Theo báo cáo điều tra, hồ sơ của 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đều có dấu hiệu bị chỉnh sửa thông tin về "nguồn gốc huyết thống". Các giấy tờ mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi lên FIFA khẳng định ông hoặc bà của những cầu thủ này sinh ra tại Malaysia đều không đúng.
Sau khi kiểm tra dữ liệu hộ tịch gốc tại các quốc gia liên quan, FIFA phát hiện ông bà của các cầu thủ trên không hề sinh ra ở Malaysia, mà thực tế có quốc tịch và nơi sinh ở Argentina, Brazil, Tây Ban Nha hoặc Hà Lan. Cơ quan đăng ký quốc gia Malaysia (NRD) cũng xác nhận họ chưa từng tiếp nhận những hồ sơ gốc này, mà chỉ nhận được bản sao đã được "làm lại" với thông tin thay đổi.
Sai phạm nghiêm trọng của LĐBĐ Malaysia về vụ cầu thủ nhập tịch
Từ kết quả điều tra, FIFA tuyên bố xử phạt nặng Liên đoàn Bóng đá Malaysia, bao gồm án phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương gần 10 tỷ đồng) và cấm thi đấu 1 năm đối với mỗi cầu thủ vi phạm.
Không chỉ chịu thiệt hại tài chính và danh tiếng, đội tuyển Malaysia còn đứng trước nguy cơ bị xử thua 0-3 ở những trận có sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch sai quy định. Trong trường hợp xấu nhất, đội có thể bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.
Vụ việc đang gây chấn động làng bóng đá Đông Nam Á, đồng thời là lời cảnh báo nghiêm khắc cho các quốc gia đang theo đuổi chiến lược sử dụng cầu thủ nhập tịch.