Lời khuyên cuộc sống: Lên xe trước, điều chỉnh tư thế sau, chớ làm ngược!

Ứng Hà Chi, Theo Thanh Niên Việt 23:15 12/03/2025
Chia sẻ

Hãy làm để bước vào chu kỳ thử nghiệm, phản hồi, sửa lỗi, tiến bộ, và có ít nhất 50% khả năng bạn sẽ thành công mà không phải hối tiếc.

Có hai nhà sư, một nghèo và một giàu, cả hai đều có kế hoạch hành hương đến biển Đông. Nhà sư giàu có đã chuẩn bị ra khơi từ lâu, còn nhà sư nghèo chỉ mang theo một chiếc bát.

Một tháng sau, nhà sư nghèo trở về sau chuyến hành hương đến, trong khi nhà sư giàu có vẫn đang bận rộn chuẩn bị.

Mọi thứ trên thế gian này đều dễ dàng lên ý tưởng nhưng lại khó thực hiện. Nếu bạn cứ theo đuổi sự hoàn hảo, cuối cùng bạn sẽ thấy mình đang đứng im trong vòng tròn. Cứ làm mọi thứ trước và đừng lo lắng quá nhiều.

Hãy luôn nhớ: Lên xe trước, sau đó điều chỉnh tư thế, chỉ khi đó bạn mới có thể nắm bắt được cơ hội.

Suy nghĩ là vấn đề, hành động là câu trả lời

Bộ phim ăn khách nhất trong dịp Tết Nguyên đán năm nay là "Na Tra: Quỷ thiếu niên chinh phục Long Vương".

Một cuộc phỏng vấn với đạo diễn Jiaozi về "điều quan trọng nhất khi kiếm sống" khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Người dẫn chương trình nghĩ rằng đạo diễn sẽ nói điều gì đó sâu sắc, nhưng không ngờ đạo diễn mỉm cười chia sẻ: Điều quan trọng nhất là phải "ra mặt trước".

"Trong quá trình thực hiện bộ phim, chúng tôi gặp phải nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật. Lấy cảnh đấu giữa tộc rồng và các chiến binh, tướng lĩnh thiên thần làm ví dụ. Đội ngũ mất 1,5 năm để sản xuất chỉ vài phút cho cảnh phát sóng", đạo diễn cho biết.

Lời khuyên cuộc sống: Lên xe trước, điều chỉnh tư thế sau, chớ làm ngược!- Ảnh 1.

Ông chia sẻ rằng, khi đến bước đường cùng, bạn sẽ thấy mình luôn có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề. Vì vậy, đừng sợ rằng bạn không thể làm được hoặc không thể làm tốt. Chỉ cần nỗ lực, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Mọi con đường trên thế giới đều là giấc mơ trước khi bạn lên đường và luôn tồn tại vô vàn thử thách. Nhưng chỉ khi bạn dũng cảm bước đi, bạn mới có thể biết được khoảng cách, những khúc quanh và ngã rẽ của nó. Và chỉ khi đó, bạn mới đến gần hơn với ước mơ của mình.

Cuộc sống không giống như nấu ăn, nơi bạn phải chuẩn bị tất cả các nguyên liệu trước khi cho vào nồi. Rốt cuộc, thế giới người lớn sẽ không đợi bạn chuẩn bị đầy đủ cho mọi thứ. Suy nghĩ là một vấn đề, hành động là câu trả lời. Trong trò chơi cuộc sống, bạn chỉ có thể chiến thắng nếu bạn ngồi vào bàn.

Đừng bao giờ dành thời gian cho sự lo lắng, mà hãy làm mọi việc trước rồi hãy nói về chúng.

Khi Lý Tử Thất mới bắt đầu quay video, không có ai hướng dẫn nên cô phải tự mày mò từng chút. Không có ai đi theo để quay phim nên cô phải liên tục điều chỉnh góc quay bằng điện thoại di động. Lý Tử Thất khá vất vả khi phải mang theo chân máy quay lại nhiều lần.

Nhờ kịp thời bắt tay thực hiện và kiên trì, Lý Tử Thất đã tạo ra những video thú vị, được đông đảo mọi người biết tới.

Nếu bạn làm mọi thứ trước tiên, bạn đã chiếm được cảm tình của 99% mọi người. Một khởi đầu khó khăn chính là khởi đầu tốt nhất. Nếu bạn muốn làm điều gì đó, đừng do dự hay sợ hãi, hãy dũng cảm thực hiện.

Dũng cảm bắt đầu để biến ước mơ thành sự thật

Với người làm sáng tạo nội dung, việc có ý tưởng và thực hiện luôn là điều nan giải. Dù trong đầu chưa có ý tưởng, họ vẫn phải bật máy tính, gõ phím một cách bình thường, viết ra bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu, rồi cảm xúc sẽ tới.

Ngồi đó mơ mộng và mở máy tính để bắt đầu viết là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Chỉ khi bạn bắt đầu làm điều gì đó, bạn mới biết cách điều chỉnh và cách tiến hành. Nếu bạn không bắt đầu hành động, bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ.

Lời khuyên cuộc sống: Lên xe trước, điều chỉnh tư thế sau, chớ làm ngược!- Ảnh 2.

Nếu một người suy nghĩ quá nhiều, sợ hãi mọi thứ và cân nhắc quá nhiều đến được mất, thì thường sẽ chẳng đạt được điều gì cả.

Những người thực sự có thể làm được những điều vĩ đại có thể không phải là người thông minh nhất, nhưng họ chắc chắn là những người gan dạ dám bắt đầu. Các chuyên gia học trong khi làm và tiến bộ thông qua việc khám phá liên tục.

Bi kịch lớn nhất trong cuộc sống là suốt ngày làm những điều lớn lao trong tâm trí nhưng thực tế lại trở nên nhút nhát.

Một hành động còn hơn vạn nỗi lo lắng

Lý Ân Nặc đã viết trong tác phẩm "Quyền lực đến từ đâu": "Chúng ta chuẩn bị bằng cách thực hiện, chứ không phải bằng cách chuẩn bị để thực hiện".

Trong cuộc sống, nhiều người luôn có tâm lý cân nhắc rằng: đợi đến khi điều kiện tốt hơn, sự chuẩn bị đầy đủ hơn, điều kiện chín chắn hơn. Điều kiện được tạo ra thông qua hành động, không phải chờ đợi. Chỉ có hành động mới tìm ra lối thoát.

Một blogger nọ chia sẻ rằng anh có ước mơ mở một quán cà phê. Khi anh lên kế hoạch, hàng loạt mối lo ập tới bủa vây tâm trí: Không đủ vốn, khó khăn trong việc lựa chọn địa điểm, cạnh tranh thị trường khốc liệt, thiếu kinh nghiệm quản lý,...

Những khó khăn này như những ngọn núi đè nặng đến mức khiến anh ngạt thở và cuối cùng, anh từ bỏ ý định. Cho đến một ngày, khi đang đọc tiểu sử của một doanh nhân, anh đã đọc được đoạn văn: “Trên con đường khởi nghiệp, kẻ thù lớn nhất thường không phải là những khó khăn bên ngoài mà là nỗi sợ hãi và sự do dự bên trong. Chỉ khi bạn thực sự bước đi, bạn mới thấy khó khăn không đáng sợ như bạn tưởng tượng".

Những lời này như ánh sáng xua tan sương mù trong lòng anh. Anh đã vượt qua nỗi sợ hãi và bắt đầu thực hiện kế hoạch mở quán cà phê.

Lời khuyên cuộc sống: Lên xe trước, điều chỉnh tư thế sau, chớ làm ngược!- Ảnh 3.

Về việc lựa chọn địa điểm, anh đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu thị trường và cuối cùng đã tìm được địa điểm tốt, giá thuê hợp lý. Để bù đắp cho việc thiếu kinh nghiệm quản lý, anh đã tham gia một số khóa đào tạo khởi nghiệp và tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm trong ngành.

Anh gặp khá nhiều thách thức trong quá trình chuẩn bị, nhưng cuối cùng mọi vấn đề đều được giải quyết. Sau đó, quán cà phê của anh khai trương thuận lợi và nhanh chóng tạo được tiếng vang trong vùng vì phong cách độc đáo, dịch vụ chất lượng cao.

***

CEO Tuo Buhua: "Trong cuộc sống luôn có nhiều tình huống khó xử. Nếu bạn đang đấu tranh giữa việc làm và không làm một việc gì đó, thì đừng nghĩ đi nghĩ lại về nó, hãy làm ngay đi. Người liều lĩnh có nhiều khả năng chiến thắng hơn.

Bởi nếu bạn không làm, thứ này sẽ mãi mãi chỉ là tưởng tượng trong đầu bạn. Hãy làm để bước vào chu kỳ thử nghiệm, phản hồi, sửa lỗi, tiến bộ, và có ít nhất 50% khả năng bạn sẽ thành công mà không phải hối tiếc".


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày