HLV tuyển Iran từ chức ngay sau thảm bại trước Nhật Bản

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 08:58 29/01/2019

Ông Carlos Queiroz rời Iran sau 8 năm gắn bó. Ông có thể tới Colombia làm HLV tuyển quốc gia.

Nhật Bản hủy diệt Iran, tiến tới trận chung kết Asian Cup 2019

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tuyên bố từ chức trong buổi họp báo sau trận bán kết Asian Cup 2019. "Mọi người phải hiểu đây là kết thúc. Tôi hạnh phúc vì được đi theo con đường của riêng tôi", Bassil Mikdadi, nhà sáng lập Football Palestine dẫn lời HLV tuyển Iran từ phòng họp báo. 

Tuyên bố này chấm dứt 8 năm gắn bó của ông Carlos Queiroz với bóng đá Iran. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha giúp Iran dự World Cup 2014 và 2018 nhưng không thể trở lại ngôi vương Asian Cup. Họ thua Iraq ở tứ kết năm 2015 và thua Nhật Bản ở bán kết 2019.

Nhiều nguồn tin đồn đoán đích đến của ông Queiroz là đội tuyển Colombia. 

Trên Instagram, tài khoản của ông Queiroz đăng tải tâm thư xúc động. Trong bài viết, HLV 65 tuổi cảm ơn tất cả cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đã sát cánh cùng ông trong suốt 8 năm qua.

HLV tuyển Iran từ chức ngay sau thảm bại trước Nhật Bản - Ảnh 2.

Toàn bộ nội dung bức thư chia tay của ông Queiroz: "Không có lời nào đủ sức nặng để tôi bày tỏ lòng biết ơn với cầu thủ, cho tất cả mọi thứ họ đã làm trong suốt những năm qua, cho nỗ lực, sự hỗ trợ và cam kết của họ.

Thật vinh dự khi được sát cánh cùng những người đàn ông tuyệt vời này, trong hành trình 8 năm, đối mặt với mọi nghịch cảnh, luôn luôn thể hiện phẩm chất tuyệt vời, phẩm chất giúp tôi tin họ xứng đáng chơi trận chung kết.

Xin chúc mừng Nhật Bản, đội bóng tốt nhất đêm nay, nhưng vinh dự cho Iran, vì những gì họ xây dựng cho người dân Iran, cho thứ bóng đá mà họ thể hiện với thế giới và cho di sản họ mang đến tương lai.

Đây là một trong những gia đình bóng đá tốt nhất sự nghiệp của tôi. Xin chúc tất cả cầu thủ những điều tốt đẹp nhất! Mọi chuyện kết thúc ở đây. Tôi đã làm việc theo cách của mình, dành những điều tốt nhất của tôi cho đội tuyển, với sự hỗ trợ của đội ngũ trợ lý. Cảm ơn các bạn! Gửi đến tất cả người hâm mộ Iran một sự biết ơn".