Người phụ nữ 70 tuổi vỡ khối u gan vì nhảy múa "quá mức"

Mỹ Diệu, Theo phunumoi.net.vn 14:00 04/04/2026
Chia sẻ

Nghe nói khiêu vũ quảng trường có lợi cho sức khỏe, bà bắt đầu tham gia thường xuyên, đôi khi từ 1-2 tiếng đồng hồ mỗi lần. Tuy nhiên, do nhảy múa quá sức, khối u gan của bà bị vỡ.

Theo trang Aboluowang, một phụ nữ gần 70 tuổi họ Lý ở Thành Châu, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), gần đây bị đau bụng dữ dội khi đang khiêu vũ. Bà được đưa đến bệnh viện cấp cứu và được chẩn đoán bị vỡ khối u gan kèm chảy máu; tình trạng ban đầu rất nguy kịch. Các bác sĩ chỉ ra rằng do khởi phát đột ngột và lượng máu chảy ra nhiều, nếu không được điều trị kịp thời, tính mạng của bà có thể bị đe dọa. May mắn thay, đội ngũ y tế đã cầm máu thành công bằng phẫu thuật cấp cứu.

Được biết, bà Lý có tiền sử viêm gan B mạn tính hơn 10 năm, thuộc nhóm nguy cơ cao mắc ung thư gan. Gần đây, bà nghe nói khiêu vũ quảng trường có lợi cho sức khỏe nên bắt đầu tham gia thường xuyên, đôi khi từ 1-2 tiếng đồng hồ mỗi lần. Vào buổi tối xảy ra sự việc, bà đến quảng trường như thường lệ để tập thể dục theo nhạc sôi động. Bất ngờ, bà đột nhiên cảm thấy đau dữ dội ở vùng bụng trên bên phải, kèm theo da tái nhợt và đổ mồ hôi lạnh nhiều. Gia đình bà lập tức gọi cấp cứu và đưa bà đến bệnh viện.

Người phụ nữ 70 tuổi vỡ khối u gan vì nhảy múa

Kết quả khám cấp cứu cho thấy một khối u lớn, kích thước khoảng 96x68 mm, nằm ở thùy gan trái của bà Lý, đã bị vỡ, gây chảy máu ổ bụng và tích tụ dịch đáng kể quanh gan. Dựa trên tiền sử bệnh, bà được chẩn đoán mắc bệnh u gan ác tính vỡ. Các bác sĩ chỉ ra rằng ung thư gan vỡ là một biến chứng cực kỳ nghiêm trọng, khởi phát và tiến triển nhanh chóng, có thể đe dọa tính mạng do sốc xuất huyết trong thời gian ngắn.

Sau ca phẫu thuật, các chỉ số sinh tồn của bà Lý dần ổn định và cơn đau bụng giảm đáng kể. Các xét nghiệm tiếp theo cho thấy tình trạng chảy máu do khối u đã được kiểm soát hoàn toàn, và việc điều trị có hiệu quả.

Các bác sĩ nhắc nhở nhóm nguy cơ cao như những người mắc viêm gan mạn tính và xơ gan nên khám sức khỏe định kỳ, đồng thời khuyến nghị siêu âm gan và xét nghiệm alpha-fetoprotein (AFP) sáu tháng một lần để phát hiện sớm các tổn thương; đồng thời cần đặc biệt chú ý đến cường độ và thời gian tập luyện. Các hoạt động như khiêu vũ tập thể nên được thực hiện kèm theo nhạc có nhịp điệu nhẹ nhàng, và mỗi buổi tập nên kéo dài từ 30 đến 60 phút để tránh tập luyện quá sức hoặc kéo dài quá lâu.

Người dân cũng nên khởi động kỹ trước khi tập thể dục và giữ ấm sau đó. Nếu bạn cảm thấy khó chịu như đau bụng, chóng mặt hoặc nhịp tim bất thường, bạn nên dừng lại ngay lập tức và tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Cường độ tập luyện cũng có thể được điều chỉnh bằng cách theo dõi nhịp tim, giữ ở mức từ 60% đến 80% nhịp tim tối đa của bạn. Nếu cần, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa hoặc chuyên gia y học thể thao để đảm bảo an toàn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày