Gặp gỡ Kriss Ngo
Tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, dưới sự dẫn dắt của giám đốc âm nhạc SlimV, Kriss Ngo là gương mặt mới gây chú ý khi đứng sau sản xuất nhiều bài nhạc gây dấu ấn đặc biệt như Khiến Nó Ngầu - nhóm Anh Tài Nham Thạch, Rise Up - S(TRONG), Anh Nhà Ở Đâu Thế - nhóm Anh Tài Đa Sắc, NÉT - Nhà Tinh Hoa,... và đặc biệt là Trống Cơm - màn trình diễn biểu tượng của 3 Anh Tài nhà Sao Sáng NSND Tự Long, SOOBIN, Cường Seven. Từ một gương mặt mới toanh, lạ lẫm, Kriss Ngo từng bước đến gần hơn với khán giả thông qua những video hé lộ hậu trường làm nhạc cho các Anh Tài. Cùng hai người thầy Touliver và SlimV, Kriss Ngo ngày càng "chín" trong các sản phẩm tự mình đảm nhận.
Năm đầu tiên hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp dưới trướng SpaceSpeakers Label (SSL), Kriss Ngo đã gặt hái thành tựu đáng ngưỡng mộ. Tại WeChoice Awards 2024, Kriss Ngo vượt qua nhiều nhà sản xuất nổi tiếng, chiến thắng đề cử Producer của năm. Thành tựu đến nhanh nhưng không ngẫu nhiên. Trước khi Kriss Ngo đầu quân về SSL, anh đã có đến 6 - 7 làm nhạc tự do.
Kriss Ngo là cựu học sinh của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM. Được truyền cảm hứng từ Touliver và The Chainsmokers, Kriss Ngo theo đuổi con đường âm nhạc từ việc tìm tòi cách làm nhạc từ những bước cơ bản nhất. Bên cạnh các sản phẩm âm nhạc, anh chàng sinh năm 1999 cũng liên tục sản xuất những bản remix lạ tai trên TikTok. Tháng 10 năm 2022, Kriss Ngo trở thành gương mặt được săn đón sau khi remix ca khúc Anh Chưa Biết Em của Liu Grace. Bản phối mới vô cùng viral, đạt hơn 10 triệu views, tạo trend cho loạt nội dung nổi bật, đưa bài hát lọt Top 4 Thịnh hành TikTok Việt Nam.
Với bấy nhiêu nền tảng, Kriss Ngo hưởng trái ngọt như một cách tiếp thêm năng lượng để cống hiến. Gặp gỡ Kriss Ngo sau khi anh chàng thắng giải Producer của năm, lắng nghe những tâm sự, chúng tôi càng hiểu về hoài bão và nguyện vọng của anh khi đầu quân về SpaceSpeakers Label. Thành công ở năm đầu hoạt động chuyên nghiệp không khiến chàng trai trẻ "ngủ quên trên chiến thắng".
Năm qua, Kriss Ngo bắt đầu được biết đến khi gia nhập SpaceSpeakers Label (SSL) và tham gia sản xuất âm nhạc cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG). Vậy đâu là cơ duyên đưa bạn đến với tổ đội Hip-hop lớn nhất Việt Nam?
Chị Tóc Tiên là người mở ra cơ duyên cho tôi đến SpaceSpeakers Label. Có một lần chị Tiên nhờ tôi làm nhạc đi diễn, chị rất hay mở nhạc cho anh Touliver nghe. Từ đó, chị giới thiệu tôi với anh Tou, có những lần tiếp xúc đầu tiên, xây dựng sự kết nối với anh. Thêm nhiều lần làm việc cùng nhau thì anh mới ngỏ lời hợp tác ở SSL.
Tôi nhớ lúc chị Tiên nhắn bảo “anh khen”, tôi đã hét lên to lắm. Tôi cực kỳ xúc động, tim muốn rớt ra ngoài luôn. Cảm giác như được crush reply tin nhắn ấy, cảm giác kiểu như vậy. Anh Tou gần như là người thầy đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của tôi. Những gì anh nói tôi đều xem như kim chỉ nam, là nền tảng học hỏi và phát triển dựa trên đó. Có một câu “key” mà anh thường nói là “Cố gắng học tập thêm, tiếp tục học, cố gắng rèn luyện, có thêm nhiều chiến thắng nhỏ hàng ngày”.
Trước khi gia nhập SSL, Kriss Ngo là ai? Tôi được biết bạn qua một vài video làm nhạc up ngẫu hứng trên mạng và bạn là một cựu học sinh của trường chuyên Lê Hồng Phong, profile học tập rất khủng. Vậy tại sao bạn quyết định trở thành một nhà sản xuất âm nhạc? Bạn trong phòng thu và ngoài đời, có gì khác nhau?
Trường Lê Hồng Phong là nơi thai nghén đam mê âm nhạc cho tôi. Tại đây tôi được tham gia đội văn nghệ, chơi nhạc cụ, những show, festival thường niên ở trường giúp tôi gặp được các anh chị mà sau này, nhờ họ tôi mới đặt được viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp. Có một kỷ niệm rất vui là tôi từng được chơi band cho ca sĩ Vũ Cát Tường, Trung Quân,... rất nhiều nghệ sĩ khác. Đặc biệt, ngày xưa khi mà anh Touliver nhận giải Làn Sóng Xanh cho ca khúc Ngày Mai, thì ngay sau hôm đó chị Tóc Tiên diễn ở trường tôi. Gặp chị ngoài đời, tôi rất hào hứng “em chào chị”. Tôi nghĩ đó là cái duyên để dẫn đến hiện tại. Rồi từ những lần tập band nhạc, tôi được chỉ dẫn cách sắp xếp nhạc cụ, những cái ban đầu để tạo nên công việc hiện tại.
Nếu tôi không làm nhạc, có lẽ tôi sẽ làm đầu bếp. Tôi rất thích cách được tạo ra các món ăn, xử lý nguyên liệu, chế ra công thức,.. Có lẽ là không ngon nhưng tôi thích quá trình đó. Tôi ở trong phòng thu hoạt ngôn hơn nhiều. Nếu ở trong studio tôi là mạng 5G thì ngoài đời 2G. Chỉ vậy thôi.
Đâu là giới hạn trong âm nhạc của Kriss Ngo? Bạn có đặt ra ranh giới cho chính mình?
Tôi không làm nhạc nếu không thấy sự kết nối với nó. Tôi không làm ra một sản phẩm mà tôi không thích. Nếu là dự án thương mại, tôi sẽ xem là một thử thách để xem mình có thể làm gì. Trộm vía tôi chưa từng gặp order nào khó chịu. Nếu yêu cầu tôi copy y chang một bài nhạc mà tôi không cảm thấy kết nối, tôi say no. Tôi sẽ cân bằng yếu tố cá nhân vào yêu cầu của nhãn hàng để cả hai bên đều hài lòng.
Ngoài hoà âm phối khí, sản xuất nhạc, bạn có tài lẻ nào muốn phát triển không? Có hướng đến hình tượng “nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng” như một số gương mặt trẻ hiện nay, sở hữu lượng fan đông đảo không kém các nghệ sĩ biểu diễn. Điển hình như hiện nay có bộ đôi WOKEUP - 2pillz rất nổi tiếng?
Tôi có tài lẻ không biết có nên phát triển không (cười), đó là giả tiếng động vật kiểu vui vui. Bạn biết con vịt Donald không, tôi có thể nhại giọng nó cho bạn xem. Tôi rất hay lồng tiếng cho sản phẩm thương mại của mình. Khá là hay ho với công việc một nhà sản xuất.
Tôi nghĩ ai cũng hướng đến một mục tiêu nào đó. Riêng tôi, khi đến với công việc này, tôi giống như một đứa trẻ. Thấy việc gì vui và có thể làm được tôi đều muốn thử. Tôi không suy nghĩ quá nhiều về hình mẫu, ví dụ như năm nay tôi đã tập trung làm nhạc. Trong tương lai có thể tôi sẽ muốn hát. Tôi sẽ lén anh Tou hát rồi gửi anh nghe thử (cười).
Là một gương mặt mới, việc khởi đầu sự nghiệp ngay tại label chuyên nghiệp đã có kinh nghiệm hơn 10 năm, gặp gỡ những nghệ sĩ và người làm nhạc hàng đầu Việt Nam, được thử sức với 1 trong những show truyền hình thực tế lớn nhất. Các anh em SSL đã “rủ rê” Kriss Ngo làm Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai như thế nào?
Có một hôm anh Touliver bảo tôi đến phòng họp ký hợp đồng. Xong xuôi, có anh Vịnh (pv: SlimV), anh SOOBIN, anh Thiện (pv: Rhymastic) và các bạn trong team SS qua. Anh Tou phân công luôn Kriss Ngo làm bài cho anh Thiện, anh Binz nhé. Tôi đồng ý thôi. Tôi chưa từng vào cuộc họp chính thức nào nhưng anh Tou đã nói em làm đi, vì hợp với tôi.
Khi làm việc với SlimV và Touliver, bạn thấy “người thầy” nào nghiêm khắc hơn?
Tôi thấy hai anh giống nhau khi làm việc với tôi, nhưng nghiêm khắc hơn thì là anh Touliver. Anh là người vô cùng kỹ tính, đưa được rất nhiều bài học. Cách truyền tải của anh rất dễ thương, tôi cảm nhận như vậy. Còn anh Vịnh thì nhìn tổng thể nhiều hơn, khi mọi thứ đã xong xuôi anh mới đào sâu vào chi tiết. Chứ với anh Touliver, ngay từ đầu anh đã có thể chỉ ra điểm nào chưa ổn, feedback ngay lúc đó.
Cảm giác thế nào khi đảm nhận rất nhiều tiết mục quan trọng trong chương trình? Một vài kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình hợp tác cùng các Anh Tài?
Khi nhận yêu cầu từ các anh, tôi cảm thấy rất phấn khích, sảng khoái. Như một trận game, bài toán thú vị. Mọi người có rất nhiều ý tưởng, cái nào cũng thú vị, rất vui khi làm.
Tôi có kỷ niệm rất đáng nhớ với anh Neko Lê. Ngày trước tôi và anh cũng từng hợp tác trong một dự án mà anh là đạo diễn. Khi nhìn anh trên sân khấu, cảm giác rất là “wow”, năm ngoái trong một cuộc họp anh vừa góp ý nhạc chỗ này sẽ khớp với đường hình hơn, còn năm nay anh đã ở trên sân khấu rồi.
Thêm một cái nữa là khi làm bài NÉT với các Anh Tài. Khi anh Kiên Ứng bảo sẽ shout out tên tôi, tôi chỉ tưởng là anh đùa hoặc nhắc đến trong phần phỏng vấn cuối bài. Tôi cũng không ngờ tên mình được vang lên trong bài hát, rất cám ơn anh. Thời điểm ấy, bài NÉT tôi được làm song song với các anh, anh SOOBIN tham gia rất nhiều, thậm chí đã làm demo bản phối cho tôi luôn. Ý tưởng của anh ở phần pre-chorus, tôi sửa tiếp trên sườn của anh rồi hoàn thiện các verse sau. Bài này cũng là bài được làm trực tiếp với các anh rất nhiều. Tôi còn nhớ 3 - 4 giờ sáng anh SOOBIN vẫn gửi demo, lúc đó tôi ngủ rồi (cười).
Thông qua ATVNCG, một người làm nhạc trẻ như bạn cộng tác với những nghệ sĩ bậc cha, chú, tiếp xúc nhiều chất liệu âm nhạc xưa cũ, mang tính truyền thống. Đâu là cái khó khi bạn hoà nhập với dòng chảy âm nhạc này? Cảm thấy thế nào khi thành công đưa chất liệu truyền thống phổ biến với giới trẻ hơn, thông qua những bài nhạc đã thực hiện ở Chông Gai?
Cái khó nhất là phải hiểu cảm xúc của mọi người với âm nhạc. Khi hiểu được điều đó, bản phối với hoà được vào người nghệ sĩ thể hiện, chứ không phải cái gì đang trend đều hiệu quả. Tôi không thể lấy những thứ đang thịnh hành trên thế giới về chắp vá thành một bản, đưa cho các anh trình diễn dựa trên một bài hát đã cũ. Với tôi, điều ấy không tốt và chắc chắn sẽ không tạo được hiệu ứng như hiện tại.
Ngoài Chông Gai, Kriss Ngo còn làm nhạc cho một vài tiết mục Chị Đẹp. Làm việc với các Anh Tài và Chị Đẹp có gì khác nhau?
Các Anh Tài mọi người mang năng lượng mạnh mẽ, xông xáo hơn. Còn với Chị Đẹp, mọi người cho tôi cơ hội được thả hồn, mềm mỏng hơn với những bản phối.
Năm qua, chứng kiến sự bùng nổ và cạnh tranh cực gay gắt giữa 2 chương trình thực tế về 63 Anh Trai, là người trực tiếp tham gia vào ATVNCG, bạn có theo dõi cuộc chiến này không? Nhận định thế nào về sức tác động của 2 chương trình đến thị trường nhạc Việt?
Tôi không theo dõi theo kiểu lên mạng tìm hiểu về nó, mà ngồi yên quan sát. Có hai show cạnh tranh như vậy, giúp cho thị trường âm nhạc Việt Nam trở nên cực kỳ sôi nổi khiến tôi rất vui và hào hứng cho những năm kế tiếp. Tại WeChoice vừa qua, được nghe cụ Nguyễn Đình Tư chia sẻ rằng cụ rất vui khi chứng kiến người dân Việt Nam xuất khẩu lúa gạo ra thế giới, tìm ngoại tệ về cho nước nhà, tăng GDP. Thì với hai show phát triển, ngành giải trí phát triển, là một người làm trong ngành, tôi cũng có cảm giác như thế. Hi vọng là sau này tôi cũng có thể góp một phần nhỏ trong GDP xuất khẩu văn hoá, âm nhạc.
Năm đầu tiên tiếp xúc với ngành công nghiệp âm nhạc một cách chuyên nghiệp và toàn diện, Kriss Ngo đã xuất sắc giành giải thưởng tại WeChoice Awards 2024 với hạng mục Producer của năm. Ngoài những khán giả đã theo dõi hành trình của bạn tại ATVNCG, biết rõ sở trường, tài năng của bạn là gì thì nhiều khán giả vẫn khá lạ lẫm với cái tên Kriss Ngo. Bạn có cảm thấy thành công đến với mình quá nhanh?
Với những bạn chưa biết tôi là ai, tôi xin giới thiệu luôn - tôi là Kriss Ngo, một nhà sản xuất âm nhạc đang trong quá trình phát triển bản thân và tìm ra bản ngã trong âm nhạc. Chuyên môn của tôi là đặt để những cảm xúc, câu chuyện, đóng gói thành một file nhạc cho mọi người nghe. Nói về giải thưởng Producer của năm tại WeChoice Awards, đây không phải là thành tựu của riêng mình. Đây chính là kết quả của cả những cộng sự rất tuyệt vời ở SSL, đặc biệt là những người thầy, các anh lớn. Không có mọi người, mình sẽ không có giải Producer của năm.
Khi mình nhận giải thưởng lớn ở tuổi còn rất trẻ, tôi rất hồi hộp. Mọi người xem bài phát biểu có thể thấy. Nhưng tôi không nghĩ đó là một áp lực. Tôi nghĩ đến sự kì vọng của mọi người ở mình. Mọi người đã cho tôi “miếng bánh” để mình ăn, lấy năng lượng và tiếp tục hành trình của mình. Tôi trân trong, biết ơn điều đó. Tôi cần năng lượng đó để phát triển, hoàn thiện chính mình cho xứng đáng với sự kì vọng của mọi người. Nghe qua có vẻ là áp lực, nhưng tôi không thấy áp lực, tôi biết ơn và hạnh phúc nhiều hơn. Đến nay tôi cũng đã theo đuổi âm nhạc được 6 - 7 năm rồi.
Nhiều người nói danh hiệu đến với bạn là nhờ sức ảnh hưởng từ chương trình thực tế vì sản phẩm độc lập vẫn còn khá ít. Trong bảng đề cử Producer của năm tại WeChoice, Kriss Ngo đứng cạnh những cái tên trẻ và đã có khá nhiều dấu ấn cá nhân trên thị trường. Bạn sao về những lời bàn tán rằng Kriss Ngo hoạt động chưa đủ ấn tượng để chạm tay vào các danh hiệu?
Tôi chỉ nghĩ đơn giản là năm nay được mọi người yêu thương, năm sau hay các năm sau nữa sẽ là những producer khác. Tôi cố gắng làm việc, theo đuổi ước mơ, sẽ tiếp tục có những người yêu thương, cho mình động lực bằng nhiều cách khác.
Có bệ phóng từ một label lớn như SSL, Kriss Ngô có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận với những dự án lớn, bản thân SS cũng có số lượng nghệ sĩ đủ nhiều để có thể làm nhạc quanh năm mà không chật vật đi “kiếm job”, bạn có cảm thấy đây là lợi thế của chính mình so với những người bạn làm nhạc độc lập khác?
Tôi cảm thấy cực kỳ may mắn, cám ơn các anh chị đã xuất hiện trong suốt hành trình dài của tôi. Hồi mới khởi nghiệp, tôi mượn mẹ 60 triệu để mở một studio nhỏ. Những anh chị khách hàng từ thời đó vẫn theo dõi, ủng hộ tôi đến tận hiện tại. Tôi cực kỳ trân trọng xuất phát điểm đó.
Chứng kiến cả đại gia đình SS đại thắng trong năm qua, SOOBIN phủ sóng mọi nơi, Binz ra E.P, được công nhận nhiều khía cạnh mới trong âm nhạc, SlimV thì được quốc dân yêu quý hết mức,... bản thân Kriss Ngo có đúc rút được điều gì cho bản thân? Bạn nghĩ đâu là động lực để các anh em đạt được thành công như hiện tại?
KPI mà tôi đặt ra cho mình là sản phẩm. Khi nhìn thấy thành công của các anh, tôi cảm thấy hạnh phúc và lấy các anh làm gương. Mọi người thường bảo với tôi “em cứ tập trung làm sản phẩm đi”, làm cái mà mình tin tưởng. Việc mình hoàn thành dự án mà mình đặt để tâm huyết, đam mê vào đó chính là mục tiêu.
Các anh luôn đặt mục tiêu tạo ra âm nhạc lên hàng đầu. Như anh SOOBIN có chia sẻ, album Bật Nó Lên đã được chuẩn bị trong thời gian dài, dành rất nhiều tâm tư vào đó. Giây phút mà anh hoàn thành nó, là anh đã thành công. Rồi cái gì đến sẽ đến thôi. Tôi nghĩ lý do các anh thành công là vì các anh biết cách đặt mục tiêu đúng đắn cho âm nhạc.
Tôi có một kế hoạch dài 5 năm chinh chiến cùng SpaceSpeakers, và sau đó nữa. Trong năm 2025, tôi đang có một vài tâm sự muốn giải toả. Tôi sẽ dùng âm nhạc chia sẻ đến mọi người. Tôi đặt tiêu chí về mục tiêu khá là cao, các nghệ sĩ đồng điệu với tôi, tôi mới có thể làm được. Nếu có nghệ sĩ nào cùng tư duy với tôi, thì triển thôi. Tôi có thể bật mí một chút rằng sẽ có màn hợp tác với nghệ sĩ nữ trẻ và mà một dự án là các rapper, hai thái cực khác nhau (cười).
Ở SSL, đa số các anh em nghệ sĩ, nghệ sĩ làm nhạc đều đã lập gia đình, có bao giờ các anh giục Kriss Ngo yêu đương, lấy vợ chưa? Bạn nghĩ đâu là thời điểm hoàn hảo để đi đến quyết định lập gia đình?
Các anh thì không giục nhưng tôi có hỏi, tham khảo rất nhiều từ anh Kiên, anh Thiện, anh Tou. Năm ngoái công ty mình có một hoạt động thiện nguyện, sau chương trình chúng tôi đi ăn, tôi đã nhân dịp hỏi các anh rất nhiều về cuộc sống hôn nhân gia đình. Tôi cũng đang tìm hiểu thôi. Tôi suy nghĩ một chút về việc lập gia đình, tò mò không biết vợ chồng cưới nhau về làm gì ở nhà, có con rồi thì công việc sẽ ra sao,...
Bạn là hình mẫu của các fangirl mê người làm nhạc, vậy hình mẫu của bạn là gì?
Tôi không có hình mẫu về nửa kia. Đến thì mến, có duyên thì mình sẽ thuận nước đẩy thuyền.
Cách mà bạn đối diện với áp lực công việc? Một câu mà bạn nghĩ rằng nó sẽ phần nào truyền cảm hứng cho người hâm mộ đang theo dõi bạn?
Đây là một cái tweet khá là thực tế, khi có quá nhiều áp lực, dự án, được các anh yêu cầu và kỳ vọng, tôi sẽ xin 15 phút để liệt kê mọi thứ cần làm. Nếu không có gì cấp bách, thì tôi đi ngủ. Giấc ngủ là vũ khí tối thượng để chống lại nhiều thứ. Mọi người nên đầu tư thời gian cho bản thân được nghỉ ngơi, chú ý đến giấc ngủ. Nó sẽ giúp mình có được sự tỉnh táo khi làm việc. Không ngủ quá nhiều, chỉ cần đủ để nạp lại năng lượng. Điều này anh Cường Seven làm rất tốt, trong những ngày chạy show, quay hình căng thẳng, anh đều tranh thủ thời gian chợp mắt. Kiểu chúng ta cho bản thân quãng nghỉ, để cơ thể làm điều nó cần làm, sau đó chúng ta mới có sức khoẻ để đi tiếp.
Cám ơn Kriss Ngo về buổi trò chuyện.