Kinh nguyệt ra nhiều bất thường có thể là dấu hiệu cảnh báo cho một số căn bệnh phụ khoa sau

Gà, Theo Helino 20:00 10/06/2019

Đừng chủ quan nếu thấy kinh nguyệt của mình bỗng ra nhiều hơn những tháng trước. Bởi đôi khi, nó có thể là dấu hiệu cảnh báo vùng âm đạo của bạn đang bị viêm nhiễm hoặc có nguy cơ mắc bệnh ung thư rất cao.

Hàng tháng, con gái đều sẽ phải đối mặt với chu kỳ kinh nguyệt kéo dài từ 5 - 7 ngày. Thông thường, lượng kinh nguyệt sẽ tiết ra nhiều trong 3 ngày đầu và giảm ít dần trong những ngày tiếp theo. Tuy nhiên, nếu thấy kinh nguyệt tháng này bỗng ra nhiều hơn những tháng trước, thậm chí đến ngày thứ 4, thứ 5 vẫn rất nhiều thì hãy chủ động đi khám ngay bởi nguyên nhân có thể là do một trong những bệnh phụ khoa sau.

Viêm âm đạo

Đây là tình trạng âm đạo bị viêm nhiễm, gây ra tình trạng ngứa ngáy, sưng đau ở vùng kín. Nguyên nhân có thể xuất phát từ sự mất cân bằng của vi khuẩn âm đạo hoặc do nhiễm trùng.

Đa phần, nữ giới sau khi kết hôn có nguy cơ bị viêm âm đạo nhiều hơn. Vì vậy, nếu thấy có hiện tượng sưng đau ở vùng kín, đi kèm là tình trạng kinh nguyệt ra nhiều hơn bình thường thì nên nhanh chóng đi khám ngay.

Kinh nguyệt ra nhiều bất thường có thể là dấu hiệu cảnh báo cho một số căn bệnh phụ khoa sau - Ảnh 1.

U xơ tử cung

Bệnh này thường gặp phải ở nữ giới trong độ tuổi sinh sản và xuất huyết (chảy máu tử cung) là hiện tượng mà bạn có thể gặp phải. Do đó, khi thấy lượng kinh nguyệt đột ngột ra nhiều hơn bình thường vào ngày đèn đỏ thì cần đặc biệt lưu ý.

Tùy theo vị trí và kích thước khối u mà bệnh có thể biểu hiện với những dấu hiệu khác nhau. Nếu khối u xơ có kích cỡ nhỏ và không gây rối loạn kinh nguyệt thì nó sẽ không làm cản trở khả năng sinh sản của bạn. Còn nếu đi khám mà thấy khối u xơ to thì nên cẩn thận vì khả năng rong kinh, đau bụng kinh hoặc vô sinh, sẩy thai là rất cao.

Kinh nguyệt ra nhiều bất thường có thể là dấu hiệu cảnh báo cho một số căn bệnh phụ khoa sau - Ảnh 2.

Ung thư cổ tử cung

Đây là loại ung thư ác tính thường gặp ở nữ giới, do các tế bào ở cổ tử cung bắt đầu phát triển vượt quá mức kiểm soát của cơ thể gây ra. Các tế bào mới này phát triển nhanh sẽ tạo ra khối u trong cổ tử cung. Trường hợp nhẹ, bạn có thể gặp phải tình trạng kinh nguyệt gia tăng nhiều hơn bình thường, gây xuất huyết, mất nhiều máu khi hành kinh. Vì vậy, cần đặc biệt lưu ý nếu gặp phải trường hợp này để kịp thời đi khám và chữa trị bệnh sớm.

Kinh nguyệt ra nhiều bất thường có thể là dấu hiệu cảnh báo cho một số căn bệnh phụ khoa sau - Ảnh 3.

Ung thư nội mạc tử cung

Ung thư nội mạc tử cung là loại ung thư xảy ra trong tử cung, có thể gây xuất huyết máu. Tuy nhiên, nhiều cô nàng thường nhầm lẫn dấu hiệu bệnh này với kỳ kinh nguyệt thông thường nên chủ quan bỏ qua mà không đi khám. Nếu bệnh không được điều trị sớm thì nhiều khả năng có thể gây ra nhiều biến chứng tai hại và ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của bạn về sau.

Kinh nguyệt ra nhiều bất thường có thể là dấu hiệu cảnh báo cho một số căn bệnh phụ khoa sau - Ảnh 4.

Source (Nguồn): Sohu