Knet khẳng định BLACKPINK, BTS và BIGBANG sẽ "cứng họng" khi phải chọn hit của mình, nhưng lý do sao lại "củ chuối" thế này?

SÓC, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 16/11/2021

Dù đã "lăn lộn" nhiều năm trong Kpop nhưng Knet tin rằng chính BIG BANG, BTS và BLACKPINK vẫn cực nhọc tâm khi chọn hit "để đời" của mình.

Làng nhạc Kpop nổi tiếng với tốc độ đào thải cao, sự cạnh tranh khốc liệt của những nhóm hàng đầu. Để có chỗ đứng trong thị trường âm nhạc khắc nghiệt này, các nhóm nhạc phải sở hữu một hay một số ca khúc có sự phổ biến lớn, giúp tăng cường độ nhận diện đối với công chúng. Với những cái tên đình đám như BIGBANG, BTS hay BLACKPINK, việc chọn ra hit "để đời" được Knet xem là một điều cực kỳ khó.

Knet khẳng định BLACKPINK, BTS và BIGBANG sẽ cứng họng khi phải chọn hit của mình, nhưng lý do sao lại củ chuối thế này? - Ảnh 1.

Bạn có biết lý do vì sao BIGBANG, BTS và BLACKPINK không thể chọn được hit cho mình không?

Đây là ý kiến của 1 netizen đưa ra trên diễn đàn theqoo của Hàn Quốc. Nguyên nhân không phải vì BIGBANG, BTS và BLACKPINK không có bất kỳ ca khúc nào tạo được hit mà là bởi vì cả 3 đều là một trong những nhóm hiếm hoi sở hữu nhiều ca khúc "gây nghiện". Vì thế, để chọn ra 1 ca khúc đại diện cho nhóm là điều chẳng mấy dễ dàng!

Cụ thể, từ khi debut vào năm 2006, trên suốt con đường hoạt động nghệ thuật đầy thăng trầm của mình, BIGBANG đã "bỏ túi" loạt ca khúc dễ nghe, gây ấn tượng mạnh như Lies, Last Farewell, Haru Haru, Fantastic Baby, BANG BANG BANG...

Knet khẳng định BLACKPINK, BTS và BIGBANG sẽ cứng họng khi phải chọn hit của mình, nhưng lý do sao lại củ chuối thế này? - Ảnh 2.

BIGBANG đã trở thành "huyền thoại" vì có vô số ca khúc nổi tiếng

Vào thời kỳ hoàng kim của mình, BIGBANG là tên tuổi cực kỳ nổi tiếng, sở hữu lượng fan hùng hậu, là đại diện không thể thiếu của Kpop Gen 2. Đồng thời, nhờ thành công vang dội của mình mà BIGBANG đã đưa YG Entertainment lên đến đỉnh cao, tạo động lực phát triển đối với các đàn em cùng nhà.

Knet khẳng định BLACKPINK, BTS và BIGBANG sẽ cứng họng khi phải chọn hit của mình, nhưng lý do sao lại củ chuối thế này? - Ảnh 3.

Các anh chàng được xem là niềm tự hào lớn của YG

Cũng giống như BIGBANG là đại diện tiêu biểu của Gen 2, BTS là boygroup hàng đầu của Kpop Gen 3. Dù xuất thân từ công ty nhỏ nhưng với tài năng, sự nỗ lực hết mình và những sản phẩm âm nhạc đánh mạnh vào thị hiếu công chúng như Fire, Blood Sweat & Tears, DNA... BTS đã nhanh chóng vụt sáng và trở thành ngôi sao được săn đón nhất trong làng giải trí Hàn.

Knet khẳng định BLACKPINK, BTS và BIGBANG sẽ cứng họng khi phải chọn hit của mình, nhưng lý do sao lại củ chuối thế này? - Ảnh 4.

BTS đi lên từ sự nỗ lực và tài năng đồng đều

Qua từng năm, người hâm mộ của BTS có thể dễ dàng thấy được sự trưởng thành và đa dạng trong phong cách âm nhạc của 7 chàng trai, đặc biệt nhất là việc "lấn sân" sang cả thị trường Âu Mỹ với loạt hit Boy With Luv, Dynamite, ON, Butter... Để chọn ra 1 bản hit "để đời" của BTS là điều cực kỳ khó, bởi có quá nhiều ca khúc thành công vang dội.

Knet khẳng định BLACKPINK, BTS và BIGBANG sẽ cứng họng khi phải chọn hit của mình, nhưng lý do sao lại củ chuối thế này? - Ảnh 5.

7 chàng trai có công lớn trong việc đưa Kpop tiến xa hơn trên phạm vi toàn cầu

BLACKPINK là đại diện nữ duy nhất được gọi tên trong chủ đề này. Dù là tên tuổi khá trẻ so với 2 đàn anh BTS và BIGBANG, nhưng BLACKPINK nhanh chóng bùng nổ danh tiếng. Nhóm hiện đang có sự nghiệp cực kỳ vững vàng tại cả Hàn Quốc và trên toàn thế giới. Sức hút của các cô nàng không chỉ thể hiện trong hoạt động nhóm mà còn cả trong các hoạt động cá nhân.

Knet khẳng định BLACKPINK, BTS và BIGBANG sẽ cứng họng khi phải chọn hit của mình, nhưng lý do sao lại củ chuối thế này? - Ảnh 6.

BLACKPINK sớm có được thành công vượt bậc

Thành công ghi dấu ấn từ khi debut với Whistle và BOOMBAYAH, BLACKPINK "thừa thắng xông lên" và "đổ bộ" với vô số hit như As If It’s Your Last, Kill This Love, đặc biệt là DDU-DU DDU-DU How You Like That.

Knet khẳng định BLACKPINK, BTS và BIGBANG sẽ cứng họng khi phải chọn hit của mình, nhưng lý do sao lại củ chuối thế này? - Ảnh 7.

4 cô nàng xứng đáng là một trong những nhóm nữ xuất sắc nhất hiện tại

Phản ứng trước chủ đề này, Knet đã để lại nhiều bình luận cảm thán:

- Với tôi thì Lies, DDU-DU DDU-DU và Dynamite đỉnh nhất.

- DDU-DU DDU-DU của BLACKPINK thì tôi công nhận. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ TWICE có nhiều hit hơn chứ, nên tôi nghĩ là TWICE vẫn nên có trong danh sách này đấy!

Haru Haru, DDU-DU DDU-DU, Dynamite là 3 lựa chọn của mị.

- Cá nhân tôi thì thích BIGBANG với Fantastic Baby, BLACKPINK thì ưng Whistle còn BTS thì... khó quá đi hà. Tôi không thể chọn ra được hit của BTS luôn đó, họ có rất nhiều bài hát hay cơ mà.

- Thật ra rất khó để chọn bài hát tiêu biểu cho BTS, các anh ấy có khá nhiều bài hay.

- BIGBANG nhiều hit lắm đó, cá nhân tôi thì nghĩ là Lies.

- BTS hát rất nhiều bài hay, ngay cả bài b-side cũng hay hết nước chấm.

Lies của BIGBANG, DDU-DU DDU-DU của BLACKPINK và Spring Day của BTS chuẩn gu tôi.

Knet khẳng định BLACKPINK, BTS và BIGBANG sẽ cứng họng khi phải chọn hit của mình, nhưng lý do sao lại củ chuối thế này? - Ảnh 8.

Có người cho rằng TWICE vẫn nên có một "suất" trong danh sách này

Có thể nói, việc một bài hát được công chúng đón nhận và phổ biến rộng rãi là mục tiêu mà các nhóm nhạc đều mong muốn có được. Không thể phủ nhận là BIGBANG, BTS và BLACKPINK đã có một chặng đường hoạt động nghệ thuật cực kỳ thành công. Những sản phẩm của họ đã góp phần lớn đưa Kpop tiến xa hơn, giúp làng nhạc xứ Hàn khẳng định vị thế trong thị trường âm nhạc thế giới.

Nguồn: theqoo - Ảnh: Internet