Làn sóng xanh 2018: Các hiện tượng quen thuộc được vinh danh, tiết mục trình diễn chưa "đã"

Mai Mon/ Ảnh: Hoà Trần, Theo Trí Thức Trẻ 06:30 12/01/2019

Gala trao giải "Làn sóng xanh - Next Step 2018" được xem là bước chuyển mình tích cực của BTC chương trình sau nhiều năm trở lại đây có phần hơi nhàm chán, hời hợt cả về nội dung lẫn hình ảnh.

Làn Sóng Xanh là một trong những giải thưởng âm nhạc Việt Nam thường niên và lâu đời nhất. Ra đời từ năm 1997, Làn Sóng Xanh phát sóng top 10 các ca khúc Việt Nam được yêu thích nhất hàng tuần, cuối năm có các đêm công diễn và trao giải hoành tráng, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng. Sau đêm nhạc kỉ niệm 20 năm có phần hụt hẫng, "Làn sóng xanh" đã trở lại với đêm Gala phiên bản mới mang tên "Next Step" tối 11/1.

So với những năm trước, Gala "Làn sóng xanh - Next Step 2018" được xem là một bước tiến của ekip thực hiện với nhiều sự đầu tư trong các tiết mục và nội dung chương trình để mang lại một bức tranh âm nhạc khá đáng nhớ. Chương trình có sự quy tụ của đông đảo dàn nghệ sĩ đình đám bậc nhất Vpop hiện nay, đủ mọi thế hệ từ "đàn anh", "đàn chị" như Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Lam Trường,... hay trẻ hơn với lứa nghệ sĩ mới như Bích Phương, Vũ Cát Tường, Erik, Hoàng Yến Chibi, Nguyễn Trọng Tài,...

Bích Phương, Sơn Tùng M-TP "chiếm sóng" với loạt giải thưởng quan trọng

Dễ dàng nhận thấy trong buổi Gala năm nay, Bích Phương được xem là nghệ sĩ thành công nhất khi cô cùng sản phẩm "Bùa yêu" của mình "chiếm sóng" 6 trên tổng số 16 hạng mục của giải, lần lượt là: "Top 10 ca khúc được yêu thích nhất", "Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất", "Ca khúc của năm", "Giải hoà âm phối khí", "Ca sĩ của năm" và "Sự kết hợp của năm".

Sơn Tùng M-TP, dù năm nay chỉ ra mắt duy nhất một ca khúc là "Chạy ngay đi" nhưng cũng không thua kém đồng nghiệp với loạt giải thưởng quan trọng như "Top 10 ca khúc được yêu thích nhất", "Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất" và "Ca sĩ của năm".

Đây được xem là thành tích đáng tự hào của cả hai nghệ sĩ khi cho ra mắt sản phẩm âm nhạc được đầu tư kĩ lưỡng cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Chúng không chỉ được khán giả yêu mến nhiệt tình mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao về giá trị nghệ thuật.

Bích Phương cùng ekip liên tục nhận giải thưởng

Bên cạnh đó, "Người lạ ơi" cũng đã đem lại cho Orange, NS Châu Đăng Khoa cùng ekip những giải thưởng trong đêm Gala trao giải "Làn sóng xanh - Next Step" với 3 hạng mục "Top 10 ca khúc được yêu thích nhất", "Ca khúc hiện tượng" và "Nghệ sĩ mới của năm".

Chương trình năm nay cũng lần đầu tiên xuất hiện những giải thưởng mới như "Ca khúc nhạc phim được yêu thích nhất" cho "Nụ hôn đánh rơi" (Hoàng Yến Chibi), "Ca khúc được yêu thích nhất trên Radio" cho "Chạm khẽ tim anh một chút thôi" (Noo Phước Thịnh), "Giải thưởng đặc biệt" và giải Vinh danh dành riêng cho Mỹ Tâm.

Làn sóng xanh 2018: Các hiện tượng quen thuộc được vinh danh, tiết mục trình diễn chưa đã - Ảnh 2.

Mỹ Tâm với chiếc cúp Vinh danh đặc biệt trong đêm Gala "Làn sóng xanh - Next Step 2018".

Làn sóng xanh 2018: Các hiện tượng quen thuộc được vinh danh, tiết mục trình diễn chưa đã - Ảnh 3.

Châu Đăng Khoa, Nemo, Karik và Orange nhận giải "Ca khúc hiện tượng" cho "Người lạ ơi".

Làn sóng xanh 2018: Các hiện tượng quen thuộc được vinh danh, tiết mục trình diễn chưa đã - Ảnh 4.

Orange cũng trở thành nghệ sĩ mới được yêu thích nhất trong giải thưởng năm nay.

Có thể thấy, loạt đề cử cùng giải thưởng "Làn sóng xanh" năm nay đã cho thấy sự cập nhật đời sống âm nhạc của giới trẻ hơn trước của BTC. Không chỉ những nghệ sĩ Mainstream quen thuộc đạt giải mà những nghệ sĩ của Underground cũng được ghi nhận bằng việc lọt vào những đề cử quan trọng như "Kém duyên" (Đạt G), "Đã lỡ yêu em nhiều" (JustaTee), "Hôm nay tôi buồn" (Phùng Khánh Linh), "Cùng anh" (Ngọc Dolil),... Đây đều là những ca khúc được giới trẻ "nằm lòng" trong năm 2018 với thành tích đáng kể về lượng tương tác trên MXH. Dù không đạt giải nhưng việc được đề cử trong một giải thưởng có bề dày thời gian, uy tín như "Làn sóng xanh" cũng là động lực lớn để họ cố gắng trong thời gian tới.

Yếu tố chuyên môn năm nay được "Làn sóng xanh" đề cao thông qua 2 hạng mục: Sự kết hợp xuất sắc và Hòa âm phối khí. Sự kết hợp xuất sắc lần đầu vinh danh sự tìm tòi mới lạ trong việc tạo ra một sản phẩm chất lượng, ghi nhận xứng đáng chiến thắng của Phạm Thanh Hà, Tiên Cookie, Dương K và Bích Phương với Bùa yêu. Trong khi đó, hạng mục Hòa âm phối khí năm nay là sự pha trộn thú vị giữa những tên tuổi đang làm mưa làm gió trên thị trường lẫn những gương mặt mới. Một lần nữa, hạng mục này lại gọi tên "Bùa yêu" với phần vinh danh producer Dương K.

KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG LÀN SÓNG XANH NEXT STEP 2018

1. TOP 10 CA KHÚC ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

Ca khúc Người lạ ơi – Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa

Ca khúc Chạm đáy nỗi đau – Nhạc sĩ Vương Quốc Tuân

Ca khúc Chạy ngay đi - Nhạc sĩ Sơn Tùng MTP

Ca khúc Bùa yêu - Nhạc sĩ Phạm Thanh Hà & Nhạc sĩ Tiên Cookie

Ca khúc Duyên mình lỡ - Nhạc sĩ Tú Dưa

Ca khúc Tâm sự tuổi 30 – Nhạc sĩ Trịnh Thăng Bình & Chí Tâm

Ca khúc Đã lỡ yêu em nhiều – Nhạc sĩ Justa Tee

Ca khúc Kém duyên – Nhạc sĩ Hưng Nguyễn

Ca khúc Tận cùng nỗi nhớ - Nhạc sĩ Andiez Nam Trương

Ca khúc Có ai thương em như anh – Nhạc sĩ Bùi Công Nam

2. TOP 10 CA SĨ ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

Ca sĩ Erik

Ca sĩ Isaac

Ca sĩ Đông Nhi

Ca sĩ Bích Phương

Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn

Ca sĩ Hương Tràm

Ca sĩ Tóc Tiên

Ca sĩ Noo Phước Thịnh

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP

Ca sĩ Vũ Cát Tường

3. CA KHÚC CỦA NĂM (40.3% số phiếu của Hội Đồng Bình Chọn)

Ca khúc Bùa yêu

Nhạc sĩ Phạm Thanh Hà & Tiên Cookie

Ca sĩ Bích Phương

4. BÀI HÁT HIỆN TƯỢNG (34.6% số phiếu của Hội Đồng Bình Chọn)

Ca khúc: Người lạ ơi

Nhạc sĩ: Châu Đăng Khoa

Ca sĩ: Orange & Karik

5. CA KHÚC NHẠC PHIM ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT (36.2% số phiếu của Hội Đồng Bình Chọn)

Ca khúc Nụ hôn đánh rơi - OST Tháng năm rực rỡ

Nhạc sĩ Đức Trí

Ca sĩ Hoàng Yến Chibi

6. GƯƠNG MẶT MỚI XUẤT SẮC (29.6% số phiếu của Hội đồng Bình Chọn)

Ca sĩ Orange

7. HÒA ÂM PHỐI KHÍ (72.2% số phiếu của Hội Đồng Bình Chọn)

Nhạc sĩ Dương K - Ca khúc Bùa yêu

8. MV CỦA NĂM (40% số phiếu của Hội Đồng Bình Chọn)

MV Bùa yêu

Đạo diễn: TanDs Le

Ca sĩ Bích Phương

9. NAM CA SĨ CỦA NĂM (36.1% số phiếu của Hội đồng bình chọn)

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP

10. NỮ CA SĨ CỦA NĂM (39.5% số phiếu của Hội Đồng Bình Chọn)

Ca sĩ Bích Phương

11. SỰ KẾT HỢP XUẤT SẮC (32.8% số phiếu của Hội Đồng Bình Chọn)

Ekip Phạm Thanh Hà - Tiên Cookie - Dương K - Bích Phương trong ca khúc Bùa yêu

12. CA KHÚC ĐƯỢC YÊU THÍCH TRÊN RADIO

Ca khúc Chạm khẽ tim anh một chút thôi

Nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ

Ca sĩ Noo Phước Thịnh

13. GIẢI THƯỞNG ĐẶC BIỆT

Chuỗi liveshow trong năm: See Sing Share Concert - ca sĩ Hà Anh Tuấn

Truyền cảm hứng: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

14. GIẢI CỦA HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN

Ca sĩ Bùi Lan Hương

15. GIẢI THÀNH TỰU LÀN SÓNG XANH

Ca sĩ Lam Trường

Ca sĩ Phương Thanh

VÀ PHẦN VINH DANH ĐẶC BIỆT DÀNH CHO CA SĨ MỸ TÂM

Các tiết mục âm nhạc đa dạng màu sắc nhưng lại thiếu sự đầu tư sân khấu

Mang tinh thần "Next Step" đổi mới xuyên suốt các số mỗi tháng nên đêm Gala "Làn sóng xanh 2018" cũng được đầu tư nhiêu hơn về phần nội dung với số lượng tiết mục biểu diễn đồ sộ lên tới con số gần 20. Đêm nhạc gây ấn tượng bởi những màn kết hợp lần đầu tiên trên sân khấu giữa các nghệ sĩ trẻ như Erik - Bảo Anh, Bùi Lan Hương - Hiền Hồ - Trịnh Thăng Bình hay loạt giọng ca Underground hoà giọng để cho ra mắt những bản mash-up mới mẻ. Bích Phương, Tóc Tiên, Soobin Hoàng Sơn, Noo Phước Thịnh cũng có dịp toả sáng, người khoe vũ đạo thuần thục, điêu luyện hay giọng hát live tiến bộ, nội lực hơn theo thời gian.

Sân khấu Gala "Làn sóng xanh" cũng là nơi mà các nghệ sĩ gạo cội giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới toanh của mình như Đàm Vĩnh Hưng với ca khúc "Lầm", Phương Thanh - Lam Trường với "Phải chi người đau là anh" hay Mỹ Tâm lần đầu live OST "Chị trợ lý của anh" - "Nơi mình dừng chân". Với giọng hát nội lực cùng phong độ vững vàng qua hơn 20 năm ca hát, những nghệ sĩ kể trên đã làm chủ sân khấu, đem tới cho đêm nhạc những phần trình diễn đầy cảm xúc, được khán giả ủng hộ nhiệt tình.

Nơi Mình Dừng Chân - Mỹ Tâm (Làn Sóng Xanh 2018)

Mỹ Tâm đem tới ca khúc "Nơi mình dừng chân".

Làn sóng xanh 2018: Các hiện tượng quen thuộc được vinh danh, tiết mục trình diễn chưa đã - Ảnh 8.

Đàm Vĩnh Hưng với ca khúc mới của nhạc sĩ Lương Bằng Quang mang tên "Lầm".

Làn sóng xanh 2018: Các hiện tượng quen thuộc được vinh danh, tiết mục trình diễn chưa đã - Ảnh 9.

Cặp đôi một thời Lam Trường - Phương Thanh tái hợp ăn ý với mash-up 3 bài hát vừa mới vừa cũ.

Bích Phương đem tới mash-up hai bản hit "Bùa yêu" và "Chị ngả em nâng".

Làn sóng xanh 2018: Các hiện tượng quen thuộc được vinh danh, tiết mục trình diễn chưa đã - Ảnh 11.

Tóc Tiên với ca khúc mới mang tên "Không ai hơn em đâu anh".

Làn sóng xanh 2018: Các hiện tượng quen thuộc được vinh danh, tiết mục trình diễn chưa đã - Ảnh 12.

Vũ Cát Tường cá tính với ca khúc mới trong album "Stardom".

Làn sóng xanh 2018: Các hiện tượng quen thuộc được vinh danh, tiết mục trình diễn chưa đã - Ảnh 13.

Noo Phước Thịnh với "Thương em là điều anh không thể ngờ".

Làn sóng xanh 2018: Các hiện tượng quen thuộc được vinh danh, tiết mục trình diễn chưa đã - Ảnh 14.

Soobin Hoàng Sơn.

Làn sóng xanh 2018: Các hiện tượng quen thuộc được vinh danh, tiết mục trình diễn chưa đã - Ảnh 15.

Erik và Bảo Anh kết hợp, cùng nhau thể hiện 2 bản hit đình đám "Sống xa anh chẳng dễ dàng" và "Chạm đáy nỗi đau".

Bên cạnh những điểm cộng, chương trình cũng xuất hiện nhiều điểm trừ đáng tiếc khiến khán giả có mặt cảm thấy khá hụt hẫng. Sân khấu đêm Gala được trang trí sơ sài, gần như không có hiệu ứng đặc biệt về ánh sáng hay để uổng phí màn hình led phía sau. Đoạn video ngắn đành để vinh danh Mỹ Tâm cuối chương trình những tưởng sẽ đem lại sự xúc động thì cũng được chiếu vô cùng khó hiểu, điểm lại sự cố bệnh ho của Mỹ Tâm thay vì thành tựu cô đạt được năm qua.

Hai MC của chương trình là Hoàng Bách và Ái Phương dẫn dắt chương trình khá lòng vòng, khách mời trao giải cũng bị đánh giá kém duyên với những câu chuyện bên lề cụt ngủn khiến khán giả nhiều lần ngán ngẩm. Điều này vô tình kéo dài thời lượng của chương trình khi kịch bản đã quá dài với hơn 16 phần trao giải cùng gần 20 tiết mục biểu diễn đến từ các nghệ sĩ.

Chưa kể, những tiết mục kết hợp để điểm lại Top 10 ca khúc nhạc phim hay Top 10 ca khúc của năm đưa tới cho khán giả cảm giác khá chóng vánh. Mỗi nghệ sĩ trong đó chỉ thể hiện nửa bài chưa đầy 1 phút như trả bài trên sân khấu. Vẫn biết điều này là chủ ý của BTC góp phần tiết chế thời lượng đêm nhạc nhưng lại vô tình lại khiến khán giả hụt hẫng về cảm xúc, chưa định hình đang nghe bài hát gì thì đã tới lượt biểu diễn của nghệ sĩ khác.

Làn sóng xanh 2018: Các hiện tượng quen thuộc được vinh danh, tiết mục trình diễn chưa đã - Ảnh 16.

2 MC chính của chương trình là Ái Phương và Hoàng Bách.

Một vài khoảnh khắc của các nghệ sĩ khác biểu diễn trong chương trình.