Main dancer nổi bật của các nhóm nhạc trong mắt fan: Lisa, Momo cứ “lên sàn” là đoạt spotlight, Kai (EXO) “sinh ra để nhảy” nhưng BTS lại gây hụt hẫng

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 08:30 24/03/2020

Cư dân mạng đã đưa ra nhận xét về thần thái và kĩ năng vũ đạo của hàng loạt main dancer nổi tiếng của Kpop.

Thần tượng nào cũng được rèn luyện kĩ năng nhảy, thế nhưng chỉ những người xuất sắc nhất mới được giao cho vị trí main dancer trong nhóm. Mới đây, cộng đồng fan Kpop trên một diễn đàn lớn đã bàn luận sôi nổi về hàng loạt main dancer đang hoạt động trong các nhóm nhạc hiện nay. 14 gương mặt mà cư dân mạng nhắc đến không chỉ nổi bần bật so với các đồng đội của họ trong nhóm mà còn là những vũ công xuất sắc hàng đầu.

Ten (NCT/ WayV)

Main dancer nổi bật của các nhóm nhạc trong mắt fan: Lisa, Momo cứ “lên sàn” là đoạt spotlight, Kai (EXO) “sinh ra để nhảy” nhưng BTS lại gây hụt hẫng - Ảnh 1.

Ten là main dancer của hàng loạt nhóm nhỏ thuộc NCT. Khi debut trong SuperM, anh tiếp tục đảm nhận vị trí này. Rất nhiều cư dân mạng đã khen ngợi kĩ năng vũ đạo của nam idol người Thái Lan và cho rằng anh thực sự biết cách làm bản thân nổi bật trong bất kì nhóm nhạc nào mà mình tham gia. Họ để lại những bình luận như: "Tôi nghĩ anh ấy cũng có vị trí của riêng mình trong SuperM", "Tôi mới thích Kpop và NCT nhưng Ten đã làm tôi choáng ngợp vì là một nghệ sĩ trình diễn tuyệt vời",…

Ten (NCT) cover dance "Taki Taki"

Momo (TWICE)

Main dancer nổi bật của các nhóm nhạc trong mắt fan: Lisa, Momo cứ “lên sàn” là đoạt spotlight, Kai (EXO) “sinh ra để nhảy” nhưng BTS lại gây hụt hẫng - Ảnh 3.

Momo nổi tiếng có kĩ năng nhảy giỏi kể từ khi thi show sống còn "Sixteen" và đây cũng là lý do để JYP giữ cô lại, bổ sung vào đội hình TWICE ở phút chót. Dù trong nhóm có rất nhiều thành viên có vũ đạo tốt nhưng cư dân mạng đồng lòng cho rằng Momo vẫn là người nổi trội hơn cả bởi cách cô di chuyển luôn có nét đặc biệt, khác với những người còn lại. Các phân đoạn solo trong bài chính là cơ hội để nữ idol người Nhật khoe kĩ năng vượt trội, khẳng định cô xứng đáng với vị trí main dancer của nhóm.

"Paradise Lost", "Problem", "The Way You Love Me" - Momo (Sixteen)

Một số netizen còn quan sát Momo kĩ lưỡng đến nỗi họ cho rằng hình thể của nữ ca sĩ có ảnh hưởng lớn đến khả năng nhảy của cô nàng: "Momo có hình thể đẹp, các đường cong của cô ấy vô cùng rõ ràng. Cô ấy di chuyển gọn gàng và điều này có được từ quá khứ học waacking, khi cô ấy phải dứt khoát và chính xác và nhờ đó, nó rất có lợi với vũ đạo của TWICE".

Fancam "Feel Special" - Momo (TWICE)

Kai (EXO)

Main dancer nổi bật của các nhóm nhạc trong mắt fan: Lisa, Momo cứ “lên sàn” là đoạt spotlight, Kai (EXO) “sinh ra để nhảy” nhưng BTS lại gây hụt hẫng - Ảnh 6.

Kai là 1 trong những dancer xuất sắc nhất Kpop Gen 3. Vũ đạo của anh vừa có sự mạnh mẽ, lại có nét uyển chuyển, duyên dáng. Nhận xét về kĩ năng của main dancer EXO, cư dân mạng bình luận ngắn gọn như sau: "Như thể anh ấy sinh ra để nhảy múa, và rõ ràng là từ khi EXO debut anh ấy đã nổi bần bật cho dù là nhảy với bất kì ai".

"Baby Don't Cry" - Kai (EXO)

Lisa (BLACKPINK)

Main dancer nổi bật của các nhóm nhạc trong mắt fan: Lisa, Momo cứ “lên sàn” là đoạt spotlight, Kai (EXO) “sinh ra để nhảy” nhưng BTS lại gây hụt hẫng - Ảnh 8.

Kĩ năng nhảy của Lisa đã được nhiều vũ công chuyên nghiệp công nhận. Điểm mạnh của cô chính là kĩ thuật bởi kể cả khi thực hiện những động tác đơn giản, main dancer của BLACKPINK luôn thể hiện mình là người nổi bật nhất.

Lisa khoe vũ đạo trong "LILI's FILM #2"

Một fan bình luận: "Cô ấy luôn biểu diễn một cách mạnh mẽ, quyết liệt. Cô ấy có thể kiểm soát được lực của mình và có thần thái sân khấu tốt. Từ những gì tôi thấy thì Lisa có phong cách thể hiện rất độc đáo. Cô nàng nổi bật trong nhóm chủ yếu là vì trong khi những thành viên khác chỉ làm theo vũ đạo, cô ấy biến chúng thành của mình. Nếu so với Lisa thì đáng tiếc là những người còn lại hơi yếu và tôi rất muốn thấy cô ấy thử những vũ đạo nhẹ nhàng, hoặc thứ gì mới mẻ hơn".

Hoya (cựu thành viên INFINITE)

Main dancer nổi bật của các nhóm nhạc trong mắt fan: Lisa, Momo cứ “lên sàn” là đoạt spotlight, Kai (EXO) “sinh ra để nhảy” nhưng BTS lại gây hụt hẫng - Ảnh 10.

INFINITE nổi tiếng với những điệu nhảy đồng đều, nhưng khi Hoya còn trong nhóm, anh vẫn là thành viên nổi bật nhất. Là vũ công chính nên Hoya luôn biết cách kiểm soát cơ thể và lực nhảy của anh. Kể cả khi nam idol không đứng ở vị trí chính giữa, anh vẫn luôn khiến người khác phải chú ý đến mình.

Hoya cover "Problem" (Ariana Grande)

Một fan kể về ấn tượng khi xem cựu thành viên INFINITE biểu diễn như sau: "Khi Hoya còn trong nhóm, tôi luôn đọc được bình luận mà fan mới để lại trong video luyện tập vũ đạo của INFINITE rằng họ luôn tự động nhìn về phía anh ấy. Kể cả khi Hoya không đứng ở vị trí center ở phần dancebreak, vũ đạo của anh ấy vẫn rất thu hút. Chúng ta đều biết anh ấy yêu thích vũ đạo đến thế nào mà".

Seungyeon (CLC)

Main dancer nổi bật của các nhóm nhạc trong mắt fan: Lisa, Momo cứ “lên sàn” là đoạt spotlight, Kai (EXO) “sinh ra để nhảy” nhưng BTS lại gây hụt hẫng - Ảnh 12.

Seungyeon cũng là 1 trong những main dancer được cư dân mạng đánh giá cao về tài năng vũ đạo. Nữ idol sở hữu bước nhảy pha trộn giữa sexy và mạnh mẽ cùng nhịp điệu uyển chuyển. Kết hợp với những biểu cảm đắt giá, Seungyeon luôn biết cách làm bản thân nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn khi bước lên sân khấu. Dù cô chưa được đánh giá đúng với thực lực của mình nhưng trong đội hình CLC mỗi lần biểu diễn, cô chính là người gây chú ý nhất.

Seungyeon (CLC) - "7 rings" dance cover

Lee Know (Stray Kids)

Main dancer nổi bật của các nhóm nhạc trong mắt fan: Lisa, Momo cứ “lên sàn” là đoạt spotlight, Kai (EXO) “sinh ra để nhảy” nhưng BTS lại gây hụt hẫng - Ảnh 14.

Dù Stray Kids còn một main dancer khác là Hyunjin, các thành viên khác cũng nhảy giỏi không kém nhưng nhiều người vẫn cho rằng Lee Know là thành viên gây ấn tượng nhất. Họ nhận xét: "Hyunjin, Felix và Bang Chan đều là vũ công xuất sắc, nhưng Lee Know đem lại sự dễ chịu, gọn gàng trong các bước nhảy, điều đó khiến anh ấy có phần nhỉnh hơn những người còn lại".

Fancam "Side Effects" – Lee Know (Stray Kids)

Chaeyeon (IZ*ONE)

Main dancer nổi bật của các nhóm nhạc trong mắt fan: Lisa, Momo cứ “lên sàn” là đoạt spotlight, Kai (EXO) “sinh ra để nhảy” nhưng BTS lại gây hụt hẫng - Ảnh 16.

Chaeyeon mới ra mắt được 2 năm nhưng kĩ năng nhảy của cô đã được đánh giá cao không kém các đàn anh, đàn chị trong Kpop. Main dancer của IZ*ONE có biệt danh là "lông vũ" vì khả năng thực hiện các vũ đạo với động tác nhẹ nhàng nhưng tràn đầy năng lượng.

Netizen đánh giá: "Chúng ta đã xem cô ấy cover nhiều điệu nhảy, vài lần thể hiện freestyle và cô ấy vô cùng phù hợp với biệt danh "lông vũ". Vóc người Chaeyeong có thể không rắn rỏi nhưng nền tảng vũ đạo lại đa dạng hơn những người khác. Cô ấy dường như có thể thử nhiều phong cách nhảy, và điều đó giúp cô nàng linh hoạt hơn rất nhiều. Tôi mong được thấy cô ấy giải quyết 1 số vũ đạo như waacking hoặc krumping hay thậm chí là nhảy đương đại để xem Chaeyeon có thể linh hoạt đến thế nào".

Video vũ đạo tổng hợp của Chaeyeon (IZ*ONE)

Hwanwoong (ONEUS)

Main dancer nổi bật của các nhóm nhạc trong mắt fan: Lisa, Momo cứ “lên sàn” là đoạt spotlight, Kai (EXO) “sinh ra để nhảy” nhưng BTS lại gây hụt hẫng - Ảnh 18.

Kĩ năng nhảy của Hwanwoong đã được công nhận khi anh tranh tài ở Produce 101 mùa 2. Debut với ONEUS, nhiều người cho rằng nam idol không những xuất sắc nhất ONEUS mà còn nằm trong top idol dancer giỏi nhất Kpop trong những năm gần đây.

Phân tích phong cách nhảy của Hwanwoong, một cư dân mạng cho biết: "Không phải những thành viên khác nhảy chưa tốt, nhưng Hwanwoong quá nổi bật. Anh ấy có thể là 1 trong những vũ công giỏi nhất trong giới thần tượng những năm gần đây, và điều đó đã được chứng minh. Anh ấy kiểm soát tốt, có sự trôi chảy, biểu cảm thì "ăn tiền" và còn là biên đạo giỏi. Nếu xem ONEUS biểu diễn, bạn sẽ dành 80% thời gian để ngắm Hwanwoong, trừ khi bạn quyết tâm chú ý vào thứ gì khác".

Hwanwoong (ONEUS) nhảy solo

Hyoyeon (SNSD)

Main dancer nổi bật của các nhóm nhạc trong mắt fan: Lisa, Momo cứ “lên sàn” là đoạt spotlight, Kai (EXO) “sinh ra để nhảy” nhưng BTS lại gây hụt hẫng - Ảnh 20.

Gần như không có gì đáng bàn cãi xung quanh kĩ năng nhảy của Hyoyeon khi từ rất nhiều năm trước cô đã được mệnh danh là "cỗ máy nhảy" của Kpop Gen 2. Thành viên SNSD "cân trọn" những động tác nhẹ nhàng, nữ tính cho đến mạnh mẽ, "cool" ngầu. Nhiều năm kinh nghiệm còn tạo nên sự đa dạng trong những bước nhảy của Hyoyeon.

Hyoyeon (SNSD) phô diễn khả năng vũ đạo

Cư dân mạng bình luận: "Hyoyeon có chút phong cách đường phố mà tôi rất thích. Kinh nghiệm qua năm tháng của cô ấy thể hiện rõ ràng bởi bạn có thể thấy cô ấy thể hiện nhiều phong cách một cách liền mạch. Cô ấy tỏa ra nét mạnh mẽ hiếm thấy ở phụ nữ, và điều này thật thú vị bởi phong cách âm nhạc của SNSD thường được cho là đối lập với điều này. Tôi thật thắc mắc không biết cô ấy đối với vũ đạo ngày nay như thế nào, nhất là với vai trò idol tiền bối. Tôi tự hỏi cô ấy liệu có thể cạnh tranh không".

Yunho (ATEEZ)

Main dancer nổi bật của các nhóm nhạc trong mắt fan: Lisa, Momo cứ “lên sàn” là đoạt spotlight, Kai (EXO) “sinh ra để nhảy” nhưng BTS lại gây hụt hẫng - Ảnh 22.

ATEEZ hiện là 1 trong những tân binh Kpop được săn đón nhất tại Mỹ, trong đó rất nhiều người phải công nhận tài năng vũ đạo của Yunho. Thông thường, các idol có chiều cao vượt trội thường gặp khó khăn khi nhảy, nhưng điều này lại không xảy ra với anh chàng. Dù Yunho cao 1m84 nhưng anh vẫn phối hợp nhịp nhàng với các thành viên, không để bản thân trở nên "lạc quẻ".

So sánh Yunho với những idol cao lớn khác, cư dân mạng bình luận: "Những idol có chân tay dài phải nhảy trước một nhịp và không thể thể hiện hết mình. Nhưng với Yunho, anh ấy lại hòa hợp với những thành viên thấp hơn trong khi vẫn giữ được sự kiểm soát tốt. Anh ấy vẫn còn bị đánh giá thấp trong giới vũ công, nhưng hẳn là 1 trong những người giỏi nhất của thế hệ mới".

Yunho (ATEEZ) nhảy solo trên nhần nhạc "Coco" (O.T. Genasis)

Yves (LOONA)

Main dancer nổi bật của các nhóm nhạc trong mắt fan: Lisa, Momo cứ “lên sàn” là đoạt spotlight, Kai (EXO) “sinh ra để nhảy” nhưng BTS lại gây hụt hẫng - Ảnh 24.

LOONA không chia vị trí chính thức cho các thành viên, bản thân dàn dancer của nhóm cũng vô cùng xuất sắc, nhưng với 1 số fan Kpop thì Yves vẫn là người nổi bật nhất nhờ sự dứt khoát và biểu cảm cô thể hiện trên sân khấu.

Cư dân mạng nhận xét: "LOONA có dàn dance-line mạnh, ai cũng có thể làm main dancer, nhưng Yves thể hiện rõ ràng rằng cô ấy là vũ công ấn tượng nhất".

"new" MV - Yves (LOONA)

Taemin (SHINee)

Main dancer nổi bật của các nhóm nhạc trong mắt fan: Lisa, Momo cứ “lên sàn” là đoạt spotlight, Kai (EXO) “sinh ra để nhảy” nhưng BTS lại gây hụt hẫng - Ảnh 26.

Taemin được chỉ định làm main dancer của SHINee khi mới 15 tuổi, chứng tỏ SM Entertainment đã nhìn thấy tiềm năng và tố chất của anh. Điều này cũng đã được các fan Kpop nhận ra và công nhận.

Một fan nhận xét về Taemin như sau: "Taemin làm vũ công chính là hoàn toàn có lý do. Đó là vì anh ấy toát ra sự khác biệt. Hiếm khi người ta thấy các idol Kpop làm điều gì đó khác lạ, không giống những người khác. Hãy nhìn cách anh ấy thực hiện những động tác có phần nữ tính, làm việc với những người như Koharu (một dancer người Nhật) và dễ dàng biến đổi bước nhảy của mình thành nghệ thuật. Trong khi các thành viên SHINee có thói quen khó khăn, anh ấy mang lại sự khéo léo và giản đơn mà tôi nghĩ khó có thể đạt được. Anh ấy chỉ đơn giản là tỏa sáng".

Màn trình diễn "Move" đỉnh cao của Taemin

SuA (Dreamcatcher)

Main dancer nổi bật của các nhóm nhạc trong mắt fan: Lisa, Momo cứ “lên sàn” là đoạt spotlight, Kai (EXO) “sinh ra để nhảy” nhưng BTS lại gây hụt hẫng - Ảnh 28.

SuA nhận được sự đánh giá cao của các fan Kpop vì những bước nhảy sắc bén của cô. Để miêu tả kĩ năng vũ đạo của main dancer nhóm Dreamcatcher, họ nhận xét: "Tôi biết rằng cả nhóm đều là vũ công giỏi, nhưng SuA vẫn thể hiện rõ ràng hơn những người khác một chút", "Tôi biết là trò đùa nhưng mỗi lần nhìn SuA nhảy ở ngoài trời hay trong phòng tập, tôi đều cười và nói ‘Bạn không phải nhảy mạnh đến thế đâu’. Nghe thì hơi kì nhưng cứ như thể cô ấy và vũ đạo đã nhập làm một".

Sua (Dreamcatcher) nhảy trên nền nhạc "Copycat"

14 main dancer trong đề tài thảo luận của cộng đồng fan Kpop đều là những gương mặt nổi bật trong nhóm nhạc của họ. Tuy nhiên, nhiều người không khỏi hụt hẫng vì Jimin và j-hope (BTS) hay Seulgi (Red Velvet) không được đề cập đến trong danh sách. 

Main dancer nổi bật của các nhóm nhạc trong mắt fan: Lisa, Momo cứ “lên sàn” là đoạt spotlight, Kai (EXO) “sinh ra để nhảy” nhưng BTS lại gây hụt hẫng - Ảnh 30.

Jimin và j-hope

Main dancer nổi bật của các nhóm nhạc trong mắt fan: Lisa, Momo cứ “lên sàn” là đoạt spotlight, Kai (EXO) “sinh ra để nhảy” nhưng BTS lại gây hụt hẫng - Ảnh 31.

... hay Seulgi đều là những main dancer có tiếng nhưng lại không được nhắc đến

Jimin và j-hope đều là main dancer của BTS, họ không những là vũ công giỏi mà còn tạo nên phong cách vũ đạo đặc trưng của nhóm nhạc của mình. Tương tự, Seulgi là thành viên nổi bật nhất Red Velvet nếu xét về mặt vũ đạo. Do đó, thiếu đi những idol này là điều tiếc nuối lớn với nhiều người hâm mộ.

Nguồn tham khảo: KB