Hà Nội: Ca sốt xuất huyết giảm, bệnh tay chân miệng tăng

Linh Chi, Theo VTV.vn 06:50 04/02/2026
Chia sẻ

Tuần qua, Hà Nội ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết giảm nhưng bệnh tay chân miệng tăng, xuất hiện thêm ổ dịch trong trường học.

Hà Nội: Ca sốt xuất huyết giảm, bệnh tay chân miệng tăng- Ảnh 1.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 23/1 đến 30/1, toàn thành phố ghi nhận 17 ca sốt xuất huyết tại 15 phường, xã, giảm 20 ca so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm 2026 có 113 ca, không có tử vong, số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2025. Hiện chưa ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết trong năm nay.

Ngược lại, bệnh tay chân miệng có xu hướng tăng. Trong tuần ghi nhận 120 ca tại 46 phường, xã, tăng 34 ca so với tuần trước. Một số địa bàn có ca bệnh như Hà Đông, Yên Hòa, Vật Lại, Tây Mỗ, Từ Liêm. Cộng dồn năm 2026 ghi nhận 331 ca, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, trong tuần xuất hiện 3 ổ dịch bệnh tay chân miệng tại trường học ở Quảng Oai và Hà Đông; toàn thành phố hiện có 3 ổ dịch đang hoạt động.

Hà Nội cũng ghi nhận 23 ca sởi trong tuần, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 46, giảm so với cùng kỳ 2025. Ho gà ghi nhận 3 ca mới, COVID-19 có 1 ca, đều không có tử vong.

CDC Hà Nội nhận định sốt xuất huyết có thể tiếp tục xuất hiện rải rác trong thời gian tới. Trong khi đó, bệnh tay chân miệng vẫn chủ yếu là ca tản phát nhưng tiềm ẩn nguy cơ bùng phát ổ dịch tại trường học. Các bệnh mùa đông xuân như cúm mùa, sởi, ho gà, thủy đậu được dự báo có thể gia tăng.

Ngành Y tế yêu cầu trạm y tế các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng và cơ sở khám chữa bệnh; xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng, không để lây lan rộng.

Song song, thành phố đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh, phối hợp ngành thú y giám sát dịch trên động vật, đồng thời cung cấp thông tin chính xác về nguy cơ các bệnh truyền nhiễm mới nổi để người dân chủ động phòng ngừa, không hoang mang.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày