Mnet đều nhận được sự quan tâm lớn của khán giả Hàn Quốc, đặc biệt phải kể đến "Produce 101", chương trình đã mang lại sức mạnh to lớn cho ngành công nghiệp âm nhạc với sự thành công của I.O.I (hoạt động 1 năm) và WANNA ONE ( hoạt động 1 năm 6 tháng). Mùa tiếp theo là "Produce X 101" hứa hẹn cũng bùng nổ không kém khi sở hữu dàn thực tập sinh nam chất lượng, thời gian hoạt động của nhóm nhạc này cũng được kéo dài đến 5 năm nên khả năng thành công là vô cùng lớn.

Báo Hàn nhận định BIG 3 có khả năng thành BIG 4 nhưng vị trí của YG lại bị thay thế bởi công ty này - Ảnh 7.

"Produce 101" thu hút đông đảo khán giả bình chọn ở mỗi mùa

CJ E& M còn sở hữu hàng loạt chương trình âm nhạc lớn như "MAMA", K-CON cũng như hệ thống phân phối âm thanh và sản xuất âm nhạc của riêng họ. Tất cả các chương trình thuộc quyền sở hữu của CJ E&M đều đang rất thuận lợi và thu về nguồn doanh thu khổng lồ. Trong tương lai chắc chắn sức ảnh hưởng của CJ E&M sẽ còn bành trướng hơn rất nhiều.

Big Hit

Với sự thành công toàn cầu của BTS hiện nay thì việc Big Hit có tên trong top các công ty giải trí có lợi nhuận cao nhất là điều hoàn toàn đoán trước được.

Báo Hàn nhận định BIG 3 có khả năng thành BIG 4 nhưng vị trí của YG lại bị thay thế bởi công ty này - Ảnh 8.

BTS mang về lợi nhuận khổng lồ cho Big Hit

Big Hit được coi là một trong những công ty thu hút các nhà đầu tư nhất hiện nay. Nếu liệt kê dựa trên cơ sở kết quả của năm ngoái, có thể ước tính rằng giá trị doanh nghiệp sẽ vượt quá 1 nghìn tỷ won đến tối đa 2 nghìn tỷ won. Thậm chí Big Hit cũng có khả năng trở thành công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất so với SM, JYP và YG. Hiện tại Big Hit đang tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của mình với sự ra mắt thành công nhóm nhạc nam mới Tomorrow by Together (TXT).

Báo Hàn nhận định BIG 3 có khả năng thành BIG 4 nhưng vị trí của YG lại bị thay thế bởi công ty này - Ảnh 9.

TXT cũng đang khởi đầu rất thuận lợi

Ngoài ra, Big Hit cũng bắt tay với CJ lập nên một công ty con là Belift Lab Entertainment cho kế hoạch tìm kiếm và ra mắt nhóm nhạc nam mới kết hợp giữa hai bên.

BTS ngày càng lớn mạnh hơn trước kia rất nhiều, đợt comeback sắp tới có khả năng các anh chàng sẽ còn bay cao hơn nữa, với sự hợp lực của TXT chắc chắn tương lai không xa Big Hit hoàn toàn có đủ khả năng trở thành ông lớn ai cũng phải dè chừng. 

Nguồn tham khảo: Daum