Chủ quan “mệt do Tết”, người phụ nữ 58 tuổi nhập viện vì đột quỵ

Thùy Dung, Theo tienphong.vn 14:34 04/02/2026
Chia sẻ

Nghĩ rằng tê mệt nửa người chỉ do làm việc quá sức những ngày cận Tết, một phụ nữ 58 tuổi đã tự đi truyền “thuốc bổ” thay vì đến bệnh viện. Khi nhập viện cấp cứu sau đó, bà được chẩn đoán nhồi máu não cấp.

Bỏ qua dấu hiệu đột quỵ vì nghĩ rằng "mệt do Tết"

Mới đây, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Mạch máu Việt Nam, đã chia sẻ một trường hợp bệnh nhân như một lời cảnh báo trong dịp Tết – thời điểm nhiều người dễ chủ quan trước những dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Cụ thể, sau một tuần tất bật liên hoan, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết, một phụ nữ 58 tuổi ở Lạng Sơn, bắt đầu thấy tê nửa người kèm cảm giác mệt mỏi. Nghĩ rằng cơ thể suy nhược do làm việc quá sức những ngày cuối năm, bà không đến bệnh viện mà ghé một phòng khám tư quen để truyền "thuốc bổ" như những lần mệt trước đó. Thế nhưng tình trạng không cải thiện. Sáng hôm sau, bà yếu hẳn một bên tay chân, đi lại khó khăn và được gia đình đưa đi cấp cứu. Kết quả chụp chiếu tại bệnh viện xác định bà bị nhồi máu não cấp – một dạng đột quỵ nguy hiểm, đe dọa tính mạng nếu chậm trễ xử trí.

Theo bác sĩ Mạnh, vào thời điểm cận Tết và trong Tết, các cơ sở y tế thường tiếp nhận không ít trường hợp đột quỵ nhập viện muộn. Điểm chung là người bệnh ban đầu xuất hiện những biểu hiện như tê bì tay chân, méo miệng nhẹ, nói khó, choáng váng hoặc mệt bất thường nhưng lại cho rằng đó chỉ là hệ quả của thức khuya, ăn uống thất thường hay làm việc quá sức. Khi tình trạng nặng lên mới đi khám thì đã qua "giờ vàng" điều trị.

Bác sĩ nhấn mạnh, chỉ cần chậm trễ vài giờ, cơ hội tái thông mạch máu não đã giảm đi đáng kể. Nhiều trường hợp đến viện muộn phải đối mặt với di chứng nặng nề, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Với nữ bệnh nhân nói trên, nếu tiếp tục nghĩ là mệt thông thường và trì hoãn thêm, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Nguy cơ gặp biến cố tim mạch và đột quỵ dịp cận Tết

Dịp Tết cũng là thời điểm thói quen sinh hoạt của nhiều người bị đảo lộn. Theo các chuyên gia, việc ăn nhiều thực phẩm giàu dầu mỡ, muối và đường hơn thường ngày, uống rượu bia quá mức, thức khuya kéo dài, quên dùng thuốc điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường hay rối loạn mỡ máu, cùng với căng thẳng hoặc xúc động mạnh trong các cuộc vui… tất cả có thể khiến huyết áp tăng vọt, rối loạn nhịp tim và hình thành cục máu đông – những yếu tố trực tiếp dẫn đến nhồi máu não hoặc nhồi máu cơ tim.

Chủ quan “mệt do Tết”, người phụ nữ 58 tuổi nhập viện vì đột quỵ- Ảnh 1.

Tâm lý cả năm mới có một lần khiến nhiều người buông lỏng việc chăm sóc sức khỏe dịp Tết

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh lưu ý, dù trong bất kỳ thời điểm nào, đặc biệt là dịp Tết, người dân cũng cần nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ như méo miệng, lệch mặt; yếu hoặc tê bì một bên tay chân; nói khó, nói ngọng hoặc không hiểu lời người khác; đau đầu dữ dội đột ngột, chóng mặt, mất thăng bằng. Khi xuất hiện một trong những dấu hiệu này, cần gọi cấp cứu hoặc đến ngay cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ càng sớm càng tốt. Tuyệt đối không tự ý ở nhà theo dõi hay truyền dịch, tiêm "thuốc bổ não" tại các cơ sở không đủ điều kiện, bởi việc chậm trễ có thể làm mất đi cơ hội điều trị hiệu quả.

"Tết là dịp vui vẻ, sum họp, nhưng đừng vì tâm lý cả năm mới có một lần mà buông lỏng việc chăm sóc sức khỏe", bác sĩ Mạnh chia sẻ. Ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc, dùng thuốc đúng chỉ định và theo dõi huyết áp thường xuyên trong những ngày Tết là việc làm thiết thực để phòng ngừa đột quỵ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày