TIN TỨC VỀ Luật quảng cáo - Luat quang cao
Luật quảng cáo
-
Từ ngày 5.7, muốn quảng cáo “nhất”, “duy nhất” phải có tài liệu chứng minh
Bộ VHTTDL vừa ban hành Thông tư số 12/2026/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 5.7.2026. -
Từ 15/2, quảng cáo video trên mạng phải cho tắt sau 5 giây!
“Tuyệt vời luôn. Chứ em coi 1 bộ phim hơn 1 tiếng mà quảng cáo cũng phải 5 lần” - là phản ứng của cư dân mạng với tin vui này. -
Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam: "KOL, KOC có quyền hỏi ngược lại nhãn hàng để tự đi kiểm định"
Đó là chia sẻ gây chú ý trong sự kiện quy tụ đông đảo KOL, KOC tại TP.HCM vào hôm nay 2/12. -
Người có ảnh hưởng không được quảng cáo nếu chưa dùng, hiểu sản phẩm
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo quy định người có ảnh hưởng có nghĩa vụ xác minh về độ tin cậy của người quảng cáo. -
Cấm quảng cáo gây hiểu lầm về tính năng, chất lượng, công dụng của sản phẩm
Nội dung quảng cáo phải trung thực, chính xác, rõ ràng; không gây hiểu lầm về tính năng, chất lượng, công dụng, tác dụng của sản phẩm. -
Đề xuất nhiều quy định mới khi người có ảnh hưởng quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội
Khi đăng tải ý kiến, cảm nhận về mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ trên mạng xã hội, người có ảnh hưởng tham gia quảng cáo phải trực tiếp sử dụng sản phẩm. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Từ 1/6, hành vi không cho tắt quảng cáo sau 1,5 giây bị phạt đến 15 triệu đồng
Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ 1/6/2021, trong đó có quy định đối với hành vi vi phạm về quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử.