"Ngày tàn" của Big 3 đã đến, công ty đang "thống lĩnh" Kpop chính là...

Tuyết Hiền, Theo Thể thao Văn hoá 15:25 18/02/2023

Những năm gần đây, Big 3 Kpop gồm 3 công ty giải trí lớn SM, YG, JYP đang dần đánh mất phong độ.

Nói đến những "thế lực" bao trùm Kpop, nhiều người sẽ nghĩ đến 3 trụ cột lớn nhất gồm SM, YG và JYP. Có thời gian hoạt động lâu năm, tạo ra nhiều tường thành huyền thoại, 3 công ty giải trí này được công chúng và giới chuyên môn công nhận là Big 3 có sức ảnh hưởng nhất Kpop. Nhưng những năm gần đây, cán cân đã bắt đầu đảo chiều. Sự phát triển như vũ bão của tập đoàn mới nổi HYBE, cách quản lý dần không phù hợp và hàng loạt scandal của YG, SM đã khiến BIG3 đánh mất phong độ.

SM và Lee Soo Man cùng cuộc chiến chưa hồi kết

Cuộc chiến nhà SM những ngày gần đây là chủ đề nóng nhất trên mặt báo. Giữ vững phong độ là công ty giải trí biểu tượng của Hàn Quốc, góp phần không nhỏ tạo nên làn sóng Hallyu, SM gặp sóng gió lớn đến từ người sáng lập Lee Soo Man. Bắt đầu từ mâu thuẫn nội bộ, SM bỗng thành "miếng bánh ngon" bị nhiều thế lực tài chính nhòm ngó. Ngày 10/2, Lee Soo Man khiến dân tình ngỡ ngàng khi bán đi phần lớn cổ phần cho HYBE, quyết định này đã châm ngòi cho một cú nổ truyền thông lớn.

Ngày tàn của Big 3 đã đến, công ty đang thống lĩnh Kpop chính là... - Ảnh 1.

SM và Lee Soo Man đi đến cái kết không có hậu

Việc Lee Soo Man bán cổ phần cho HYBE không chỉ vấp phải sự phản đối của ban lãnh đạo SM mà còn tập thể 208 nhân viên làm việc tại đây. CEO Lee Sung Soo lên tiếng bóc trần loạt bê bối của nhà sáng lập, tố cáo Lee Soo Man trốn thuế, xây dựng giới giải trí theo chiều hướng xấu. Dispacth cũng vào cuộc khơi lại quá khứ bị truy nã, biển thủ của Lee Soo Man. Trước sóng gió này, cổ đông lớn nhất hiện tại là HYBE có nhiều động thái mập mờ khó hiểu. SM và Lee Soo Man đã đi đến cái kết không có hậu, khán giả thất vọng vì chính tay Lee Soo Man phá huỷ thành tựu do mình tạo nên.

Ngày tàn của Big 3 đã đến, công ty đang thống lĩnh Kpop chính là... - Ảnh 2.

Nghệ sĩ là những người "nằm không cũng dính đạn", bị ảnh hưởng nhiều nhất

Cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ, và không ai khác, nghệ sĩ SM là người bị ảnh hưởng nhất. Hoạt động 30 năm, tạo nên danh tiếng lẫy lừng, SM hiện tại lao đao bởi lùm xùm đến từ tranh chấp nội bộ. Dân tình lo ngại, nếu đế chế giải trí này rơi vào tay HYBE chi phối, SM sẽ không còn tính riêng biệt và tự do sáng tạo, đó thực sự là một tổn thất của Kpop.

YG vẫn nổi tiếng nhưng đi kèm với loạt tai tiếng

Năm 2019, YG rơi vào "vũng bùn" bởi loạt scandal bủa vây. Cho đến hiện tại, 2019 vẫn là năm kinh hoàng đối với fan Kpop và đặc biệt là fan nhà YG. Hàng loạt nghệ sĩ như Seungri (BIGBANG), B.I (iKON) hay chủ tịch Yang Hyun Suk vướng phải cáo buộc vi phạm pháp luật. Seungri cùng bê bối Burning Sun đã kéo theo sự sụp đổ của nhiều ngôi sao, cựu idol rời BIGBANG trong thời điểm 4 thành viên khác đang nhập ngũ và phải thực thi án tù. Trưởng nhóm iKON B.I bị tố cáo dùng chất kích thích, rời nhóm khi sự nghiệp iKON đang trên đà phát triển. Bê bối có tính đả kích nhất với YG là các cáo buộc của Yang Hyun Suk, ông phải rời ghế chủ tịch, để lại một năm "thê thảm", giá cổ phiếu tuột giảm 40%.

Ngày tàn của Big 3 đã đến, công ty đang thống lĩnh Kpop chính là... - Ảnh 3.

YG lao đao bởi loạt scandal chấn động năm 2019

Tưởng như sụp đổ, nhưng YG đã trụ vững một cách ngoạn mục với sự thành công toàn cầu của BLACKPINK. 4 cô gái chính là thành tựu lớn nhất của YG trong những năm gần đây, dần khẳng định tên tuổi và vụt sáng tại quốc tế. Đi qua năm "đại hoạ" 2019, BLACKPINK hiện tại đã tự tin xưng danh nhóm nhạc nữ số 1, biểu tượng giải trí thế hệ mới.

Ngày tàn của Big 3 đã đến, công ty đang thống lĩnh Kpop chính là... - Ảnh 4.

BLACKPINK đã vượt qua "năm hạn" của YG một cách đáng ngưỡng mộ

YG của 2023 khởi sắc khi có BLACKPINK đang trên đỉnh cao sự nghiệp, G-Dragon chuẩn bị comeback và nhóm nữ mới Baby Monster nhận về phản ứng tích cực. Dù đã ổn định các hoạt động và duy trì được sức hút cho các dự án, nhưng danh tiếng YG vẫn bị vấy bẩn vì loạt scandal chấn động. Những nhóm nhạc đến từ ông lớn này phải mất nhiều thời gian hơn để được công chúng đón nhận, đó cũng chính là một thử thách cho nghệ sĩ khi ra mắt dưới trướng YG.

Ngày tàn của Big 3 đã đến, công ty đang thống lĩnh Kpop chính là... - Ảnh 5.

Nhóm nhạc mới ra mắt của YG sẽ gặp nhiều thử thách bởi sự suy xét từ công chúng

JYP dần mờ nhạt dù từng tạo ra loạt girlgroup đình đám

Cạnh tranh trực tiếp cùng SM từ những năm đầu tiên, JYP tạo dựng thành công thương hiệu giải trí với những nhóm nhạc đại diện cho từng thế hệ như G.O.D, Wonder Girls, 2PM, miss A, TWICE,... Thế nhưng, những năm gần đây, JYP dường như đánh mất phong độ khi 2 nhóm nhạc gen 4 đều không thể giữ vững ngôi vị hàng đầu.

Ngày tàn của Big 3 đã đến, công ty đang thống lĩnh Kpop chính là... - Ảnh 6.

TWICE là thành tựu dễ thấy nhất của JYP

Sau thành công của Wonder Girls và TWICE, nhóm nhạc nữ được xem như thế mạnh của JYP. Công ty tiếp tục tạo dấu ấn qua ITZY, nhóm nhạc tiên phong của thế hệ thứ 4. Nhưng hào quang đến nhanh lại không bền. ITZY dần đánh mất sự thu hút, thành tích tụt giảm qua từng năm và cuối cùng trở nên mờ nhạt trong thời điểm các nhóm nhạc nữ gen 4 liên tục chiếm lĩnh thị trường. Hệ quả này phần lớn đến từ định hướng mà JYP dành cho ITZY đã không còn phù hợp.

Ngày tàn của Big 3 đã đến, công ty đang thống lĩnh Kpop chính là... - Ảnh 7.

ITZY từ nhóm nữ tiên phong gen 4 đã trở nên mờ nhạt

Đến với NMIXX, JYP là công ty tốc độ nhất khi cho ra mắt nhóm nhạc nữ gen 4 thứ 2. Thế nhưng, với thử nghiệm nhạc mix-pop cực kỳ khó ngấm, NMIXX hoàn toàn thất thế trước 2 đối thủ ra mắt cùng thời điểm: IVE và NewJeans. Nhóm được nhận xét có kỹ năng live tốt, visual nổi bật, có cả "nhan sắc đệ nhất gen 4" Sullyoon nhưng lại mất hút trong các BXH âm nhạc. Nhóm cũng đã mất đi thành viên hút fan khi Jinni rời nhóm chỉ sau 1 năm debut. Thành tích của NMIXX không thể so với các nhóm nhạc nữ cùng thời. Fan dần mất kiên nhẫn với JYP, không còn đặt nhiều kỳ vọng cho những sản phẩm sắp tới của NMIXX.

Ngày tàn của Big 3 đã đến, công ty đang thống lĩnh Kpop chính là... - Ảnh 8.

NMIXX có nhiều yếu tố để thành công nhưng không thể bật lên vì âm nhạc khó ngấm

HYBE - tập đoàn ăn nên làm ra nhờ BTS, có 2 tân binh vô cùng nổi bật

Trong khi 3 công ty lớn SM, YG và JYP gặp nhiều vấn đề thì HYBE chính là tập đoàn chiếm ưu thế nhất. Nhờ sự thành công của BTS, Big Hit đã chuyển từ một công ty nhỏ thành tập đoàn mới nổi HYBE, "bành trướng" tiềm lực tài chính toàn thế giới. Công chúng ngỡ ngàng trước những thương vụ "bạc tỷ" mà HYBE thực hiện gần đây. Không chỉ mua lại hãng thu lớn tại Mỹ, HYBE trở thành cổ đông lớn nhất của SM và còn tham gia kinh doanh ở nhiều lĩnh vực ngoài âm nhạc.

Ngày tàn của Big 3 đã đến, công ty đang thống lĩnh Kpop chính là... - Ảnh 9.

Nhờ BTS, Bang Si Hyuk biến Big Hit từ công ty nhỏ trở thành thế lực giải trí HYBE

Không để tập đoàn phụ thuộc vào BTS, HYBE tiến hành cho ra mắt các nhóm nhạc thế hệ mới và đặc biệt thành công cùng NewJeans. Nhóm nhạc nữ mới được tạo ra bởi Min Hee Jin đang trở thành siêu tân binh thế hệ mới, gặt hái thành công từ Hàn Quốc đến quốc tế. Bên cạnh đó, LE SSERAFIM cũng là một tân binh đáng gờm, có lượng fan đông đảo và thành tích tốt trong các đợt comeback.

Ngày tàn của Big 3 đã đến, công ty đang thống lĩnh Kpop chính là... - Ảnh 10.

NewJeans

Ngày tàn của Big 3 đã đến, công ty đang thống lĩnh Kpop chính là... - Ảnh 11.

LE SSERAFIM đều đạt được thành tích ấn tượng

Tình hình hiện tại, có thể thấy Big 3 Kpop đang dần "thất thế" trước HYBE. Sự chuyển giao thế hệ xảy ra ở bất cứ đâu, Kpop cũng không ngoại lệ. Nhiều khán giả dự đoán, có lẽ Kpop đang dần "đổi chủ".