Mẹ bầu 9 tháng phải phẫu thuật lấy thai khẩn cấp vì 1 món ăn trong tủ lạnh nhà nào cũng có

Mỹ Diệu, Theo phunumoi.net.vn 18:00 03/04/2026
Chia sẻ

Một sản phụ mang thai 36 tuần vừa phải nhập viện cấp cứu và phẫu thuật lấy thai khẩn cấp do thai nhi đột ngột giảm cử động sau khi người mẹ ăn thực phẩm bảo quản không đúng cách trong tủ lạnh.

Theo truyền thông Trung Quốc, sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ nghi ngờ thai nhi bị suy hô hấp cấp tính. Để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé, đội ngũ sản khoa ngay lập tức quyết định thực hiện phẫu thuật mổ lấy thai khẩn cấp.

Sau khi nhận được thông báo, các bác sĩ đã đến phòng mổ sớm, chuẩn bị dụng cụ hồi sức và trong tình trạng cảnh giác cao độ. Em bé sơ sinh được sinh ra trong tiếng khóc rõ ràng, không bị ngạt thở, nhưng khi khám thì thấy có phát ban rải rác khắp cơ thể. Khoảng 15 phút sau, em bé bắt đầu khó thở và được chuyển ngay đến phòng chăm sóc đặc biệt sơ sinh để hỗ trợ thở máy. Các xét nghiệm cho thấy nồng độ protein phản ứng C (CRP) tăng cao đáng kể, cho thấy nhiễm trùng nặng.

Mẹ bầu 9 tháng phải phẫu thuật lấy thai khẩn cấp vì 1 món ăn trong tủ lạnh nhà nào cũng có- Ảnh 1.

Trong quá trình hỏi thêm về tiền sử bệnh của bệnh nhân, một manh mối quan trọng đã xuất hiện: người mẹ đã ăn thức ăn thừa được bảo quản trong tủ lạnh trong vòng hai ngày trước đó và bị sốt trước khi sinh. Dựa trên biểu hiện lâm sàng và tiền sử dịch tễ học, nhóm bác sĩ nghi ngờ người phụ nữ nhiễm khuẩn Listeria, kết quả cấy máu sau đó xác nhận dương tính với Listeria monocytogenes.

Vụ việc này là lời nhắc nhở rõ ràng rằng Listeria, "kẻ giết người vô hình" ẩn náu trong tủ lạnh, luôn hiện diện xung quanh cuộc sống của chúng ta.

Listeria monocytogenes là một loại trực khuẩn ngắn, Gram dương, đặc trưng đáng báo động nhất là khả năng chịu đựng nhiệt độ thấp, có thể tồn tại và sinh sôi chậm trong thời gian dài ở nhiệt độ tủ lạnh (0-4 độ C), khiến nó trở thành một "kẻ ẩn nấp trong tủ lạnh" thực thụ. Ở những người khỏe mạnh, nhiễm trùng thường biểu hiện bằng tiêu chảy nhẹ hoặc các triệu chứng giống cúm. Tuy nhiên, ở các nhóm có nguy cơ cao, nó có thể vượt qua hàng rào ruột, xâm nhập vào máu và thậm chí xâm lấn hệ thần kinh trung ương, gây viêm màng não và nhiễm trùng huyết dẫn đến tử vong.

Vi khuẩn Listeria monocytogenes có thời gian ủ bệnh từ 3 đến 70 ngày (thường khoảng 3 tuần), và các triệu chứng của nó thường âm thầm và dễ bị bỏ qua.

Triệu chứng nhiễm trùng ở phụ nữ mang thai:

Sốt, ớn lạnh, đau cơ và đau lưng thường bị nhầm lẫn với cảm lạnh thông thường, nhưng chúng có thể lây truyền từ mẹ sang con qua nhau thai, gây sảy thai, sinh non hoặc nhiễm trùng sơ sinh nghiêm trọng.

Triệu chứng nhiễm trùng sơ sinh:

1. Khởi phát sớm (trong vòng 72 giờ sau sinh): Biểu hiện chính là suy hô hấp - thở nhanh, rên rỉ, tím tái, thường kèm theo sốt/hạ thân nhiệt, phản ứng kém, bỏ bú, nôn mửa, phát ban rải rác, và trong trường hợp nặng, cần hỗ trợ thở máy.

2. Thể khởi phát muộn (từ 1 tuần đến vài tuần sau khi sinh): chủ yếu đặc trưng bởi các triệu chứng thần kinh - dễ cáu gắt, co giật, thóp trước phồng (tăng áp lực nội sọ), có thể tiến triển thành viêm màng não, nhiễm trùng huyết và để lại di chứng vĩnh viễn như mất thính lực và chậm phát triển.

Những lưu ý quan trọng trong thời kỳ mang thai: Tuyệt đối tránh các thực phẩm có nguy cơ cao - các sản phẩm từ sữa tươi, thịt sống, hải sản hun khói và thức ăn chế biến sẵn để tủ lạnh; thức ăn thừa phải được hâm nóng kỹ trước khi ăn, và tủ lạnh cần được vệ sinh và khử trùng thường xuyên.

Chăm sóc trẻ sơ sinh: Dụng cụ cho ăn phải được luộc sôi để khử trùng. Người chăm sóc phải rửa tay trước khi chạm vào trẻ sơ sinh và tránh đưa trẻ đến nơi tiếp xúc với người ốm.

Dấu hiệu cảnh báo cần tìm kiếm sự chăm sóc y tế kịp thời: Nếu phụ nữ mang thai cảm thấy khó chịu như sốt hoặc mệt mỏi, hoặc nếu trẻ sơ sinh có các triệu chứng như bỏ bú, sốt, thở bất thường hoặc co giật, họ nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức và không nên trì hoãn.

Lời nhắc đặc biệt dành cho phụ huynh

Nhiễm khuẩn Listeria ở trẻ sơ sinh tiến triển rất nhanh. Nếu xuất hiện các triệu chứng như bỏ bú, thân nhiệt bất thường, thở nhanh, phát ban hoặc co giật, hãy đưa trẻ đến phòng chăm sóc đặc biệt sơ sinh ngay lập tức. Tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ để hoàn thành toàn bộ liệu trình điều trị kháng sinh và theo dõi thường xuyên sự phát triển thần kinh để tránh các di chứng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày