Người đàn ông 35 tuổi bàng hoàng vì phải cắt bỏ thận trái, bật khóc khi biết "thủ phạm" là 3 thói quen ăn uống

Mộc Miên, Theo https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn 00:00 05/06/2025
Chia sẻ

Mới đây, trang Sohu đã đưa tin về trường hợp bệnh nhân Lưu Viễn (35 tuổi, ở Trung Quốc) phải cắt bỏ thận trái. Theo bác sĩ, nguyên nhân đến từ 3 thói quen ăn uống phổ biến, nhiều người mắc.

Theo thông tin được chia sẻ, Lưu Viễn bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư thận trong một lần vô tình đi kiểm tra sức khỏe. Sau đó, anh được chỉ định cắt bỏ một bên thận để ngăn ngừa khối u di căn. Khi nhận kết quả khám bệnh, anh Lưu vô cùng bàng hoàng, anh không ngờ mình còn trẻ như vậy đã bị ung thư, lại phải cắt bỏ một bên thận.

Khi khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có thói quen ăn uống kém lành mạnh trong nhiều năm, làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Cụ thể, anh Lưu thú nhận với bác sĩ rằng mình có thói quen ăn mặn, tiêu thụ nhiều thịt đỏ, thịt chế biến sẵn và ăn nhiều đồ chiên rán ngập dầu.

Theo bác sĩ điều trị, 3 thói quen ăn uống này có thể gây tổn thương thận và gián tiếp làm tăng nguy cơ mắc ung thư thận.

Bác sĩ cho biết chế độ ăn nhiều muối trong thời gian dài có thể gây ra tình trạng tăng huyết áp. Nạp nhiều muối vào cơ thể sẽ khiến ion natri được vận chuyển vào tế bào cơ trơn ở thành mạch máu dẫn đến tăng trương lực ở thành mạch, gây co mạch, tăng sức cản ngoại vi và làm tăng huyết áp. Theo thông tin đăng tải trên trang Mayo Clinic, tình trạng huyết áp cao không được điều trị và kiểm soát kịp thời có thể là một trong những yếu tố nguy cơ gây ra ung thư thận.

Người đàn ông 35 tuổi bàng hoàng vì phải cắt bỏ thận trái, bật khóc khi biết "thủ phạm" là 3 thói quen ăn uống- Ảnh 1.

Ăn nhiều muối có thể gây tăng huyết áp, gián tiếp làm tăng nguy cơ mắc ung thư thận.

Bên cạnh đó, chế độ ăn nhiều thịt đỏ, thịt chế biến sẵn và thực phẩm chiên rán ngập dầu cũng tạo ra gánh nặng cho thận và tăng nguy cơ mắc ung thư thận. Bác sĩ giải thích các thực phẩm như thịt đỏ, thị chế biến sẵn, đồ chiên rán chứa nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa

Nạp quá nhiều các loại chất béo này có thể làm tăng mức cholesterol toàn phần và cholesterol LDL (có hại), làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì.

Những người béo phì cũng có nguy cơ mắc ung thư thận cao hơn những người có cân nặng khỏe mạnh, theo thông tin trên trang Mayo Clinic.

Anh Lưu bật khóc, chia sẻ: “Nằm trên giường bệnh, nghe bác sĩ giải thích về nguyên nhân, tôi thấy hối hận vô cùng. Hóa ra những thói quen ăn uống tưởng chừng như bình thường lại có thể gây tổn thương thận và tăng nguy cơ mắc ung thư”.

Ung thư thận và dấu hiệu nhận biết

Ung thư thận là sự phát triển bất thường của các tế bào trong mô thận. Theo thời gian, các tế bào bất thường này có thể phát triển và phân chia tạo thành ung thư.

Người đàn ông 35 tuổi bàng hoàng vì phải cắt bỏ thận trái, bật khóc khi biết "thủ phạm" là 3 thói quen ăn uống- Ảnh 2.

Ung thư thận.

Trang Cleveland Clinic cho biết ở giai đoạn đầu, ung thư thận có thể không gây ra triệu chứng nhưng khi khối u phát triển, các triệu chứng có thể bắt đầu xuất hiện. Chẳng hạn như:

- Tiểu ra máu.

- Sờ thấy khối u ở vùng thận.

- Đau hông.

- Mệt mỏi.

- Chán ăn.

- Sụt cân bất thường.

- Sốt nhẹ.

- Đau xương.

Theo các chuyên gia y tế, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường, mọi người nên đến bệnh viện chuyên khoa để tầm soát, phát hiện và điều trị bệnh kịp thời (nếu có).

(Theo Sohu, Mayo Clinic, Cleveland Clinic)



TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày