Người phụ nữ làm việc này 2 lần mỗi ngày để giữ ấm vào mùa đông, hậu quả phải gánh chịu là mắc bệnh của người già

Hà Vũ, Theo Nhịp sống Việt 20:00 16/01/2022

Một người phụ nữ 35 tuổi đã làm một việc này 2 lần/ngày để làm ấm cơ thể và sống sót được qua mùa đông lạnh giá, kết quả khiến cô mắc căn bệnh về da mà nhiều người già mắc.

Hiểu Hiểu là một cô gái Đông Bắc chính hiệu, 19 tuổi cô rời nhà đến Hàng Châu học đại học, sau khi tốt nghiệp đại học cô làm việc tại Hàng Châu, kết hôn và sinh con, cô sống ở Hàng Châu gần 16 năm.

Cô chia sẻ: "Hàng Châu 1 năm 4 mùa đều có những vẻ đẹp khác nhau, nhưng điều duy nhất không thể chịu được là sự lạnh lẽo của mùa đông. Nếu bạn không bật chăn điện trước khi lên giường vào buổi tối, bạn thực sự phải có can đảm dùng thân sưởi ấm giường mới có thể nằm được. Khi ở Đông Bắc, tôi không thích tắm. Sau khi đến Hàng Châu, tôi đã hình thành thói quen tắm 2 lần vào sáng và tối trong mùa đông".

Người phụ nữ làm việc này 2 lần mỗi ngày để giữ ấm vào mùa đông, hậu quả phải gánh chịu là mắc bệnh của người già - Ảnh 1.

Vào mùa đông, Hiểu Hiểu giữ ấm bằng cách ngày tắm nước nóng 2 lần.

Hiểu Hiểu giải thích, cô cảm thấy tắm nước nóng sẽ giúp cơ thể nhanh chóng ấm hơn, sau khi cơ thể ấm lên, lúc này mới có cảm giác như được sống lại. Buổi sáng sau khi tắm, cô mới có can đảm trang điểm để đi làm, buổi tối sau khi tắm mới có dũng khí để lên giường đi ngủ. "Ngay cả khi điều kiện bây giờ tốt hơn, trong nhà có bật lò sưởi, điều hòa nhiệt độ vào mùa đông, nhưng thói quen tắm hai lần mỗi ngày vào mùa đông vẫn không thể thay đổi", cô nói.

Mấy ngày nay, Hiểu Hiểu ở trong phòng làm việc có điều hòa nhiệt độ ấm áp nhưng luôn cảm thấy da dẻ ngứa ngáy, da sần sùi như vỏ cây. Do đó, cô đã đến Khoa Da liễu của Bệnh viện trực thuộc Trung ương 1 của trường Đại học Y khoa Chiết Giang để khám, Phó giám đốc khoa Da liễu, bác sĩ Kiều Kiến Quân thở dài khi nhìn thấy da của Hiểu Hiểu và nói: "Đây là bệnh chàm da khô, những người già rất dễ mắc bệnh này".

Người phụ nữ làm việc này 2 lần mỗi ngày để giữ ấm vào mùa đông, hậu quả phải gánh chịu là mắc bệnh của người già - Ảnh 2.

Tắm quá nhiều khiến cô mắc bệnh chàm da khô.

"Bác sĩ ơi, tuổi tôi còn trẻ làm sao mà mắc bệnh ngoài da của người già được?" Hiểu Hiểu không biết dở khóc dở cười khi nghe đến căn bệnh này. Bác sĩ nói, căn bệnh này không nhất thiết chỉ dành riêng cho người cao tuổi. Những bệnh nhân nhỏ tuổi hơn cũng có thể bị chàm da khô, bởi tắm thường xuyên và sử dụng nhiều các sản phẩm tắm loại bỏ quá nhiều dầu.

Tắm quá thường xuyên vào mùa đông thực sự không tốt

Bác sĩ Kiều Kiến Quân cho biết, bệnh chàm da khô là một bệnh ngoài da theo mùa, đây là một dạng thuộc chàm. Nhiều người bị mất độ ẩm trên bề mặt da và giảm tiết bã nhờn do các yếu tố khác nhau trong cuộc sống, đặc biệt là da ở chi dưới và mặt trước của ống chân. Những bộ phận này sẽ bị đỏ, khô, ngứa, bong tróc da và các triệu chứng khác. Da của những bệnh nhân này đã xuất hiện những vết nứt nhỏ, nếu nặng hơn sẽ bị chảy máu.

Vì cũng có những người trẻ tuổi cũng mắc phải triệu chứng này, tại sao bác sĩ lại nói rằng bệnh này thường gặp ở người già? Bác sĩ Kiều Kiến Quân giải thích rằng, lượng tuyến bã nhờn ở người già không hoạt động mạnh như người trẻ, sau khi lượng dầu ít hơn, da mất đi khả năng chống khô. Một khi lớp bảo vệ không thể chống lại hiện tượng khô da một cách hiệu quả thì bạn rất dễ mắc phải bệnh chàm da khô.

Người phụ nữ làm việc này 2 lần mỗi ngày để giữ ấm vào mùa đông, hậu quả phải gánh chịu là mắc bệnh của người già - Ảnh 3.

Tắm quá thường xuyên khiến da mất đi lượng dầu bảo vệ da.

Bệnh nhân Hiểu Hiểu vốn dĩ có làn da khô. Cô ấy không chỉ tắm thường xuyên mà còn thích chà xát khi tắm. Cô ấy nghĩ rằng, sau khi chà xát mạnh, chất bẩn sẽ được loại bỏ. Thực tế, lớp bùn được chà xát mạnh chính là lớp sừng của da chúng ta. Nếu bạn chà xát quá mạnh, nó sẽ phá hủy lớp sừng, tương đương với việc loại bỏ hàng rào bảo vệ của da. Vì vậy, lượng dầu trên da sẽ mất đi nhanh chóng hơn, khiến làn da không thể chống lại sự hanh khô của mùa đông, nguyên nhân gây bệnh chàm da khô.

Bác sĩ Kiều Kiến Quân cho biết, ngoài bệnh chàm da khô, nhiều bệnh nhân chàm mãn tính cũng sẽ mắc chứng này vào mùa đông. Khi thời tiết trở nên lạnh và khô, da của chúng ta tiết ra tương đối ít dầu và các triệu chứng như ngứa, khô sẽ xuất hiện.

Mùa đông tắm như thế này thì sẽ tốt hơn: Nhìn những người trẻ tuổi như Hiểu Hiểu, bác sĩ Kiều Kiến Quân phải nhắc nhở những người trẻ yêu thích sạch sẽ, người trung niên và cao tuổi, không nên tắm quá nhiều vào mùa đông và nhiệt độ nước không quá nóng, đồng thời tránh sử dụng đồ vệ sinh cá nhân có tính kiềm mạnh. Những người trẻ sử dụng sữa tắm trung tính từ 1-2 lần/tuần. Tuy nhiên, không nhất thiết lần nào tắm cũng phải dùng sữa tắm, mà chỉ cần tắm với nước sạch. Sau khi tắm xong, nên thoa kem dưỡng ẩm để làm mềm da.

Nguồn: QQ