Những sao Hàn dành cả thanh xuân làm thực tập sinh, có người “tu luyện” đến 11 năm mới thành “ông hoàng Kpop”

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 04/08/2019

Các idol này đã phải trải qua thời kì thực tập gian nan, dài đằng đẵng trước khi ra mắt và đạt thành công như hiện tại.

Thực tập sinh trong các công ty giải trí Hàn Quốc có lẽ là những người kiên nhẫn bậc nhất, bởi họ không biết bao giờ mình mới được ra mắt, chỉ có thể dồn hết sức lực luyện tập chờ đến ngày ước mơ trở thành sự thực. Có những idol chỉ thực tập trong thời gian chớp nhoáng, nhưng cũng có những người như các thần tượng dưới đây, gần như dành cả thanh xuân làm trainee, trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể đạt vinh quang hiện tại.

RM (BTS)

Những sao Hàn dành cả thanh xuân làm thực tập sinh, có người “tu luyện” đến 11 năm mới thành “ông hoàng Kpop” - Ảnh 1.

Trong số các thành viên BTS, RM là người có thời gian làm trainee lâu nhất. Anh gia nhập Big Hit Entertainment vào năm 2009 và sau 4 năm mới được debut.

Trước khi trở thành trưởng nhóm BTS, RM có kế hoạch ra mắt cùng rapper Iron dưới tư cách bộ đôi, nhưng rồi công ty quyết định chuyển hướng để BTS đi theo mô hình nhóm nhạc. Sau nhiều lần thay đổi đội hình, họ ra mắt vào năm 2013 và RM chính là người "thuyền trưởng" lèo lái "con tàu" BTS vượt qua bao khó khăn để trở thành nhóm nhạc hàng đầu thế giới như hiện tại.

Seulgi (Red Velvet)

Những sao Hàn dành cả thanh xuân làm thực tập sinh, có người “tu luyện” đến 11 năm mới thành “ông hoàng Kpop” - Ảnh 2.

Seulgi bắt đầu cuộc sống thực tập sinh khi học năm nhất trung học (2007) – trùng với thời điểm SNSD debut. Thế nhưng mãi đến năm 2014 cô mới được ra mắt cùng Red Velvet. Tổng cộng Seulgi đã dành tới 7 năm thanh xuân để rèn luyện dưới trướng SM Entertainment.

"Có công mài sắt có ngày nên kim", hiện tại Seulgi được đánh giá là idol toàn sắc toàn tài và là hình mẫu hoàn hảo cho các idol của SM.

G-Dragon (Big Bang)

Những sao Hàn dành cả thanh xuân làm thực tập sinh, có người “tu luyện” đến 11 năm mới thành “ông hoàng Kpop” - Ảnh 3.

Câu chuyện về thời gian thực tập của G-Dragon có lẽ đã trở thành huyền thoại của Kpop. Trước khi đạt tột đỉnh vinh quang, được mệnh danh là "ông hoàng Kpop", anh đã có 11 năm làm thực tập sinh dưới trướng 2 công ty là SM Entertainment (5 năm) và YG Entertainment (6 năm).

Ban đầu G-Dragon có kế hoạch debut cùng Taeyang dưới tư cách bộ đôi, nhưng sau đó anh đã trở thành leader của nhóm nhạc 5 người Big Bang – 1 trong những idol group thành công nhất trong lịch sử Kpop.

Jihyo (TWICE)

Những sao Hàn dành cả thanh xuân làm thực tập sinh, có người “tu luyện” đến 11 năm mới thành “ông hoàng Kpop” - Ảnh 4.

Jihyo có lẽ là nữ idol có thời gian thực tập dài nhất Kpop: 10 năm. Jihyo bắt đầu làm trainee khi mới 8 tuổi, điều này đồng nghĩa với việc cô dành cả tuổi thơ trong phòng tập để thực hiện ước mơ làm idol. Taecyeon (2PM) à Seulong (2AM) từng kể rằng họ sốc khi thấy cô bé từng chạy quanh phòng tập JYP ngày nào nay đã thành trưởng nhóm đầy bản lĩnh của TWICE.

JR (NU’EST)

Những sao Hàn dành cả thanh xuân làm thực tập sinh, có người “tu luyện” đến 11 năm mới thành “ông hoàng Kpop” - Ảnh 5.

JR là người có thời gian thực tập lâu nhất trong NU’EST, nhưng ít ai biết rằng anh còn là trainee nam đầu tiên của Pledis Entertainment. Nam idol được công ty phát hiện vào năm 2009 và tới năm 2012 anh mới được debut trong đội hình NU’EST. Trong suốt thời gian thực tập, anh còn phụ trách việc dạy nhảy cho các trainee khác.

Jennie (BLACKPINK)

Những sao Hàn dành cả thanh xuân làm thực tập sinh, có người “tu luyện” đến 11 năm mới thành “ông hoàng Kpop” - Ảnh 6.

Jennie là thành viên BLACKPINK đầu tiên gia nhập YG Entertainment. Quá trình thực tập của cô bắt đầu vào năm 2010. Năm 2012, giọng ca "SOLO" gây chú ý khi được giới thiệu là thành viên trong nhóm nhạc nữ thứ 2 của YG. Cô cũng có cơ hội tăng độ nhận diện khi được góp giọng trong album của đàn anh G-Dragon. Đến năm 2016, Jennie mới được chính thức ra mắt cùng 3 người chị em khác trong đội hình BLACKPINK, kết thúc 6 năm thực tập dài đằng đẵng.

S.Coups (SEVENTEEN)

Những sao Hàn dành cả thanh xuân làm thực tập sinh, có người “tu luyện” đến 11 năm mới thành “ông hoàng Kpop” - Ảnh 7.

S.Coups dành 6 năm thanh xuân làm thực tập sinh – lâu nhất trong 13 thành viên SEVENTEEN. Cùng với JR (NU’EST), anh là 1 trong những trainee nam đầu tiên của Pledis Entertainment và thậm chí từng có kế hoạch ra mắt cùng NU’EST.

Với kinh nghiệm dạn dày, không ngạc nhiên khi S.Coups được chọn làm trưởng nhóm SEVENTEEN khi nhóm nhạc này ra mắt năm 2015.

Chaeryeong (ITZY)

Những sao Hàn dành cả thanh xuân làm thực tập sinh, có người “tu luyện” đến 11 năm mới thành “ông hoàng Kpop” - Ảnh 8.

Chaeryeong từng xuất hiện với chị gái Chaeyeon trong show sống còn "Sixteen" của JYP – "cái nôi" hình thành nên TWICE. Tuy nhiên cô không may mắn lọt vào đội hình debut và trở lại làm thực tập sinh. Tới năm 2019 Chaeryeong mới được ra mắt cùng ITZY, kết thúc 5 năm thực tập.

Johnny (NCT)

Những sao Hàn dành cả thanh xuân làm thực tập sinh, có người “tu luyện” đến 11 năm mới thành “ông hoàng Kpop” - Ảnh 9.

Johnny không những là idol có thời gian thực tập lâu nhất NCT mà còn trong toàn bộ lịch sử SM Entertainment. Anh gia nhập SM năm 2008 – thời điểm SHINee debut. Anh từng luyện tập chung với các thành viên EXO nhưng chọn không ra mắt cùng họ vào năm 2012 vì cảm thấy chưa thực sự sẵn sàng. Đến năm 2017 Johnny mới chính thức debut cùng NCT 127, chấm dứt 9 năm thực tập dài đằng đẵng.

Nancy (MOMOLAND)

Những sao Hàn dành cả thanh xuân làm thực tập sinh, có người “tu luyện” đến 11 năm mới thành “ông hoàng Kpop” - Ảnh 10.

Trước khi "đầu quân" cho MLD Entertainment – công ty quản lý của MOMOLAND, Nancy từng thực tập dưới trướng Nega Network. Dù là em út nhưng "thiên thần lai" có kinh nghiệm 6 năm làm trainee. Là người có thời gian thực tập lâu nhất nên không ngạc nhiên khi Nancy xếp thứ nhất trong show sống còn "Finding MOMOLAND" nhằm tìm ra thành viên của nhóm nhạc này.

Yeonjun (TXT)

Những sao Hàn dành cả thanh xuân làm thực tập sinh, có người “tu luyện” đến 11 năm mới thành “ông hoàng Kpop” - Ảnh 11.

Yeonjun là người có thời gian thực tập lâu nhất trong TXT – "tân binh khủng long" nhà Big Hit. Nam idol dành tổng cộng 4 năm thanh xuân dưới vai trò trainee và cũng là thành viên lớn tuổi nhất nhóm. Do đó dễ hiểu vì sao Yeonjun là thành viên TXT đầu tiên được giới thiệu trước công chúng.

Miyeon ((G)I-DLE)

Những sao Hàn dành cả thanh xuân làm thực tập sinh, có người “tu luyện” đến 11 năm mới thành “ông hoàng Kpop” - Ảnh 12.

Trước khi trở thành 1 "mẩu" của (G)I-DLE, Miyeon từng là thực tập sinh của YG Entertainment. Cô vào công ty cùng năm với Jennie, luyện tập trong 5 năm và từng có "suất" ra mắt trong BLACKPINK. Tuy nhiên Miyeon rời YG năm 2015, gia nhập Cube Entertainment và tới năm 2018 mới được debut. Tổng cộng nữ idol đã có 8 năm thực tập.

JB và Jinyoung (GOT7)

Những sao Hàn dành cả thanh xuân làm thực tập sinh, có người “tu luyện” đến 11 năm mới thành “ông hoàng Kpop” - Ảnh 13.

Trong GOT7, có tới 2 thành viên sở hữu thời gian thực tập khiến người khác phải "giật mình" là JB và Jinyoung. Họ gặp nhau tại buổi thử giọng của JYP vào năm 2009. Trong số 10 nghìn ứng cử viên, cả 2 đều giành hạng nhất và bắt đầu luyện tập với nhau trong cùng 1 ngày. Đến năm 2012, JB và Jinyoung debut lần đầu dưới tư cách bộ đôi mang tên JJ Project. Tuy nhiên họ chính thức trở thành thành viên GOT7 vào năm 2014. Tổng cộng thời gian thực tập của cả 2 lên đến 5 năm.