Đừng vội ăn mừng sau trận thắng Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện án phạt vì những hành động thiếu kiềm chế này!

TRUNG HIẾU, Theo Sport.vn 21:29 16/11/2018

Dù đã được VFF cảnh báo trước, nhưng khi trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia đang diễn ra, các cổ động viên vẫn đốt pháo sáng trên khán đài Mỹ Đình. Hệ quả, đội tuyển Việt Nam đứng trước nguy cơ nhận án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Đừng vội ăn mừng sau trận thắng Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện án phạt vì những hành động thiếu kiềm chế này! - Ảnh 1.

Dù đã được tuyên truyền và cảnh báo từ trước khi trận đấu diễn ra song pháo sáng vẫn được các cổ động viên Việt Nam đốt lên trên khán đài sân Mỹ Đình. Cụ thể, ngay sau khi Công Phượng ghi bàn, pháo sáng đã được các cổ động viên dùng làm "công cụ" ăn mừng. Ảnh: Hiếu Lương

Đừng vội ăn mừng sau trận thắng Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện án phạt vì những hành động thiếu kiềm chế này! - Ảnh 2.

Không dừng lại ở đó, sau khi Anh Đức ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở đầu hiệp 2, pháo sáng lại tiếp tục được đốt lên tại khu vực của cổ động viên Việt Nam. Rất nhanh sau đó, pháo sáng đã được lực lượng an ninh dập tắt. Ảnh: Hoàng Anh

Đừng vội ăn mừng sau trận thắng Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện án phạt vì những hành động thiếu kiềm chế này! - Ảnh 3.

Với hành vi đốt pháo sáng trên khán đài này, đội tuyển Việt Nam đứng trước nguy cơ lớn phải nhận án phạt từ phía ban tổ chức giải. Trước đó, Liên đoàn bóng đá châu Á và Đông Nam Á đã phạt hành chính VFF 3 lần vì để hành động này xảy ra trên sân. Theo TTK VFF Lê Hoài Anh, án phạt sẽ bị đẩy vượt khung nếu nó để lại hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phát nhiều lần. Nặng nhất, sân Mỹ Đình hoặc sân Hàng Đẫy có thể bị "treo" (thi đấu không có khán giả) ở các lượt trận tiếp theo của AFF Cup 2018. Ảnh: Tiến Tuấn

Đừng vội ăn mừng sau trận thắng Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện án phạt vì những hành động thiếu kiềm chế này! - Ảnh 4.

Tuy nhiên, khán đài sân Mỹ Đình trong cuộc đọ sức giữa Việt Nam gặp Malaysia vẫn có những hình ảnh đẹp. Ở các góc khán đài, vẫn có rất nhiều những chiếc đèn flash được bật lên, tạo ra những hình ảnh rất lung linh. Ảnh: Hiếu Lương

Đừng vội ăn mừng sau trận thắng Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện án phạt vì những hành động thiếu kiềm chế này! - Ảnh 5.

Hay với hội cổ động viên Việt Nam ở khu vực sau cầu môn, họ lựa chọn cách cổ vũ bằng một lá đại kỳ. Ảnh: Hoàng Anh

Đừng vội ăn mừng sau trận thắng Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện án phạt vì những hành động thiếu kiềm chế này! - Ảnh 6.

Hoặc cổ vũ bằng đèn flash từ những chiếc điện thoại cũng là một phương án không tệ!

Đừng vội ăn mừng sau trận thắng Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện án phạt vì những hành động thiếu kiềm chế này! - Ảnh 7.

Không phụ sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ, ở dưới sân các cầu thủ áo đỏ cũng thi đấu hết sức thăng hoa. Ngay phút thứ 11, Công Phượng đã ghi bàn mở tỷ số sau một pha ra chân rất nhanh. Ảnh: Tiến Tuấn

Đừng vội ăn mừng sau trận thắng Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện án phạt vì những hành động thiếu kiềm chế này! - Ảnh 8.

Đến phút thứ 60, Anh Đức thoát xuống ghi bàn nâng tỷ số lên thành 2 - 0 cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo. Đây cũng là pha ghi bàn ấn định tỷ số của trận đấu. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu bảng A với 6 điểm trọn vẹn sau 2 trận đấu. Ảnh: Tiến Tuấn

Theo phụ lục số 1, Bộ quy tắc đạo đức và kỷ luật, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đưa ra 3 khung xử phạt tiền với pháo sáng: đốt 1 quả pháo sáng phạt 5.000 USD (khoảng 110 triệu đồng), đốt từ 2 đến 5 quả phạt 10.000 USD (khoảng 220 triệu đồng), đốt từ 6 đến 10 quả phạt 20.000 USD (khoảng 440 triệu đồng).

Ở trận bán kết ASIAD 2018, AFC xác định có 3 quả pháo sáng đã được đốt tại khu vực dành cho CĐV Olympic Việt Nam. Án phạt sau đó được đưa ra là 12,500 USD (khoảng 300 triệu đồng). Số tiền trên bao gồm tiền phạt theo khung đã quy định và tiền phạt do tái phạm.

Uỷ ban kỷ luật của AFC nhấn mạnh đó là lần thứ ba VFF để tái diễn tình trạng trên. "VFF đã được thông báo rằng sẽ bị xử phạt nặng hơn nếu vẫn để tình trạng trên tái diễn", Uỷ ban đạo đức và kỷ luật AFC ghi trong biên bản công bố ngày 8/10/2018.

Theo TTK VFF Lê Hoài Anh, án phạt sẽ bị đẩy vượt khung nếu nó để lại hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phát nhiều lần. Nặng nhất, sân Mỹ Đình hoặc sân Hàng Đẫy có thể bị "treo" (thi đấu không có khán giả) ở các lượt trận tiếp theo của AFF Cup 2018.

Hàng trăm cổ động viên hát vang, đốt pháo sáng trước cửa sân Mỹ Đình