Năm 2019, tài khoản ngân hàng của người phụ nữ tên Lý Tiểu Ngọc (Quảng Châu, Trung Quốc) bất ngờ nhận được thêm 600.000 NDT (2,1 tỷ đồng). Chưa kịp tra soát giao dịch lạ, Tiểu Ngọc nhận cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là Trương Văn. Trương Văn cho biết bản thân đã vô tình chuyển tiền nhầm vào tài khoản của Tiểu Ngọc. Để chứng minh những lời nói của bản thân là thật, người này đọc đúng số tài khoản của Tiểu Ngọc và số tiền đã chuyển.
Lý Tiểu Ngọc không nghĩ nhiều, chuyển lại vào số tài khoản Trương Văn theo yêu cầu để nhanh chóng xử lý công việc cá nhân. Tuy nhiên 3 tháng sau, Tiểu Ngọc lại nhận được cuộc gọi từ người lạ, nhưng lần này là thông báo: “Đã đến hẹn trả nợ của cô, hãy nhanh chóng trả 600.000 NDT và lãi suất như đã thoả thuận”. Ban đầu Tiểu Ngọc phủ nhận khoản vay này, cho rằng đây chỉ là trò đùa từ bạn bè, nhưng nghe người ở đầu dây bên kia giải thích cô mới vỡ lẽ.
Ảnh minh hoạ
Số tiền “chuyển khoản nhầm” 600.000 NDT mà đối tượng Trương Văn nói hoá ra lại là một khoản vay sử dụng chính thông tin cá nhân của Tiểu Ngọc dù cô không hề hay biết. Các đối tượng sẽ đăng ký vay tiền từ ứng dụng tài chính trực tuyến, chỉ cần số căn cước công dân, số điện thoại và số tài khoản ngân hàng là có thể vay thành công. Lý Tiểu Ngọc liên lạc lại với Trương Văn, phát hiện số điện thoại không tồn tại. Những ngày tiếp theo, cô bị đòi nợ ráo riết, phải nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát Trung Quốc.
Cảnh sát thành phố Quảng Châu vào cuộc điều tra, phát hiện đằng sau người tự xưng Trương Văn là đường dây lừa đảo tinh vi. Chúng thu thập thông tin cá nhân bằng các trang web “quay số may mắn trúng thưởng”, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. Nhóm đối tượng này thuê người trúng thưởng giả để thu hút mọi người điền thông tin, sau đó dùng dữ liệu thu được để vay tiền từ các nền tảng cho vay online. Cuối cùng, các đối tượng dùng chiêu thức “chuyển khoản nhầm” nhằm lừa tiền từ nạn nhân nhẹ dạ cả tin.
Bản thân Lý Tiểu Ngọc là người thường xuyên tham gia các trò chơi quay số trúng thưởng trên mạng xã hội nên không khó để các đối tượng này có được thông tin của cô. Cảnh sát truy ra dấu vết từ các giao dịch ngân hàng, nhanh chóng bắt được Trương Văn và đồng bọn. Lực lượng chức năng thành phố Quảng Châu cho rằng, tuy chiêu thức của nhóm đối tượng này không mới, nhưng vẫn có nhiều nạn nhân sập bẫy do chủ quan.
Ảnh minh hoạ
Cảnh sát Trung Quốc cảnh báo mọi người luôn cảnh giác với các khoản tiền bất ngờ được chuyển vào tài khoản, kiểm tra kỹ nguồn gốc của các khoản tiền trước khi quyết định hoàn trả đồng thời bảo vệ thông tin cá nhân như số tài khoản, email, số điện thoại… không chia sẻ với người lạ hay công khai thông tin trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, mọi người cũng không nên quét QR hay truy cập đường link do người lạ không đáng tin cung cấp.
Với những người đột nhiên nhận được khoản tiền lạ, không được sử dụng số tiền này vào chi tiêu cá nhân mà cần đến trực tiếp quầy giao dịch ngân hàng hoặc làm việc với lực lượng chức năng để giải quyết. Trong trường hợp có người yêu cầu gửi lại số tiền chuyển khoản nhầm, cần nhanh chóng xác minh thông tin thông qua ngân hàng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, không chuyển cho người lạ khi không làm chứng từ bên thứ 3.
(Theo Toutiao)