Hậu Hoàng mang biểu cảm "lấc cấc" lên sân khấu, đặt tên nhóm cực lầy khiến giám khảo cũng phải "bó tay"

An Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 07:30 27/06/2021

Phần thi của Hậu Hoàng với chủ đề Hip-hop tại Sàn Đấu Vũ Đạo đã nhận lời khen không ngớt từ ban giám khảo.

Sau tập thi đấu của bảng A, các team thí sinh thuộc bảng B trong chương trình Sàn Đấu Vũ Đạo tiếp tục "lên sàn" và mang đến các phần thi gay cấn.

Với chủ đề Hip-hop, một trong những phần thi được người hâm mộ quan tâm đó chính là tiết mục của Hậu Hoàng và vũ công Ngọc Tân. Hậu Hoàng từng hé lộ trên trang cá nhân rằng khi nhảy Hip-hop cô sẽ hoá thành "Hậu Hư Hỏng". Phải cho đến khi xem phần thi của cô nàng, khán giả mới hiểu rõ tại sao.

Clip phần thi của Hậu Hoàng trong tập 3 Sàn Đấu Vũ Đạo

Ngay từ khi bước ra sân khấu, Hậu Hoàng đã thể hiện rõ sự "lấc cấc" đúng tinh thần "hư hỏng". Sở dĩ cô nàng có thái độ như vậy vì đã yêu cầu Ngọc Tân cho mình được thể hiện sự phá cách, hư hỏng và chơi bời khi biểu diễn. Chẳng thế mà xuyên suốt phần trình diễn, bên cạnh sự "nhây nhây" thì Hậu Hoàng còn giữ đúng biểu cảm này khiến người xem thích thú.

Hậu Hoàng mang biểu cảm lấc cấc lên sân khấu, đặt tên nhóm cực lầy khiến giám khảo cũng phải bó tay - Ảnh 2.

Biểu cảm "lấc cấc" đầy sự "hư hỏng" của Hậu Hoàng

Hậu Hoàng mang biểu cảm lấc cấc lên sân khấu, đặt tên nhóm cực lầy khiến giám khảo cũng phải bó tay - Ảnh 3.

Vũ đạo Hip-hop được Hậu Hoàng thể hiện trên sân khấu

Bên cạnh đó, nhóm nhảy lần này được Hậu Hoàng - Ngọc Tân đặt tên là Quê Hương cũng khiến dàn ban giám khảo không thể nhịn cười. Giám khảo Noo Phước Thịnh hài hước cho biết team của Hậu Hoàng mang đúng chất Hip-hop quê hương lên sân khấu.

Giải thích cho cái tên này, vũ công Ngọc Tân cho biết vì mỗi người đến từ những nơi khác nhau nên quyết định đặt luôn tên nhóm là Quê Hương. Mặt khác, giám khảo Hà Lê lại tỏ rõ sự tự hào khi Hậu Hoàng cùng đội của mình đã mang được tinh thần Hip-hop theo văn hoá Việt Nam và không bị pha trộn bởi quốc tế.

Hậu Hoàng mang biểu cảm lấc cấc lên sân khấu, đặt tên nhóm cực lầy khiến giám khảo cũng phải bó tay - Ảnh 4.

Giám khảo phải "bó tay" và "chịu thua" vì sự lầy của team Hậu Hoàng khi đặt tên nhóm nhảy là Quê Hương

Với những lời khen từ ban giám khảo, team Hậu Hoàng - Ngọc Tân chính là đội xuất sắc nhất trong bảng B khi giành luôn 2 giải thưởng Khán giả bình chọn và Hội đồng bình chọn. Giải thưởng này cũng sẽ giúp cho Hậu Hoàng có lợi thế sắp xếp thứ tự thi đấu các đội thi trong bảng B ở vòng tiếp theo với chủ đề Nhạc Kpop.

Nguồn: Sàn Đấu Vũ Đạo