Kèn cựa view Youtube chưa đủ, hóa ra vẫn còn một thứ khiến BLACKPINK và BTS quyết “một mất một còn”?

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 02/04/2019

Công chúng được hứa hẹn chứng kiến một màn rượt đuổi gay cấn giữa BTS và BLACKPINK ở lĩnh vực này.

YG Entertainment và Big Hit Entertainment đều đang chạy nước rút cho màn tái xuất sắp tới của BLACKPINK và BTS. Dù ngày comeback giữa hai nhóm chênh lệch một tuần nhưng fan Kpop đều dự đoán BLACKPINK và BTS sẽ có màn so tài gay cấn. Ngoài mảng view Youtube đang so kè quyết liệt, thành tích nhạc số cũng là lĩnh vực cả hai hứa hẹn sẽ rượt đuổi cam go khi đều sở hữu lợi thế và hạn chế trước đối thủ.

Kèn cựa view Youtube chưa đủ, hóa ra vẫn còn một thứ khiến BLACKPINK và BTS quyết “một mất một còn”? - Ảnh 1.

BTS mạnh thì mạnh nhưng cũng cần cẩn trọng...

Kèn cựa view Youtube chưa đủ, hóa ra vẫn còn một thứ khiến BLACKPINK và BTS quyết “một mất một còn”? - Ảnh 2.

... vì thành tích nhạc số của BLACKPINK "không phải dạng vừa đâu"

Nối tiếp "truyền thống" của nghệ sĩ YG, BLACKPINK cũng sở hữu thành tích nhạc số vô cùng đáng gờm. Đến nay nhóm đã sở hữu 2 danh hiệu Perfect All-kill (PAK) danh giá – chứng nhận cao nhất về sự đón nhận của công chúng Hàn Quốc với một bài hát trên các BXH âm nhạc.

Ngay khi vừa debut, ca khúc đầu tay "Whistle" của 4 cô gái đã nhanh chóng đạt thành tích Perfect All-kill sau chưa đầy một tuần phát hành. Đây được coi là thành tích "khủng", không mấy tân binh Kpop có thể làm được và hứa hẹn BLACKPINK sẽ trở thành "quái vật nhạc số" sừng sỏ trong làng nhạc Hàn.

BLACKPINK - 'Whistle' MV

PAK thứ hai BLACKPINK đạt được là với "DDU-DU DDU-DU" (6/2018) – ca khúc đánh dấu sự tái xuất của nhóm sau 1 năm im hơi lặng tiếng. Sản phẩm được công chúng đón nhận nồng nhiệt, giúp BLACKPINK trở thành nhóm nữ đầu tiên đạt PAK trong năm 2018 và cũng là girlgroup có số PAK nhiều nhất trong lịch sử iChart (đạt tới 93 PAK).

Kèn cựa view Youtube chưa đủ, hóa ra vẫn còn một thứ khiến BLACKPINK và BTS quyết “một mất một còn”? - Ảnh 4.

Với "DDU-DU DDU-DU", BLACKPINK là nhóm nữ có nhiều PAK nhất

Trong khi đó, BTS dù cũng được đánh giá cao về thứ hạng nhạc số trong các nhóm nam Kpop nhưng họ mới đạt danh hiệu PAK đầu tiên và duy nhất (tính đến thời điểm này) cùng ca khúc "Fake Love" (5/2018). "Fake Love" được chứng nhận PAK 57 lần – kém hơn thành tích của "DDU-DU DDU-DU". Với lần trở lại gần nhất cùng "IDOL" vào tháng 8 năm ngoái, thành tích nhạc số cao nhất 7 chàng trai đến từ Big Hit nhận được là chứng nhận all-kill do đụng độ nhiều đối thủ đáng gờm.

MV "FAKE LOVE" – BTS

Sở dĩ BLACKPINK có thành tích nhạc số "khủng" do các ca khúc của 4 cô gái đều được "nhào nặn" bởi "phù thuỷ âm nhạc" Teddy – chủ nhân của vô số bản hit "làm mưa làm gió" Kpop. Nhạc của BLACKPINK đều có chung công thức catchy với những đoạn drop bắt tai, dễ nghe dễ nhớ. "Kill This Love" – sản phẩm âm nhạc sắp tới của BLACKPINK cũng hứa hẹn sẽ "gây bão" khi tiếp tục là tác phẩm do Teddy chắp bút. Chưa kể công chúng Hàn Quốc cũng phần nào ưu ái âm nhạc của idol nữ khiến BLACKPINK có thêm lợi thế.

Kèn cựa view Youtube chưa đủ, hóa ra vẫn còn một thứ khiến BLACKPINK và BTS quyết “một mất một còn”? - Ảnh 6.

"Kill This Love" hứa hẹn sẽ có giai điệu catchy "cộp mác" Teddy

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là BTS lép vế trước 4 cô gái nhà YG. Nổi lên với danh hiệu idol tự sáng tác, âm nhạc của nhóm được đánh giá là nhân văn, truyền tải nhiều thông điệp tích cực đến giới trẻ nhưng vẫn đảm bảo được yếu tố thời thượng và không ngại thử nghiệm, dù có thể những giai điệu nhóm sử dụng không phải là "gu" của số đông. Đi kèm độ nổi tiếng, âm nhạc BTS ngày càng được công nhận và danh hiệu PAK nhóm đạt được chính là minh chứng cho điều đó.

Kèn cựa view Youtube chưa đủ, hóa ra vẫn còn một thứ khiến BLACKPINK và BTS quyết “một mất một còn”? - Ảnh 7.

Âm nhạc của BTS được đánh giá cao vì các thành viên tham gia sáng tác, chứa nhiều ý nghĩa nhân văn

Dù vậy, cuộc chiến âm nhạc tháng 4 giữa BLACKPINK và BTS hứa hẹn sẽ khó phân định thắng thua khi 4 cô gái nhà YG, dù sở hữu ca khúc "chưa nghe đã biết là hit" từ Teddy nhưng gặp trở ngại về thời gian phát hành album. Mini album "Kill This Love" sẽ được tung ra vào 0h ngày 5/4 (giờ Hàn) – thời điểm bất lợi để tính điểm cho các BXH nhạc số Hàn Quốc. Thành tích digital của nhóm bị cho rằng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng khi YG cố tình chọn thời điểm phát hành không thuận lợi ở Hàn để phục vụ mục tiêu cao hơn là chinh phục thị trường Âu Mỹ và các BXH ở trời Tây.

Trong khi đó, nếu không có gì thay đổi thì album "Map of the Soul: Persona" của BTS vẫn lên kệ vào 18h (KST) ngày 12/4 – thời điểm các nghệ sĩ Hàn thường ra sản phẩm để có lợi cho BXH trong nước.

BLACKPINK có thể nhỉnh hơn BTS về số lần PAK và thương hiệu âm nhạc từ cái tên Teddy, tuy nhiên "nhóm nhạc toàn cầu" cũng có "vũ khí" riêng: cảm tình của công chúng và thông điệp gửi gắm trong âm nhạc. Xét về yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hoà", cả hai nhóm đều đang "kẻ tám lạng, người nửa cân", hứa hẹn sẽ có màn rượt đuổi gay cấn trên các BXH âm nhạc xứ Hàn.

Kèn cựa view Youtube chưa đủ, hóa ra vẫn còn một thứ khiến BLACKPINK và BTS quyết “một mất một còn”? - Ảnh 8.

Xem ra "cuộc chiến" nhạc số của hai nhóm sẽ hết sức cam go