Faker tiết lộ quá khứ chỉ muốn "thể hiện bản thân và kiếm thật nhiều tiền" chứ không phải vô địch thế giới

Loris CarryUs, Theo Pháp luật & Bạn đọc 15:04 09/08/2021

Mỗi tội thời tới cản không kịp, anh vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên ra mắt...

Mới đây, Faker đã có cuộc phỏng vấn cùng với nữ phóng viên Ashley Kang, Quỷ Vương đã chia sẻ rất nhiều điều về mục tiêu đến CKTG 2021 cũng như ý nghĩa của giải đấu này với mình trong quá khứ và hiện tại.

Faker tiết lộ quá khứ chỉ muốn thể hiện bản thân và kiếm thật nhiều tiền chứ không phải vô địch thế giới - Ảnh 1.

"Em nghĩ hiện tại mục tiêu lớn nhất là thi đấu tốt tại Playoffs mùa hè, mục tiêu sau đó thì là vô địch LCK. Đúng là tụi em vẫn có thể đến CKTG 2021 dù không vô địch mùa hè này. Nhưng mà giành được cúp LCK sẽ giúp tụi em vào guồng trước khi đến CKTG."

Faker tiết lộ quá khứ chỉ muốn thể hiện bản thân và kiếm thật nhiều tiền chứ không phải vô địch thế giới - Ảnh 2.

Ngoài ra, Faker cũng chia sẻ rất nhiều về ý nghĩa CKTG đối với bản thân trong quá khứ và hiện tại:

"Trong những ngày đầu ấy, mục tiêu thực sự của em không hẳn là vô địch thế giới. Nó chênh nhiều hơn về việc… Em muốn thể hiện bản thân, giành lấy hào quang sân khấu. Em từng muốn kiếm thật là nhiều tiền.

Nhưng còn giờ, cúp CKTG cũng là một thử thách nhiều ý nghĩa đối với em rồi. Em coi CKTG là động lực lớn nhất cho mình vào lúc này."

Faker tiết lộ quá khứ chỉ muốn thể hiện bản thân và kiếm thật nhiều tiền chứ không phải vô địch thế giới - Ảnh 3.

Quỷ Vương chia sẻ cũng có chút "chạnh lòng" vì không được thi đấu nhưng vẫn xuất hiện tại teaser, trailer CKTG

Sau kỳ MSI 2021 vừa qua, ngoài LPL thì LCK cũng đã tăng lên tổng cộng 4 suất tham dự CKTG 2021. Việc này làm cho cơ hội đến với CKTG của Quỷ Vương trong mùa này là cao hơn hẳn những năm gần đây.

Nhưng nhìn theo hướng khách quan, T1 cũng đang gặp những khó khăn nhất định sau khi thay đổi dàn HLV giữa mùa giải, việc đội giàu truyền thống này thi đấu thế nào tại Playoffs vẫn còn là một câu hỏi lớn chứ chưa tính đến CKTG 2021.

Ảnh: Internet